Tổng hợp sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần qua ảnh (từ ngày 30/3 – 5/4/2026)

  • Xung đột giữa Mỹ-Israel với Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong khi đối thoại bị gián đoạn, nguy cơ xung đột tiếp tục lan rộng trong khu vực. Israel và Mỹ tiếp tục tấn công nhiều mục tiêu quân sự, dân sự tại Iran. Đáp lại, Iran vẫn duy trì lập trường cứng rắn, tuyên bố bác đề xuất ngừng bắn 48 giờ của Mỹ, bắn hạ tiêm kích Mỹ, tấn công nhiều cơ sở của Israel và Mỹ trong khu vực. Xung đột cũng leo thang khi Israel mở rộng không kích tại Liban. Ảnh: Ngày 3/4, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã bắn hạ một tiêm kích tàng hình F-15 của Mỹ trên không phận miền Trung nước này. Ảnh: defensenews.com/TTXVN
    Xung đột giữa Mỹ-Israel với Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong khi đối thoại bị gián đoạn, nguy cơ xung đột tiếp tục lan rộng trong khu vực. Israel và Mỹ tiếp tục tấn công nhiều mục tiêu quân sự, dân sự tại Iran. Đáp lại, Iran vẫn duy trì lập trường cứng rắn, tuyên bố bác đề xuất ngừng bắn 48 giờ của Mỹ, bắn hạ tiêm kích Mỹ, tấn công nhiều cơ sở của Israel và Mỹ trong khu vực. Xung đột cũng leo thang khi Israel mở rộng không kích tại Liban. Ảnh: Ngày 3/4, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã bắn hạ một tiêm kích tàng hình F-15 của Mỹ trên không phận miền Trung nước này. Ảnh: defensenews.com/TTXVN
  • Ngày 4/4, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi cho biết Tehran đang hướng tới việc đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột với Mỹ và Israel theo hướng “toàn diện và lâu dài”. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf (ảnh) cũng nhấn mạnh rằng an ninh khu vực Trung Đông cần được xây dựng “không có sự can dự của Mỹ và Israel”, cho rằng các yếu tố gây bất ổn hiện nay phải được loại bỏ. Ảnh: THX/TTXVN
    Ngày 4/4, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi cho biết Tehran đang hướng tới việc đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột với Mỹ và Israel theo hướng “toàn diện và lâu dài”. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf (ảnh) cũng nhấn mạnh rằng an ninh khu vực Trung Đông cần được xây dựng “không có sự can dự của Mỹ và Israel”, cho rằng các yếu tố gây bất ổn hiện nay phải được loại bỏ. Ảnh: THX/TTXVN
  • Xung đột giữa Mỹ-Israel với Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong khi đối thoại bị gián đoạn, nguy cơ xung đột tiếp tục lan rộng trong khu vực. Israel và Mỹ tiếp tục tấn công nhiều mục tiêu quân sự, dân sự tại Iran. Đáp lại, Iran vẫn duy trì lập trường cứng rắn, tuyên bố bác đề xuất ngừng bắn 48 giờ của Mỹ, bắn hạ tiêm kích Mỹ, tấn công nhiều cơ sở của Israel và Mỹ trong khu vực. Xung đột cũng leo thang khi Israel mở rộng không kích tại Liban. Ảnh: Ngày 3/4, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã bắn hạ một tiêm kích tàng hình F-15 của Mỹ trên không phận miền Trung nước này. U.S. Air Force/TTXVN
    Xung đột giữa Mỹ-Israel với Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong khi đối thoại bị gián đoạn, nguy cơ xung đột tiếp tục lan rộng trong khu vực. Israel và Mỹ tiếp tục tấn công nhiều mục tiêu quân sự, dân sự tại Iran. Đáp lại, Iran vẫn duy trì lập trường cứng rắn, tuyên bố bác đề xuất ngừng bắn 48 giờ của Mỹ, bắn hạ tiêm kích Mỹ, tấn công nhiều cơ sở của Israel và Mỹ trong khu vực. Xung đột cũng leo thang khi Israel mở rộng không kích tại Liban. Ảnh: Ngày 3/4, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã bắn hạ một tiêm kích tàng hình F-15 của Mỹ trên không phận miền Trung nước này. U.S. Air Force/TTXVN
  • Ngày 4/4, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi (ảnh) cho biết Tehran đang hướng tới việc đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột với Mỹ và Israel theo hướng “toàn diện và lâu dài”. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cũng nhấn mạnh rằng an ninh khu vực Trung Đông cần được xây dựng “không có sự can dự của Mỹ và Israel”, cho rằng các yếu tố gây bất ổn hiện nay phải được loại bỏ. Ảnh: THX/TTXVN
    Ngày 4/4, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi (ảnh) cho biết Tehran đang hướng tới việc đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột với Mỹ và Israel theo hướng “toàn diện và lâu dài”. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cũng nhấn mạnh rằng an ninh khu vực Trung Đông cần được xây dựng “không có sự can dự của Mỹ và Israel”, cho rằng các yếu tố gây bất ổn hiện nay phải được loại bỏ. Ảnh: THX/TTXVN
  • Ngày 2/4/2026, lực lượng Houthi ở Yemen cảnh báo sẽ phong tỏa eo Bab al-Mandab ở Biển Đỏ nếu các nước Vùng Vịnh tham gia cùng Mỹ và Israel tấn công Iran. Trước đó, Houthi cũng đã cảnh báo việc phong tỏa eo biển Bab al-Mandab có thể đẩy giá dầu lên 200 USD/thùng. Ảnh: Lực lượng vũ trang Yemen cho biết đã chặn tàu có liên quan đến Israel di chuyển qua eo biển Bab al-Mandab trên Biển Đỏ. Ảnh: IRNA/TTXVN
    Ngày 2/4/2026, lực lượng Houthi ở Yemen cảnh báo sẽ phong tỏa eo Bab al-Mandab ở Biển Đỏ nếu các nước Vùng Vịnh tham gia cùng Mỹ và Israel tấn công Iran. Trước đó, Houthi cũng đã cảnh báo việc phong tỏa eo biển Bab al-Mandab có thể đẩy giá dầu lên 200 USD/thùng. Ảnh: Lực lượng vũ trang Yemen cho biết đã chặn tàu có liên quan đến Israel di chuyển qua eo biển Bab al-Mandab trên Biển Đỏ. Ảnh: IRNA/TTXVN
  • Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi bày tỏ quan ngại sâu sắc sau vụ tấn công thứ 4 nhằm vào khu vực gần nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran. Ông Grossi một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của việc kiềm chế tối đa hoạt động quân sự nhằm đảm bảo an toàn và an ninh hạt nhân trong mọi cuộc xung đột. Ngoại trưởng Iran, ông Abbas Araghchi cũng cảnh báo các cuộc tấn công vào Bushehr có thể dẫn đến hậu quả là bụi phóng xạ
    Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi bày tỏ quan ngại sâu sắc sau vụ tấn công thứ 4 nhằm vào khu vực gần nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran. Ông Grossi một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của việc kiềm chế tối đa hoạt động quân sự nhằm đảm bảo an toàn và an ninh hạt nhân trong mọi cuộc xung đột. Ngoại trưởng Iran, ông Abbas Araghchi cũng cảnh báo các cuộc tấn công vào Bushehr có thể dẫn đến hậu quả là bụi phóng xạ "sẽ chấm dứt sự sống ở các vương quốc thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC)". Trong khi đó, Nga sơ tán 198 công nhân khỏi nhà máy Bushehr sau các vụ không kích. Ảnh: REUTERS/TTXVN
  • Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi bày tỏ quan ngại sâu sắc sau vụ tấn công thứ 4 nhằm vào khu vực gần nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran. Ông Grossi một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của việc kiềm chế tối đa hoạt động quân sự nhằm đảm bảo an toàn và an ninh hạt nhân trong mọi cuộc xung đột. Ngoại trưởng Iran, ông Abbas Araghchi cũng cảnh báo các cuộc tấn công vào Bushehr có thể dẫn đến hậu quả là bụi phóng xạ
    Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi bày tỏ quan ngại sâu sắc sau vụ tấn công thứ 4 nhằm vào khu vực gần nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran. Ông Grossi một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của việc kiềm chế tối đa hoạt động quân sự nhằm đảm bảo an toàn và an ninh hạt nhân trong mọi cuộc xung đột. Ngoại trưởng Iran, ông Abbas Araghchi cũng cảnh báo các cuộc tấn công vào Bushehr có thể dẫn đến hậu quả là bụi phóng xạ "sẽ chấm dứt sự sống ở các vương quốc thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC)". Trong khi đó, Nga sơ tán 198 công nhân khỏi nhà máy Bushehr sau các vụ không kích. Ảnh: REUTERS/TTXVN
  • Ngày 1/4/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đang “nghiêm túc cân nhắc” việc rút nước này khỏi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), sau khi liên minh này từ chối tham gia chiến dịch quân sự chống Iran. Trả lời phỏng vấn tờ The Telegraph, ông Trump chỉ trích các nước thành viên NATO không hành động tương xứng với cam kết của Mỹ, nhấn mạnh Washington từng hỗ trợ các đồng minh trong nhiều tình huống. Ảnh: THX/TTXVN
    Ngày 1/4/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đang “nghiêm túc cân nhắc” việc rút nước này khỏi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), sau khi liên minh này từ chối tham gia chiến dịch quân sự chống Iran. Trả lời phỏng vấn tờ The Telegraph, ông Trump chỉ trích các nước thành viên NATO không hành động tương xứng với cam kết của Mỹ, nhấn mạnh Washington từng hỗ trợ các đồng minh trong nhiều tình huống. Ảnh: THX/TTXVN
  • Tối 1/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump (ảnh) tuyên bố lực lượng Mỹ đã giành được “những chiến thắng áp đảo” trước Iran và sức mạnh quân sự tổng thể của nước Cộng hòa Hồi giáo này đã “suy yếu”. Ông Trump tuyên bố Mỹ sắp hoàn thành các mục tiêu chiến lược cốt lõi là loại bỏ năng lực chế tạo bom hạt nhân và vô hiệu hóa các lực lượng thân Iran. Tổng thống Trump cũng cảnh báo mạnh mẽ rằng Mỹ sẽ phá hủy hàng loạt cơ sở hạ tầng năng lượng và dân sự của Iran nếu một thỏa thuận chấm dứt xung đột không sớm đạt được. Ảnh: THX/TTXVN
    Tối 1/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump (ảnh) tuyên bố lực lượng Mỹ đã giành được “những chiến thắng áp đảo” trước Iran và sức mạnh quân sự tổng thể của nước Cộng hòa Hồi giáo này đã “suy yếu”. Ông Trump tuyên bố Mỹ sắp hoàn thành các mục tiêu chiến lược cốt lõi là loại bỏ năng lực chế tạo bom hạt nhân và vô hiệu hóa các lực lượng thân Iran. Tổng thống Trump cũng cảnh báo mạnh mẽ rằng Mỹ sẽ phá hủy hàng loạt cơ sở hạ tầng năng lượng và dân sự của Iran nếu một thỏa thuận chấm dứt xung đột không sớm đạt được. Ảnh: THX/TTXVN
  • Xung đột giữa Mỹ-Israel với Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong khi đối thoại bị gián đoạn, nguy cơ xung đột tiếp tục lan rộng trong khu vực. Israel và Mỹ tiếp tục tấn công nhiều mục tiêu quân sự, dân sự tại Iran. Đáp lại, Iran vẫn duy trì lập trường cứng rắn, tuyên bố bác đề xuất ngừng bắn 48 giờ của Mỹ, bắn hạ tiêm kích Mỹ, tấn công nhiều cơ sở của Israel và Mỹ trong khu vực. Xung đột cũng leo thang khi Israel mở rộng không kích tại Liban. Ảnh: Những toà nhà ở Beirut, Liban bị phá huỷ sau vụ không kích của Israel ngày 1/4. THX/TTXVN
    Xung đột giữa Mỹ-Israel với Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong khi đối thoại bị gián đoạn, nguy cơ xung đột tiếp tục lan rộng trong khu vực. Israel và Mỹ tiếp tục tấn công nhiều mục tiêu quân sự, dân sự tại Iran. Đáp lại, Iran vẫn duy trì lập trường cứng rắn, tuyên bố bác đề xuất ngừng bắn 48 giờ của Mỹ, bắn hạ tiêm kích Mỹ, tấn công nhiều cơ sở của Israel và Mỹ trong khu vực. Xung đột cũng leo thang khi Israel mở rộng không kích tại Liban. Ảnh: Những toà nhà ở Beirut, Liban bị phá huỷ sau vụ không kích của Israel ngày 1/4. THX/TTXVN
  • Xung đột giữa Mỹ-Israel với Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong khi đối thoại bị gián đoạn, nguy cơ xung đột tiếp tục lan rộng trong khu vực. Israel và Mỹ tiếp tục tấn công nhiều mục tiêu quân sự, dân sự tại Iran. Đáp lại, Iran vẫn duy trì lập trường cứng rắn, tuyên bố bác đề xuất ngừng bắn 48 giờ của Mỹ, bắn hạ tiêm kích Mỹ, tấn công nhiều cơ sở của Israel và Mỹ trong khu vực. Xung đột cũng leo thang khi Israel mở rộng không kích tại Liban. Ảnh: Những căn nhà ở thành phố Nabatieh, Liban bị phá huỷ sau vụ không kích của Israel ngày 1/4. THX/TTXVN
    Xung đột giữa Mỹ-Israel với Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong khi đối thoại bị gián đoạn, nguy cơ xung đột tiếp tục lan rộng trong khu vực. Israel và Mỹ tiếp tục tấn công nhiều mục tiêu quân sự, dân sự tại Iran. Đáp lại, Iran vẫn duy trì lập trường cứng rắn, tuyên bố bác đề xuất ngừng bắn 48 giờ của Mỹ, bắn hạ tiêm kích Mỹ, tấn công nhiều cơ sở của Israel và Mỹ trong khu vực. Xung đột cũng leo thang khi Israel mở rộng không kích tại Liban. Ảnh: Những căn nhà ở thành phố Nabatieh, Liban bị phá huỷ sau vụ không kích của Israel ngày 1/4. THX/TTXVN
  • Xung đột giữa Mỹ-Israel với Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong khi đối thoại bị gián đoạn, nguy cơ xung đột tiếp tục lan rộng trong khu vực. Israel và Mỹ tiếp tục tấn công nhiều mục tiêu quân sự, dân sự tại Iran. Đáp lại, Iran vẫn duy trì lập trường cứng rắn, tuyên bố bác đề xuất ngừng bắn 48 giờ của Mỹ, bắn hạ tiêm kích Mỹ, tấn công nhiều cơ sở của Israel và Mỹ trong khu vực. Xung đột cũng leo thang khi Israel mở rộng không kích tại Liban. Ảnh: Toà nhà ở Dimona, Israel bị phá huỷ do trúng tên lửa từ Iran ngày 22/3. THX/TTXVN
    Xung đột giữa Mỹ-Israel với Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong khi đối thoại bị gián đoạn, nguy cơ xung đột tiếp tục lan rộng trong khu vực. Israel và Mỹ tiếp tục tấn công nhiều mục tiêu quân sự, dân sự tại Iran. Đáp lại, Iran vẫn duy trì lập trường cứng rắn, tuyên bố bác đề xuất ngừng bắn 48 giờ của Mỹ, bắn hạ tiêm kích Mỹ, tấn công nhiều cơ sở của Israel và Mỹ trong khu vực. Xung đột cũng leo thang khi Israel mở rộng không kích tại Liban. Ảnh: Toà nhà ở Dimona, Israel bị phá huỷ do trúng tên lửa từ Iran ngày 22/3. THX/TTXVN
  • Xung đột giữa Mỹ-Israel với Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong khi đối thoại bị gián đoạn, nguy cơ xung đột tiếp tục lan rộng trong khu vực. Israel và Mỹ tiếp tục tấn công nhiều mục tiêu quân sự, dân sự tại Iran. Đáp lại, Iran vẫn duy trì lập trường cứng rắn, tuyên bố bác đề xuất ngừng bắn 48 giờ của Mỹ, bắn hạ tiêm kích Mỹ, tấn công nhiều cơ sở của Israel và Mỹ trong khu vực. Xung đột cũng leo thang khi Israel mở rộng không kích tại Liban. Ảnh: Toà nhà ở Arad, Israel bị phá huỷ do trúng tên lửa từ Iran ngày 22/3. THX/TTXVN
    Xung đột giữa Mỹ-Israel với Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong khi đối thoại bị gián đoạn, nguy cơ xung đột tiếp tục lan rộng trong khu vực. Israel và Mỹ tiếp tục tấn công nhiều mục tiêu quân sự, dân sự tại Iran. Đáp lại, Iran vẫn duy trì lập trường cứng rắn, tuyên bố bác đề xuất ngừng bắn 48 giờ của Mỹ, bắn hạ tiêm kích Mỹ, tấn công nhiều cơ sở của Israel và Mỹ trong khu vực. Xung đột cũng leo thang khi Israel mở rộng không kích tại Liban. Ảnh: Toà nhà ở Arad, Israel bị phá huỷ do trúng tên lửa từ Iran ngày 22/3. THX/TTXVN
  • Xung đột giữa Mỹ-Israel với Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong khi đối thoại bị gián đoạn, nguy cơ xung đột tiếp tục lan rộng trong khu vực. Israel và Mỹ tiếp tục tấn công nhiều mục tiêu quân sự, dân sự tại Iran. Đáp lại, Iran vẫn duy trì lập trường cứng rắn, tuyên bố bác đề xuất ngừng bắn 48 giờ của Mỹ, bắn hạ tiêm kích Mỹ, tấn công nhiều cơ sở của Israel và Mỹ trong khu vực. Xung đột cũng leo thang khi Israel mở rộng không kích tại Liban. Ảnh: Toà nhà bị phá huỷ sau vụ không kích xuống Tehran, Iran ngày 12/3. THX/TTXVN
    Xung đột giữa Mỹ-Israel với Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong khi đối thoại bị gián đoạn, nguy cơ xung đột tiếp tục lan rộng trong khu vực. Israel và Mỹ tiếp tục tấn công nhiều mục tiêu quân sự, dân sự tại Iran. Đáp lại, Iran vẫn duy trì lập trường cứng rắn, tuyên bố bác đề xuất ngừng bắn 48 giờ của Mỹ, bắn hạ tiêm kích Mỹ, tấn công nhiều cơ sở của Israel và Mỹ trong khu vực. Xung đột cũng leo thang khi Israel mở rộng không kích tại Liban. Ảnh: Toà nhà bị phá huỷ sau vụ không kích xuống Tehran, Iran ngày 12/3. THX/TTXVN
  • Xung đột giữa Mỹ-Israel với Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong khi đối thoại bị gián đoạn, nguy cơ xung đột tiếp tục lan rộng trong khu vực. Israel và Mỹ tiếp tục tấn công nhiều mục tiêu quân sự, dân sự tại Iran. Đáp lại, Iran vẫn duy trì lập trường cứng rắn, tuyên bố bác đề xuất ngừng bắn 48 giờ của Mỹ, bắn hạ tiêm kích Mỹ, tấn công nhiều cơ sở của Israel và Mỹ trong khu vực. Xung đột cũng leo thang khi Israel mở rộng không kích tại Liban. Ảnh: Khói bốc lên sau vụ loạt vụ nổ ở Tehran, Iran ngày 1/4. THX/TTXVN
    Xung đột giữa Mỹ-Israel với Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong khi đối thoại bị gián đoạn, nguy cơ xung đột tiếp tục lan rộng trong khu vực. Israel và Mỹ tiếp tục tấn công nhiều mục tiêu quân sự, dân sự tại Iran. Đáp lại, Iran vẫn duy trì lập trường cứng rắn, tuyên bố bác đề xuất ngừng bắn 48 giờ của Mỹ, bắn hạ tiêm kích Mỹ, tấn công nhiều cơ sở của Israel và Mỹ trong khu vực. Xung đột cũng leo thang khi Israel mở rộng không kích tại Liban. Ảnh: Khói bốc lên sau vụ loạt vụ nổ ở Tehran, Iran ngày 1/4. THX/TTXVN
  • Xung đột giữa Mỹ-Israel với Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong khi đối thoại bị gián đoạn, nguy cơ xung đột tiếp tục lan rộng trong khu vực. Ảnh: Ngày 2/4/2026, ít nhất 8 dân thường Iran đã thiệt mạng và 95 người bị thương trong các cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành nhằm vào một cây cầu cao tốc nối thủ đô Tehran với thành phố Karaj nhằm cắt đứt tuyến tiếp vận quan trọng phục vụ vận chuyển linh kiện tên lửa và thiết bị bay không người lái. THX/TTXVN
    Xung đột giữa Mỹ-Israel với Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong khi đối thoại bị gián đoạn, nguy cơ xung đột tiếp tục lan rộng trong khu vực. Ảnh: Ngày 2/4/2026, ít nhất 8 dân thường Iran đã thiệt mạng và 95 người bị thương trong các cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành nhằm vào một cây cầu cao tốc nối thủ đô Tehran với thành phố Karaj nhằm cắt đứt tuyến tiếp vận quan trọng phục vụ vận chuyển linh kiện tên lửa và thiết bị bay không người lái. THX/TTXVN
  • Xung đột giữa Mỹ-Israel với Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong khi đối thoại bị gián đoạn, nguy cơ xung đột tiếp tục lan rộng trong khu vực. Israel và Mỹ tiếp tục tấn công nhiều mục tiêu quân sự, dân sự tại Iran. Đáp lại, Iran vẫn duy trì lập trường cứng rắn, tuyên bố bác đề xuất ngừng bắn 48 giờ của Mỹ, bắn hạ tiêm kích Mỹ, tấn công nhiều cơ sở của Israel và Mỹ trong khu vực. Xung đột cũng leo thang khi Israel mở rộng không kích tại Liban. Ảnh: Khu liên hợp thể thao ở Tehran, Iran bị phá huỷ sau vụ không kích của Mỹ-Israel ngày 3/4. THX/TTXVN
    Xung đột giữa Mỹ-Israel với Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong khi đối thoại bị gián đoạn, nguy cơ xung đột tiếp tục lan rộng trong khu vực. Israel và Mỹ tiếp tục tấn công nhiều mục tiêu quân sự, dân sự tại Iran. Đáp lại, Iran vẫn duy trì lập trường cứng rắn, tuyên bố bác đề xuất ngừng bắn 48 giờ của Mỹ, bắn hạ tiêm kích Mỹ, tấn công nhiều cơ sở của Israel và Mỹ trong khu vực. Xung đột cũng leo thang khi Israel mở rộng không kích tại Liban. Ảnh: Khu liên hợp thể thao ở Tehran, Iran bị phá huỷ sau vụ không kích của Mỹ-Israel ngày 3/4. THX/TTXVN
  • Xung đột giữa Mỹ-Israel với Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong khi đối thoại bị gián đoạn, nguy cơ xung đột tiếp tục lan rộng trong khu vực. Israel và Mỹ tiếp tục tấn công nhiều mục tiêu quân sự, dân sự tại Iran. Đáp lại, Iran vẫn duy trì lập trường cứng rắn, tuyên bố bác đề xuất ngừng bắn 48 giờ của Mỹ, bắn hạ tiêm kích Mỹ, tấn công nhiều cơ sở của Israel và Mỹ trong khu vực. Xung đột cũng leo thang khi Israel mở rộng không kích tại Liban. Ảnh: Khu liên hợp thể thao ở Tehran, Iran bị phá huỷ sau vụ không kích của Mỹ-Israel ngày 3/4. THX/TTXVN
    Xung đột giữa Mỹ-Israel với Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong khi đối thoại bị gián đoạn, nguy cơ xung đột tiếp tục lan rộng trong khu vực. Israel và Mỹ tiếp tục tấn công nhiều mục tiêu quân sự, dân sự tại Iran. Đáp lại, Iran vẫn duy trì lập trường cứng rắn, tuyên bố bác đề xuất ngừng bắn 48 giờ của Mỹ, bắn hạ tiêm kích Mỹ, tấn công nhiều cơ sở của Israel và Mỹ trong khu vực. Xung đột cũng leo thang khi Israel mở rộng không kích tại Liban. Ảnh: Khu liên hợp thể thao ở Tehran, Iran bị phá huỷ sau vụ không kích của Mỹ-Israel ngày 3/4. THX/TTXVN
  • Ngày 2/4/2026, hơn 40 quốc gia đã tham dự hội nghị trực tuyến do Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper chủ trì nhằm mở lại tuyến vận tải qua eo biển Hormuz (ảnh). Cuộc họp diễn ra mà không có sự tham gia của Mỹ, trong khi Anh, Pháp, Đức, Australia và một số nước vùng Vịnh đang tìm kiếm các giải pháp để khôi phục việc tiếp cận tuyến hàng hải chiến lược này. Ảnh: Daily Tribune/TTXVN
    Ngày 2/4/2026, hơn 40 quốc gia đã tham dự hội nghị trực tuyến do Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper chủ trì nhằm mở lại tuyến vận tải qua eo biển Hormuz (ảnh). Cuộc họp diễn ra mà không có sự tham gia của Mỹ, trong khi Anh, Pháp, Đức, Australia và một số nước vùng Vịnh đang tìm kiếm các giải pháp để khôi phục việc tiếp cận tuyến hàng hải chiến lược này. Ảnh: Daily Tribune/TTXVN
  • Ngày 2/4/2026, hơn 40 quốc gia đã tham dự hội nghị trực tuyến do Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper (ảnh, thứ 3 phải) chủ trì nhằm mở lại tuyến vận tải qua eo biển Hormuz. Cuộc họp diễn ra mà không có sự tham gia của Mỹ, trong khi Anh, Pháp, Đức, Australia và một số nước vùng Vịnh đang tìm kiếm các giải pháp để khôi phục việc tiếp cận tuyến hàng hải chiến lược này. Ảnh: THX/TTXVN
    Ngày 2/4/2026, hơn 40 quốc gia đã tham dự hội nghị trực tuyến do Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper (ảnh, thứ 3 phải) chủ trì nhằm mở lại tuyến vận tải qua eo biển Hormuz. Cuộc họp diễn ra mà không có sự tham gia của Mỹ, trong khi Anh, Pháp, Đức, Australia và một số nước vùng Vịnh đang tìm kiếm các giải pháp để khôi phục việc tiếp cận tuyến hàng hải chiến lược này. Ảnh: THX/TTXVN
  • Ngày 2/4/2026, hơn 40 quốc gia đã tham dự hội nghị trực tuyến do Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper (ảnh) chủ trì nhằm mở lại tuyến vận tải qua eo biển Hormuz. Cuộc họp diễn ra mà không có sự tham gia của Mỹ, trong khi Anh, Pháp, Đức, Australia và một số nước vùng Vịnh đang tìm kiếm các giải pháp để khôi phục việc tiếp cận tuyến hàng hải chiến lược này. Ảnh: THX/TTXVN
    Ngày 2/4/2026, hơn 40 quốc gia đã tham dự hội nghị trực tuyến do Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper (ảnh) chủ trì nhằm mở lại tuyến vận tải qua eo biển Hormuz. Cuộc họp diễn ra mà không có sự tham gia của Mỹ, trong khi Anh, Pháp, Đức, Australia và một số nước vùng Vịnh đang tìm kiếm các giải pháp để khôi phục việc tiếp cận tuyến hàng hải chiến lược này. Ảnh: THX/TTXVN
  • Ngày 3/4/2026, người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar, ông Min Aung Hlaing (ảnh), đã được bầu làm Tổng thống nước này trong cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội, với ít nhất 293 phiếu ủng hộ trên tổng số 584 phiếu bầu, vượt ngưỡng đa số cần thiết. Ảnh: THX/TTXVN
    Ngày 3/4/2026, người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar, ông Min Aung Hlaing (ảnh), đã được bầu làm Tổng thống nước này trong cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội, với ít nhất 293 phiếu ủng hộ trên tổng số 584 phiếu bầu, vượt ngưỡng đa số cần thiết. Ảnh: THX/TTXVN
  • Ngày 3/4/2026, người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar, ông Min Aung Hlaing (ảnh), đã được bầu làm Tổng thống nước này trong cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội, với ít nhất 293 phiếu ủng hộ trên tổng số 584 phiếu bầu, vượt ngưỡng đa số cần thiết. Ảnh: THX/TTXVN
    Ngày 3/4/2026, người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar, ông Min Aung Hlaing (ảnh), đã được bầu làm Tổng thống nước này trong cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội, với ít nhất 293 phiếu ủng hộ trên tổng số 584 phiếu bầu, vượt ngưỡng đa số cần thiết. Ảnh: THX/TTXVN
  • Ngày 3/4/2026, người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar, ông Min Aung Hlaing, đã được bầu làm Tổng thống nước này trong cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội (ảnh), với ít nhất 293 phiếu ủng hộ trên tổng số 584 phiếu bầu, vượt ngưỡng đa số cần thiết. Ảnh: THX/TTXVN
    Ngày 3/4/2026, người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar, ông Min Aung Hlaing, đã được bầu làm Tổng thống nước này trong cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội (ảnh), với ít nhất 293 phiếu ủng hộ trên tổng số 584 phiếu bầu, vượt ngưỡng đa số cần thiết. Ảnh: THX/TTXVN
  • Ngày 3/4/2026, người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar, ông Min Aung Hlaing (ảnh), đã được bầu làm Tổng thống nước này trong cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội, với ít nhất 293 phiếu ủng hộ trên tổng số 584 phiếu bầu, vượt ngưỡng đa số cần thiết. Ảnh: Kyodo/TTXVN
    Ngày 3/4/2026, người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar, ông Min Aung Hlaing (ảnh), đã được bầu làm Tổng thống nước này trong cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội, với ít nhất 293 phiếu ủng hộ trên tổng số 584 phiếu bầu, vượt ngưỡng đa số cần thiết. Ảnh: Kyodo/TTXVN
  • Ngày 1/4/2026, chính quyền Mỹ đã dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez (ảnh) - chính trị gia nắm quyền lãnh đạo quốc gia Nam Mỹ sau khi Washington bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro trong chiến dịch quân sự hôm 3/1 tại Caracas. Trước đó, ngày 30/3, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Đại sứ quán nước này tại thủ đô Caracas của Venezuela  đã chính thức nối lại hoạt động toàn diện, khép lại 7 năm gián đoạn quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Ảnh: THX/TTXVN
    Ngày 1/4/2026, chính quyền Mỹ đã dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez (ảnh) - chính trị gia nắm quyền lãnh đạo quốc gia Nam Mỹ sau khi Washington bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro trong chiến dịch quân sự hôm 3/1 tại Caracas. Trước đó, ngày 30/3, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Đại sứ quán nước này tại thủ đô Caracas của Venezuela đã chính thức nối lại hoạt động toàn diện, khép lại 7 năm gián đoạn quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Ảnh: THX/TTXVN
  • Ngày 1/4/2026, chính quyền Mỹ đã dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez - chính trị gia nắm quyền lãnh đạo quốc gia Nam Mỹ sau khi Washington bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro trong chiến dịch quân sự hôm 3/1 tại Caracas. Trước đó, ngày 30/3, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Đại sứ quán nước này tại thủ đô Caracas của Venezuela  đã chính thức nối lại hoạt động toàn diện, khép lại 7 năm gián đoạn quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Ảnh: Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez (phải) trong cuộc gặp Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright tại Caracas.  THX/TTXVN
    Ngày 1/4/2026, chính quyền Mỹ đã dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez - chính trị gia nắm quyền lãnh đạo quốc gia Nam Mỹ sau khi Washington bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro trong chiến dịch quân sự hôm 3/1 tại Caracas. Trước đó, ngày 30/3, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Đại sứ quán nước này tại thủ đô Caracas của Venezuela đã chính thức nối lại hoạt động toàn diện, khép lại 7 năm gián đoạn quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Ảnh: Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez (phải) trong cuộc gặp Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright tại Caracas. THX/TTXVN
  • Ngày 1/4/2026, chính quyền Mỹ đã dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez - chính trị gia nắm quyền lãnh đạo quốc gia Nam Mỹ sau khi Washington bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro trong chiến dịch quân sự hôm 3/1 tại Caracas. Trước đó, ngày 30/3, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Đại sứ quán nước này tại thủ đô Caracas của Venezuela (ảnh) đã chính thức nối lại hoạt động toàn diện, khép lại 7 năm gián đoạn quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Ảnh: THX/TTXVN
    Ngày 1/4/2026, chính quyền Mỹ đã dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez - chính trị gia nắm quyền lãnh đạo quốc gia Nam Mỹ sau khi Washington bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro trong chiến dịch quân sự hôm 3/1 tại Caracas. Trước đó, ngày 30/3, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Đại sứ quán nước này tại thủ đô Caracas của Venezuela (ảnh) đã chính thức nối lại hoạt động toàn diện, khép lại 7 năm gián đoạn quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Ảnh: THX/TTXVN
  • Ngày 1/4/2026, chính quyền Mỹ đã dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez - chính trị gia nắm quyền lãnh đạo quốc gia Nam Mỹ sau khi Washington bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro trong chiến dịch quân sự hôm 3/1 tại Caracas. Trước đó, ngày 30/3, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Đại sứ quán nước này tại thủ đô Caracas của Venezuela (ảnh) đã chính thức nối lại hoạt động toàn diện, khép lại 7 năm gián đoạn quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Ảnh: THX/TTXVN
    Ngày 1/4/2026, chính quyền Mỹ đã dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez - chính trị gia nắm quyền lãnh đạo quốc gia Nam Mỹ sau khi Washington bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro trong chiến dịch quân sự hôm 3/1 tại Caracas. Trước đó, ngày 30/3, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Đại sứ quán nước này tại thủ đô Caracas của Venezuela (ảnh) đã chính thức nối lại hoạt động toàn diện, khép lại 7 năm gián đoạn quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Ảnh: THX/TTXVN
  • Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/4/2026 đã cách chức Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi và bổ nhiệm Thứ trưởng Todd Blanche  (ảnh), cựu luật sư riêng của ông, vào vị trí quyền Bộ trưởng Tư pháp. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh bà Bondi bị một số người ủng hộ ông Trump chỉ trích về cách thức xử lý việc công bố hồ sơ liên quan đến tỷ phú đang bị cáo buộc phạm tội Jeffrey Epstein. Ảnh: THX/TTXVN
    Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/4/2026 đã cách chức Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi và bổ nhiệm Thứ trưởng Todd Blanche (ảnh), cựu luật sư riêng của ông, vào vị trí quyền Bộ trưởng Tư pháp. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh bà Bondi bị một số người ủng hộ ông Trump chỉ trích về cách thức xử lý việc công bố hồ sơ liên quan đến tỷ phú đang bị cáo buộc phạm tội Jeffrey Epstein. Ảnh: THX/TTXVN
  • Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/4/2026 đã cách chức Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi (phải) và bổ nhiệm Thứ trưởng Todd Blanche, cựu luật sư riêng của ông, vào vị trí quyền Bộ trưởng Tư pháp. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh bà Bondi bị một số người ủng hộ ông Trump chỉ trích về cách thức xử lý việc công bố hồ sơ liên quan đến tỷ phú đang bị cáo buộc phạm tội Jeffrey Epstein. Ảnh: THX/TTXVN
    Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/4/2026 đã cách chức Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi (phải) và bổ nhiệm Thứ trưởng Todd Blanche, cựu luật sư riêng của ông, vào vị trí quyền Bộ trưởng Tư pháp. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh bà Bondi bị một số người ủng hộ ông Trump chỉ trích về cách thức xử lý việc công bố hồ sơ liên quan đến tỷ phú đang bị cáo buộc phạm tội Jeffrey Epstein. Ảnh: THX/TTXVN
  • Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/4/2026 đã cách chức Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi (ảnh) và bổ nhiệm Thứ trưởng Todd Blanche, cựu luật sư riêng của ông, vào vị trí quyền Bộ trưởng Tư pháp. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh bà Bondi bị một số người ủng hộ ông Trump chỉ trích về cách thức xử lý việc công bố hồ sơ liên quan đến tỷ phú đang bị cáo buộc phạm tội Jeffrey Epstein. Ảnh: THX/TTXVN
    Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/4/2026 đã cách chức Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi (ảnh) và bổ nhiệm Thứ trưởng Todd Blanche, cựu luật sư riêng của ông, vào vị trí quyền Bộ trưởng Tư pháp. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh bà Bondi bị một số người ủng hộ ông Trump chỉ trích về cách thức xử lý việc công bố hồ sơ liên quan đến tỷ phú đang bị cáo buộc phạm tội Jeffrey Epstein. Ảnh: THX/TTXVN
  • Ngày 3/4/2026, trong cuộc hội đàm nhân chuyến thăm Seoul, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã nhất trí tăng cường phối hợp nhằm giảm thiểu tác động kinh tế từ xung đột Trung Đông. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí nâng cấp quan hệ giữa hai nước lên mức “đối tác chiến lược toàn cầu”. Ảnh: Yonhap/TTXVN
    Ngày 3/4/2026, trong cuộc hội đàm nhân chuyến thăm Seoul, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã nhất trí tăng cường phối hợp nhằm giảm thiểu tác động kinh tế từ xung đột Trung Đông. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí nâng cấp quan hệ giữa hai nước lên mức “đối tác chiến lược toàn cầu”. Ảnh: Yonhap/TTXVN
  • Ngày 3/4/2026, trong cuộc hội đàm nhân chuyến thăm Seoul, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (thứ nhất, trái) và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung (thứ nhất, phải) đã nhất trí tăng cường phối hợp nhằm giảm thiểu tác động kinh tế từ xung đột Trung Đông. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí nâng cấp quan hệ giữa hai nước lên mức “đối tác chiến lược toàn cầu”. Ảnh: Yonhap/TTXVN
    Ngày 3/4/2026, trong cuộc hội đàm nhân chuyến thăm Seoul, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (thứ nhất, trái) và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung (thứ nhất, phải) đã nhất trí tăng cường phối hợp nhằm giảm thiểu tác động kinh tế từ xung đột Trung Đông. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí nâng cấp quan hệ giữa hai nước lên mức “đối tác chiến lược toàn cầu”. Ảnh: Yonhap/TTXVN
  • Ngày 3/4/2026, trong cuộc hội đàm nhân chuyến thăm Seoul, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã nhất trí tăng cường phối hợp nhằm giảm thiểu tác động kinh tế từ xung đột Trung Đông. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí nâng cấp quan hệ giữa hai nước lên mức “đối tác chiến lược toàn cầu”. Ảnh: Yonhap/TTXVN
    Ngày 3/4/2026, trong cuộc hội đàm nhân chuyến thăm Seoul, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã nhất trí tăng cường phối hợp nhằm giảm thiểu tác động kinh tế từ xung đột Trung Đông. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí nâng cấp quan hệ giữa hai nước lên mức “đối tác chiến lược toàn cầu”. Ảnh: Yonhap/TTXVN
  • Ngày 3/4/2026, các phi hành gia của nhiệm vụ Artemis II đã gửi về những hình ảnh tuyệt đẹp của Trái Đất trên nền không gian, khi họ tiến gần hơn đến Mặt Trăng, sau khoảng một ngày rưỡi kể từ khi cất cánh. Bức ảnh đầu tiên do chỉ huy Reid Wiseman chụp cho thấy một lát cắt cong của Trái Đất qua cửa sổ của khoang tàu. Bức thứ hai cho thấy toàn bộ “Hành tinh Xanh” với các đại dương được những dải mây trắng xoáy bao phủ và thậm chí xuất hiện ánh sáng cực quang màu xanh lục. Ảnh: AP/TTXVN
    Ngày 3/4/2026, các phi hành gia của nhiệm vụ Artemis II đã gửi về những hình ảnh tuyệt đẹp của Trái Đất trên nền không gian, khi họ tiến gần hơn đến Mặt Trăng, sau khoảng một ngày rưỡi kể từ khi cất cánh. Bức ảnh đầu tiên do chỉ huy Reid Wiseman chụp cho thấy một lát cắt cong của Trái Đất qua cửa sổ của khoang tàu. Bức thứ hai cho thấy toàn bộ “Hành tinh Xanh” với các đại dương được những dải mây trắng xoáy bao phủ và thậm chí xuất hiện ánh sáng cực quang màu xanh lục. Ảnh: AP/TTXVN
  • Ngày 3/4/2026, các phi hành gia của nhiệm vụ Artemis II đã gửi về những hình ảnh tuyệt đẹp của Trái Đất trên nền không gian, khi họ tiến gần hơn đến Mặt Trăng, sau khoảng một ngày rưỡi kể từ khi cất cánh. Bức ảnh đầu tiên do chỉ huy Reid Wiseman chụp cho thấy một lát cắt cong của Trái Đất qua cửa sổ của khoang tàu. Bức thứ hai cho thấy toàn bộ “Hành tinh Xanh” với các đại dương được những dải mây trắng xoáy bao phủ và thậm chí xuất hiện ánh sáng cực quang màu xanh lục. Ảnh: CNN/TTXVN
    Ngày 3/4/2026, các phi hành gia của nhiệm vụ Artemis II đã gửi về những hình ảnh tuyệt đẹp của Trái Đất trên nền không gian, khi họ tiến gần hơn đến Mặt Trăng, sau khoảng một ngày rưỡi kể từ khi cất cánh. Bức ảnh đầu tiên do chỉ huy Reid Wiseman chụp cho thấy một lát cắt cong của Trái Đất qua cửa sổ của khoang tàu. Bức thứ hai cho thấy toàn bộ “Hành tinh Xanh” với các đại dương được những dải mây trắng xoáy bao phủ và thậm chí xuất hiện ánh sáng cực quang màu xanh lục. Ảnh: CNN/TTXVN
  • Ngày 1/4/2026, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã phóng thành công tên lửa cỡ lớn đưa 4 phi hành gia thực hiện hành trình bay vòng quanh Mặt Trăng. Đây là sứ mệnh bay có người lái đầu tiên quanh Mặt Trăng của NASA sau hơn 50 năm. Ảnh: Tên lửa của NASA rời bệ phóng tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở Cape Canaveral, Florida, Mỹ. Ảnh: AA/TTXVN
    Ngày 1/4/2026, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã phóng thành công tên lửa cỡ lớn đưa 4 phi hành gia thực hiện hành trình bay vòng quanh Mặt Trăng. Đây là sứ mệnh bay có người lái đầu tiên quanh Mặt Trăng của NASA sau hơn 50 năm. Ảnh: Tên lửa của NASA rời bệ phóng tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở Cape Canaveral, Florida, Mỹ. Ảnh: AA/TTXVN
  • Ngày 1/4/2026, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã phóng thành công tên lửa cỡ lớn đưa 4 phi hành gia thực hiện hành trình bay vòng quanh Mặt Trăng. Đây là sứ mệnh bay có người lái đầu tiên quanh Mặt Trăng của NASA sau hơn 50 năm. Ảnh: Tên lửa của NASA rời bệ phóng tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở Cape Canaveral, Florida, Mỹ. Ảnh: AA/TTXVN
    Ngày 1/4/2026, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã phóng thành công tên lửa cỡ lớn đưa 4 phi hành gia thực hiện hành trình bay vòng quanh Mặt Trăng. Đây là sứ mệnh bay có người lái đầu tiên quanh Mặt Trăng của NASA sau hơn 50 năm. Ảnh: Tên lửa của NASA rời bệ phóng tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở Cape Canaveral, Florida, Mỹ. Ảnh: AA/TTXVN
Cùng nhìn lại những sự kiện nổi bật của thế giới trong tuần qua ảnh: Giao tranh Mỹ-Israel với Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong khi đối thoại bị gián đoạn, nguy cơ xung đột tiếp tục lan rộng trong khu vực; Hơn 40 quốc gia thảo luận giải pháp mở lại eo biển Hormuz; Myanmar bầu Tổng thống mới; Mỹ dỡ bỏ trừng phạt Tổng thống lâm thời Venezuela, mở cửa lại Đại sứ quán tại Venezuela sau 7 năm gián đoạn; Tổng thống Mỹ cách chức Bộ trưởng Tư pháp; Hàn Quốc - Pháp nâng cấp quan hệ song phương; NASA thực hiện sứ mệnh đưa con người lên Mặt Trăng sau hơn 50 năm. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN