Tổng thống Nga kêu gọi Mỹ nối lại đối thoại về đảm bảo an ninh mạng

  • Trong ảnh: Tổng thống Nga Vladimir Putin trong bài phát biểu tại Điện Kremlin ở Moskva ngày 23/9/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Tổng thống Nga Vladimir Putin trong bài phát biểu tại Điện Kremlin ở Moskva ngày 23/9/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
[25/09/2020 18:57:06] Ngày 25/9/2020, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi Mỹ nối lại đối thoại về đảm bảo an ninh mạng và ngăn chặn các cuộc tấn công mạng trong bối cảnh chỉ còn hơn một tháng nữa là tới cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020. Tuyên bố của Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin cũng bày tỏ mong muốn thúc đẩy một thỏa thuận Nga-Mỹ nhằm ngăn chặn các sự cố trong không gian mạng. Ông nhấn mạnh cả Nga và Mỹ phải đảm bảo rằng hai bên sẽ không can thiệp vào tình hình của nhau, bao gồm cả các cuộc bầu cử. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN