Tổng thống Bồ Đào Nha ký sắc lệnh giải tán chính phủ

  • (tư liệu) Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa phát biểu tại Lisbon ngày 7/11/2023. Ảnh: AFP/TTXVN
    (tư liệu) Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa phát biểu tại Lisbon ngày 7/11/2023. Ảnh: AFP/TTXVN
  •  (tư liệu) Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa  phát biểu trong chuyến thăm CH Dominica ngày 22/3/2023. Ảnh: AFP/TTXVN
    (tư liệu) Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa phát biểu trong chuyến thăm CH Dominica ngày 22/3/2023. Ảnh: AFP/TTXVN
Ngày 7/12/2023, Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa đã ký sắc lệnh giải tán chính phủ sau khi Thủ tướng Antonio Costa từ chức vào tháng trước do bị điều tra cáo buộc tham nhũng. Sắc lệnh cho phép chính phủ hiện nay được thực thi các nhiệm vụ hành chính quan trọng cho tới khi chính phủ mới nhậm chức. Ngoài ra, sắc lệnh cũng yêu cầu giải tán quốc hội vào ngày 15/1/2024. Quyết định này phù hợp với các nội dung trong Hiến pháp, mở đường cho cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn, dự kiến diễn ra vào ngày 10/3 năm sau. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN