Tổng thống Trump ra lệnh rút 2.500 binh lính Mỹ khỏi Afghanistan và Iraq

  • Trong ảnh (tư liệu): Binh sĩ Mỹ tham gia huấn luyện về chất nổ cho lực lượng quân đội quốc gia Afghanistan tại Lashkar Gah, tỉnh Helmand (Afghanistan). Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh (tư liệu): Binh sĩ Mỹ tham gia huấn luyện về chất nổ cho lực lượng quân đội quốc gia Afghanistan tại Lashkar Gah, tỉnh Helmand (Afghanistan). Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump tới thăm các binh sĩ Mỹ tại căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan dịp Lễ Tạ ơn, ngày 28/11/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump tới thăm các binh sĩ Mỹ tại căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan dịp Lễ Tạ ơn, ngày 28/11/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh (tư liệu): Binh sĩ Mỹ và các thiết bị quân sự đóng quân gần căn cứ quân đội Iraq ở ngoại ô thành phố Mosul. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh (tư liệu): Binh sĩ Mỹ và các thiết bị quân sự đóng quân gần căn cứ quân đội Iraq ở ngoại ô thành phố Mosul. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh (tư liệu): Binh sĩ Mỹ tuần tra tại ngoại ô thành phố Mosul, Iraq. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh (tư liệu): Binh sĩ Mỹ tuần tra tại ngoại ô thành phố Mosul, Iraq. Ảnh: AFP/TTXVN
Ngày 17/11/2020, Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chris Miller thông báo, Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh cho Lầu Năm Góc rút 2.500 binh sĩ Mỹ khỏi Afghanistan và Iraq trước ngày 15/1/2021, song không rút quân hoàn toàn như ông từng cảnh báo. Ông Miller cho hay, Bộ Quốc phòng sẽ cắt giảm quân số Mỹ tại Afghanistan từ 4.500 xuống 2.500 và quân số tại Iraq từ 3.000 xuống 2.500. Đây sẽ là mức quân số thấp nhất của Mỹ ở Afghanistan trong gần 2 thập kỷ chiến tranh. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN