Vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân Mohsen Fakhrizadeh: Iran bảo lưu quyền tự vệ

  • Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei (ảnh) cam kết đáp trả vụ sát hại nhà khoa học hạt nhân nước này Mohsen Fakhrizadeh, đồng thời khẳng định công trình hạt nhân của ông sẽ tiếp tục được thực hiện. Ảnh: IRNA/TTXVN
    Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei (ảnh) cam kết đáp trả vụ sát hại nhà khoa học hạt nhân nước này Mohsen Fakhrizadeh, đồng thời khẳng định công trình hạt nhân của ông sẽ tiếp tục được thực hiện. Ảnh: IRNA/TTXVN
  • Truyền hình nhà nước Iran đưa tin, ngày 28/11, Tổng thống Iran Hassan Rouhani (ảnh) đã cáo buộc Israel tìm cách gây
    Truyền hình nhà nước Iran đưa tin, ngày 28/11, Tổng thống Iran Hassan Rouhani (ảnh) đã cáo buộc Israel tìm cách gây "hỗn loạn" khu vực thông qua vụ sát hại nhà khoa học Mohsen Fakhrizadeh, một trong những nhà khoa học hạt nhân hàng đầu của Tehran. Ảnh: IRNA/TTXVN
  • Trong ảnh (tư liệu): Nhà khoa học hạt nhân Iran Mohsen Fakhrizadeh (phải) dự một sự kiện ở Tehran ngày 23/1/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh (tư liệu): Nhà khoa học hạt nhân Iran Mohsen Fakhrizadeh (phải) dự một sự kiện ở Tehran ngày 23/1/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
Trong thư gửi Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres ngày 27/11/2020, Iran cho rằng có “những dấu hiệu thực sự về trách nhiệm của Israel” trong vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân nước này Mohsen Fakhrizadeh và Tehran bảo lưu quyền tự vệ. Đại sứ Iran tại LHQ Majid Takht Ravanchi cũng kêu gọi Hội đồng Bảo an LHQ lên án vụ ám sát và có các biện pháp phù hợp đối với "những kẻ gây tội". Trong khi đó, Tham mưu trưởng Các Lực lượng vũ trang Iran, Thiếu tướng Mohammad Bagheri đã cảnh báo về “sự trả thù tàn khốc” nhằm vào những đối tượng đứng sau vụ ám sát này. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN