Xung đột tại Trung Đông: Mỹ tăng cường sản xuất tên lửa

  • Bên trong nhà máy sản xuất vũ khí của Lockheed Martin ở Alabama, Mỹ. Ảnh: REUTERS/TTXVN
    Bên trong nhà máy sản xuất vũ khí của Lockheed Martin ở Alabama, Mỹ. Ảnh: REUTERS/TTXVN
  • Trụ sở Lầu Năm Góc ở Arlington, bang Virginia, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN
    Trụ sở Lầu Năm Góc ở Arlington, bang Virginia, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN
  • Hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao cuối cùng (THAAD) được triển khai tại căn cứ quân sự của Mỹ ở Seongju, Hàn Quốc ngày 5/3/2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN
    Hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao cuối cùng (THAAD) được triển khai tại căn cứ quân sự của Mỹ ở Seongju, Hàn Quốc ngày 5/3/2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN
Ngày 25/3/2026, Bộ Chiến tranh Mỹ thông báo đã ký 3 thỏa thuận với các nhà thầu quốc phòng nhằm tăng cường sản xuất tên lửa và linh kiện, bổ sung cho kho dự trữ đang cạn kiệt, do sử dụng trong chiến dịch quân sự tại Trung Đông. Theo thông báo, Lockheed Martin và BAE Systems sẽ tăng gấp 4 lần sản xuất “seeker head” – bộ phận quan trọng cho Hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao cuối cùng (THAAD), vốn đã được triển khai nhiều lần tại Trung Đông. Ngoài ra, Lầu Năm Góc cũng thông báo một thỏa thuận khác với Lockheed Martin nhằm “đẩy nhanh” sản xuất tên lửa hành trình tấn công chính xác PrSM, loại tên lửa chiến thuật lần đầu được Mỹ sử dụng trong chiến dịch chống Iran, thay thế hệ thống hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS) trước đây. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN