Trung Quốc phát hiện nhiều dấu tích khảo cổ quan trọng tại tỉnh Hà Nam

  • Bức ảnh chụp ngày 6/1/2023 cho thấy tàn tích của các kênh dẫn nước có từ thời nhà Ngụy và nhà Tấn (220-420) tại thành phố Lạc Dương ở Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN
    Bức ảnh chụp ngày 6/1/2023 cho thấy tàn tích của các kênh dẫn nước có từ thời nhà Ngụy và nhà Tấn (220-420) tại thành phố Lạc Dương ở Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN
  • Bức ảnh chụp ngày 6/1/2023 cho thấy tàn tích của các kênh dẫn nước có từ thời nhà Ngụy và nhà Tấn (220-420) tại thành phố Lạc Dương ở Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN
    Bức ảnh chụp ngày 6/1/2023 cho thấy tàn tích của các kênh dẫn nước có từ thời nhà Ngụy và nhà Tấn (220-420) tại thành phố Lạc Dương ở Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN
  • Bức ảnh chụp ngày 6/1/2023 cho thấy tàn tích của các kênh dẫn nước có từ thời nhà Ngụy và nhà Tấn (220-420) tại thành phố Lạc Dương ở Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN
    Bức ảnh chụp ngày 6/1/2023 cho thấy tàn tích của các kênh dẫn nước có từ thời nhà Ngụy và nhà Tấn (220-420) tại thành phố Lạc Dương ở Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN
Các nhà khảo cổ Trung Quốc đã phát lộ móng của 7 ngôi nhà lớn có niên đại khoảng 6.000 năm ở tỉnh Hà Nam, miền Trung nước này. Các móng nhà được tìm thấy có nhiều kích thước khác nhau. Phần móng của ngôi nhà lớn nhất có kết cấu nửa nổi nửa chìm, hình chữ nhật, với các góc hình tròn. Cũng tại tỉnh Hà Nam, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra một lớp trải gồm những cành cây dâu tằm và cây bách có niên đại từ thời Tống (960-1279), được cho là lớp lót móng của một bức tường thành cổ, nằm trên khu vực có diện tích gần 400m2 ở thành phố Thương Khâu. Ngoài ra, các nhà khảo cổ cũng phát hiện tại địa điểm này các giếng và hố tro bên dưới các cành cây, cũng như các đồ dùng hàng ngày như bình gốm, có từ thời Đông Chu (770-221 trước Công nguyên). Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN