-
Đoàn công tác kiểm tra tiến độ thực hiện việc xây dựng nhà cho gia đình anh Nguyễn Đình Hơn, xã Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN
-
Trung tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu 3, tặng quà gia đình anh Nguyễn Đình Hơn, xã Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN
-
Trung tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu 3, phát biểu tại buổi thăm, tặng quà gia đình anh Nguyễn Đình Hơn, xã Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN
-
Các lực lượng tham gia hỗ trợ xây dựng nhà cho gia đình anh Nguyễn Đình Hơn, xã Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN
-
Trung tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu 3, tặng quà cho gia đình chị Phạm Thị Nga, xã Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN
-
Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn tặng quà cho gia đình chị Phạm Thị Nga, xã Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN
-
Đoàn công tác kiểm tra tiến độ thực hiện việc xây dựng nhà cho gia đình chị Phạm Thị Nga, xã Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN
-
Các lực lượng hỗ trợ xây dựng nhà cho gia đình chị Phạm Thị Nga, xã Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN