Việt Nam thực hiện chế độ hành chính hai cấp là một cuộc cải cách lớn mang tính lịch sử

  • Giáo sư, Tiến sĩ Thành Hán Bình, Viện trưởng điều hành Viện nghiên cứu khu vực và quốc gia kiêm Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Việt Nam thuộc Đại học Công nghiệp Chiết Giang, Trung Quốc trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN. Ảnh: Công Tuyên-PV TTXVN tại Trung Quốc
    Giáo sư, Tiến sĩ Thành Hán Bình, Viện trưởng điều hành Viện nghiên cứu khu vực và quốc gia kiêm Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Việt Nam thuộc Đại học Công nghiệp Chiết Giang, Trung Quốc trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN. Ảnh: Công Tuyên-PV TTXVN tại Trung Quốc
Là một học giả nghiên cứu về Việt Nam, Giáo sư, Tiến sĩ Thành Hán Bình, Viện trưởng điều hành Viện nghiên cứu khu vực và quốc gia kiêm Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Việt Nam thuộc Đại học Công nghiệp Chiết Giang (Trung Quốc), cho rằng, việc Việt Nam đã tiến hành sáp nhập từ 63 tỉnh, thành phố thành 34 tỉnh, thành phố, đồng thời bắt đầu thực hiện chế độ hành chính hai cấp, là một cuộc cải cách lớn mang tính lịch sử, phản ánh tinh thần mạnh mẽ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như những kế hoạch đầy tham vọng của các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đối với tương lai của đất nước. Ảnh: Công Tuyên-PV TTXVN tại Trung Quốc

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN