Ứng cử viên Chủ tịch EC cam kết hướng tới một châu Âu không có carbon vào năm 2050

  • Trong ảnh: Ứng cử viên Chủ tịch EC Ursula von der Leyen phát biểu tại Nghị viện châu Âu ở Strasbourg, Pháp ngày 16/7/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Ứng cử viên Chủ tịch EC Ursula von der Leyen phát biểu tại Nghị viện châu Âu ở Strasbourg, Pháp ngày 16/7/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Ứng cử viên Chủ tịch EC Ursula von der Leyen phát biểu tại Nghị viện châu Âu ở Strasbourg, Pháp ngày 16/7/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Ứng cử viên Chủ tịch EC Ursula von der Leyen phát biểu tại Nghị viện châu Âu ở Strasbourg, Pháp ngày 16/7/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
Phát biểu tại Nghị viện châu Âu (EP) trước thềm cuộc bỏ phiếu cho chức danh Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), Ứng cử viên Ursula von der Leyen ngày 16/7/2019 cam kết đề xuất một "thỏa thuận xanh" cho châu Âu trong 100 ngày đầu tiên nhậm chức, hướng tới một châu lục không có CO2 vào năm 2050. Bà nói thêm rằng sẽ đặt các vấn đề xã hội và biến đổi khí hậu làm trọng tâm chương trình của mình trong 5 năm tới. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN