Tổng hợp sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần qua ảnh (từ ngày 28/7 - 2/8/2025)

  • Chiều 28/7/2025, phát biểu sau khi chủ trì cuộc đàm phán tại Putrajaya, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim tuyên bố Thái Lan và Campuchia
    Chiều 28/7/2025, phát biểu sau khi chủ trì cuộc đàm phán tại Putrajaya, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim tuyên bố Thái Lan và Campuchia "đã đạt được thỏa thuận chung về một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện, có hiệu lực từ 24h00 ngày 28/7/2025”, chấm dứt xung đột biên giới kéo dài 5 ngày qua giữa hai nước. Ảnh (theo chiều kim đồng hồ): Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai trong cuộc họp tại Putrajaya (Malaysia). THX/TTXVN
  • Chiều 28/7/2025, phát biểu sau khi chủ trì cuộc đàm phán tại Putrajaya, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim tuyên bố Thái Lan và Campuchia
    Chiều 28/7/2025, phát biểu sau khi chủ trì cuộc đàm phán tại Putrajaya, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim tuyên bố Thái Lan và Campuchia "đã đạt được thỏa thuận chung về một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện, có hiệu lực từ 24h00 ngày 28/7/2025”, chấm dứt xung đột biên giới kéo dài 5 ngày qua giữa hai nước. Ảnh (từ trái sang): Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai trong cuộc họp báo tại Putrajaya (Malaysia). THX/TTXVN
  • Chiều 28/7/2025, phát biểu sau khi chủ trì cuộc đàm phán tại Putrajaya, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim tuyên bố Thái Lan và Campuchia
    Chiều 28/7/2025, phát biểu sau khi chủ trì cuộc đàm phán tại Putrajaya, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim tuyên bố Thái Lan và Campuchia "đã đạt được thỏa thuận chung về một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện, có hiệu lực từ 24h00 ngày 28/7/2025”, chấm dứt xung đột biên giới kéo dài 5 ngày qua giữa hai nước. Ảnh (từ trái sang): Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai trong cuộc họp báo tại Putrajaya (Malaysia). THX/TTXVN
  • Ngày 28/7/2025, hội nghị quốc tế của Liên hợp quốc về xung đột Israel-Palestine, do Pháp và Saudi Arabia đồng chủ trì, đã khai mạc tại New York (Mỹ), quy tụ các Bộ trưởng từ hơn 100 quốc gia để thúc đẩy các cuộc thảo luận về giải pháp hai nhà nước. Trong bài phát biểu khai mạc, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot kêu gọi “các biện pháp cụ thể” để thành lập một nhà nước Palestine, bao gồm sự công nhận chính thức đối với Palestine, bình thường hóa quan hệ với Israel, cải cách các thể chế Palestine và giải giáp Hamas. Ảnh: AA/TTXVN
    Ngày 28/7/2025, hội nghị quốc tế của Liên hợp quốc về xung đột Israel-Palestine, do Pháp và Saudi Arabia đồng chủ trì, đã khai mạc tại New York (Mỹ), quy tụ các Bộ trưởng từ hơn 100 quốc gia để thúc đẩy các cuộc thảo luận về giải pháp hai nhà nước. Trong bài phát biểu khai mạc, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot kêu gọi “các biện pháp cụ thể” để thành lập một nhà nước Palestine, bao gồm sự công nhận chính thức đối với Palestine, bình thường hóa quan hệ với Israel, cải cách các thể chế Palestine và giải giáp Hamas. Ảnh: AA/TTXVN
  • Ngày 28/7/2025, hội nghị quốc tế của Liên hợp quốc về xung đột Israel-Palestine, do Pháp và Saudi Arabia đồng chủ trì, đã khai mạc tại New York (Mỹ), quy tụ các Bộ trưởng từ hơn 100 quốc gia để thúc đẩy các cuộc thảo luận về giải pháp hai nhà nước. Trong bài phát biểu khai mạc, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot kêu gọi “các biện pháp cụ thể” để thành lập một nhà nước Palestine, bao gồm sự công nhận chính thức đối với Palestine, bình thường hóa quan hệ với Israel, cải cách các thể chế Palestine và giải giáp Hamas. Ảnh: AA/TTXVN
    Ngày 28/7/2025, hội nghị quốc tế của Liên hợp quốc về xung đột Israel-Palestine, do Pháp và Saudi Arabia đồng chủ trì, đã khai mạc tại New York (Mỹ), quy tụ các Bộ trưởng từ hơn 100 quốc gia để thúc đẩy các cuộc thảo luận về giải pháp hai nhà nước. Trong bài phát biểu khai mạc, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot kêu gọi “các biện pháp cụ thể” để thành lập một nhà nước Palestine, bao gồm sự công nhận chính thức đối với Palestine, bình thường hóa quan hệ với Israel, cải cách các thể chế Palestine và giải giáp Hamas. Ảnh: AA/TTXVN
  • Bộ Tình trạng Khẩn cấp khu vực của Nga thông báo đã ghi nhận sóng thần cao từ 3-4m tại một số vùng ở Kamchatka, sau trận động đất có độ lớn 8,8 ngoài khơi bán đảo này ngày 30/7/2025. Trong khi đó, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã phát cảnh báo sóng thần cao 1m đối với bờ biển phía Đông và phía Bắc Thái Bình Dương của đảo Hokkaido cùng một số tỉnh nước này. Cùng ngày, hệ thống cảnh báo sóng thần của Mỹ dự báo nguy cơ sóng thần cao đến 1m tại Marshall, Palau, Philippines và các đảo Chuuk, Kosrae; cao 300mm trên vùng biển của Hàn Quốc, Triều Tiên và Đài Loan (Trung Quốc). Cảnh báo sóng thần cũng được ban bố trên khắp Thái Bình Dương. Ảnh: Sóng thần sau động đất gây ngập lụt thị trấn Severo-Kurilsk, Nga ngày 30/7/2025. AA/TTXVN
    Bộ Tình trạng Khẩn cấp khu vực của Nga thông báo đã ghi nhận sóng thần cao từ 3-4m tại một số vùng ở Kamchatka, sau trận động đất có độ lớn 8,8 ngoài khơi bán đảo này ngày 30/7/2025. Trong khi đó, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã phát cảnh báo sóng thần cao 1m đối với bờ biển phía Đông và phía Bắc Thái Bình Dương của đảo Hokkaido cùng một số tỉnh nước này. Cùng ngày, hệ thống cảnh báo sóng thần của Mỹ dự báo nguy cơ sóng thần cao đến 1m tại Marshall, Palau, Philippines và các đảo Chuuk, Kosrae; cao 300mm trên vùng biển của Hàn Quốc, Triều Tiên và Đài Loan (Trung Quốc). Cảnh báo sóng thần cũng được ban bố trên khắp Thái Bình Dương. Ảnh: Sóng thần sau động đất gây ngập lụt thị trấn Severo-Kurilsk, Nga ngày 30/7/2025. AA/TTXVN
  • Bộ Tình trạng Khẩn cấp khu vực của Nga thông báo đã ghi nhận sóng thần cao từ 3-4m tại một số vùng ở Kamchatka, sau trận động đất có độ lớn 8,8 ngoài khơi bán đảo này ngày 30/7/2025. Trong khi đó, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã phát cảnh báo sóng thần cao 1m đối với bờ biển phía Đông và phía Bắc Thái Bình Dương của đảo Hokkaido cùng một số tỉnh nước này. Cùng ngày, hệ thống cảnh báo sóng thần của Mỹ dự báo nguy cơ sóng thần cao đến 1m tại Marshall, Palau, Philippines và các đảo Chuuk, Kosrae; cao 300mm trên vùng biển của Hàn Quốc, Triều Tiên và Đài Loan (Trung Quốc). Cảnh báo sóng thần cũng được ban bố trên khắp Thái Bình Dương. Ảnh: Sóng thần sau động đất gây ngập lụt thị trấn Severo-Kurilsk, Nga ngày 30/7/2025. AA/TTXVN
    Bộ Tình trạng Khẩn cấp khu vực của Nga thông báo đã ghi nhận sóng thần cao từ 3-4m tại một số vùng ở Kamchatka, sau trận động đất có độ lớn 8,8 ngoài khơi bán đảo này ngày 30/7/2025. Trong khi đó, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã phát cảnh báo sóng thần cao 1m đối với bờ biển phía Đông và phía Bắc Thái Bình Dương của đảo Hokkaido cùng một số tỉnh nước này. Cùng ngày, hệ thống cảnh báo sóng thần của Mỹ dự báo nguy cơ sóng thần cao đến 1m tại Marshall, Palau, Philippines và các đảo Chuuk, Kosrae; cao 300mm trên vùng biển của Hàn Quốc, Triều Tiên và Đài Loan (Trung Quốc). Cảnh báo sóng thần cũng được ban bố trên khắp Thái Bình Dương. Ảnh: Sóng thần sau động đất gây ngập lụt thị trấn Severo-Kurilsk, Nga ngày 30/7/2025. AA/TTXVN
  • Bộ Tình trạng Khẩn cấp khu vực của Nga thông báo đã ghi nhận sóng thần cao từ 3-4m tại một số vùng ở Kamchatka, sau trận động đất có độ lớn 8,8 ngoài khơi bán đảo này ngày 30/7/2025. Trong khi đó, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã phát cảnh báo sóng thần cao 1m đối với bờ biển phía Đông và phía Bắc Thái Bình Dương của đảo Hokkaido cùng một số tỉnh nước này. Cùng ngày, hệ thống cảnh báo sóng thần của Mỹ dự báo nguy cơ sóng thần cao đến 1m tại Marshall, Palau, Philippines và các đảo Chuuk, Kosrae; cao 300mm trên vùng biển của Hàn Quốc, Triều Tiên và Đài Loan (Trung Quốc). Cảnh báo sóng thần cũng được ban bố trên khắp Thái Bình Dương. Ảnh: Quang cảnh bờ biển ở Shirahama, tỉnh Wakayama, Nhật Bản ngày 30/7/2025. Kyodo/TTXVN
    Bộ Tình trạng Khẩn cấp khu vực của Nga thông báo đã ghi nhận sóng thần cao từ 3-4m tại một số vùng ở Kamchatka, sau trận động đất có độ lớn 8,8 ngoài khơi bán đảo này ngày 30/7/2025. Trong khi đó, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã phát cảnh báo sóng thần cao 1m đối với bờ biển phía Đông và phía Bắc Thái Bình Dương của đảo Hokkaido cùng một số tỉnh nước này. Cùng ngày, hệ thống cảnh báo sóng thần của Mỹ dự báo nguy cơ sóng thần cao đến 1m tại Marshall, Palau, Philippines và các đảo Chuuk, Kosrae; cao 300mm trên vùng biển của Hàn Quốc, Triều Tiên và Đài Loan (Trung Quốc). Cảnh báo sóng thần cũng được ban bố trên khắp Thái Bình Dương. Ảnh: Quang cảnh bờ biển ở Shirahama, tỉnh Wakayama, Nhật Bản ngày 30/7/2025. Kyodo/TTXVN
  • Bộ Tình trạng Khẩn cấp khu vực của Nga thông báo đã ghi nhận sóng thần cao từ 3-4m tại một số vùng ở Kamchatka, sau trận động đất có độ lớn 8,8 ngoài khơi bán đảo này ngày 30/7/2025. Trong khi đó, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã phát cảnh báo sóng thần cao 1m đối với bờ biển phía Đông và phía Bắc Thái Bình Dương của đảo Hokkaido cùng một số tỉnh nước này. Cùng ngày, hệ thống cảnh báo sóng thần của Mỹ dự báo nguy cơ sóng thần cao đến 1m tại Marshall, Palau, Philippines và các đảo Chuuk, Kosrae; cao 300mm trên vùng biển của Hàn Quốc, Triều Tiên và Đài Loan (Trung Quốc). Cảnh báo sóng thần cũng được ban bố trên khắp Thái Bình Dương. Ảnh: Một nhà trẻ bị hư hại sau  động đất có độ lớn 8,8 ở Petropavlovsk-Kamchatka, Nga. THX/TTXVN
    Bộ Tình trạng Khẩn cấp khu vực của Nga thông báo đã ghi nhận sóng thần cao từ 3-4m tại một số vùng ở Kamchatka, sau trận động đất có độ lớn 8,8 ngoài khơi bán đảo này ngày 30/7/2025. Trong khi đó, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã phát cảnh báo sóng thần cao 1m đối với bờ biển phía Đông và phía Bắc Thái Bình Dương của đảo Hokkaido cùng một số tỉnh nước này. Cùng ngày, hệ thống cảnh báo sóng thần của Mỹ dự báo nguy cơ sóng thần cao đến 1m tại Marshall, Palau, Philippines và các đảo Chuuk, Kosrae; cao 300mm trên vùng biển của Hàn Quốc, Triều Tiên và Đài Loan (Trung Quốc). Cảnh báo sóng thần cũng được ban bố trên khắp Thái Bình Dương. Ảnh: Một nhà trẻ bị hư hại sau động đất có độ lớn 8,8 ở Petropavlovsk-Kamchatka, Nga. THX/TTXVN
  • Bộ Tình trạng Khẩn cấp khu vực của Nga thông báo đã ghi nhận sóng thần cao từ 3-4m tại một số vùng ở Kamchatka, sau trận động đất có độ lớn 8,8 ngoài khơi bán đảo này ngày 30/7/2025. Trong khi đó, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã phát cảnh báo sóng thần cao 1m đối với bờ biển phía Đông và phía Bắc Thái Bình Dương của đảo Hokkaido cùng một số tỉnh nước này. Cùng ngày, hệ thống cảnh báo sóng thần của Mỹ dự báo nguy cơ sóng thần cao đến 1m tại Marshall, Palau, Philippines và các đảo Chuuk, Kosrae; cao 300mm trên vùng biển của Hàn Quốc, Triều Tiên và Đài Loan (Trung Quốc). Cảnh báo sóng thần cũng được ban bố trên khắp Thái Bình Dương. Ảnh: Một nhà trẻ bị hư hại sau  động đất có độ lớn 8,8 ở Petropavlovsk-Kamchatka, Nga. THX/TTXVN
    Bộ Tình trạng Khẩn cấp khu vực của Nga thông báo đã ghi nhận sóng thần cao từ 3-4m tại một số vùng ở Kamchatka, sau trận động đất có độ lớn 8,8 ngoài khơi bán đảo này ngày 30/7/2025. Trong khi đó, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã phát cảnh báo sóng thần cao 1m đối với bờ biển phía Đông và phía Bắc Thái Bình Dương của đảo Hokkaido cùng một số tỉnh nước này. Cùng ngày, hệ thống cảnh báo sóng thần của Mỹ dự báo nguy cơ sóng thần cao đến 1m tại Marshall, Palau, Philippines và các đảo Chuuk, Kosrae; cao 300mm trên vùng biển của Hàn Quốc, Triều Tiên và Đài Loan (Trung Quốc). Cảnh báo sóng thần cũng được ban bố trên khắp Thái Bình Dương. Ảnh: Một nhà trẻ bị hư hại sau động đất có độ lớn 8,8 ở Petropavlovsk-Kamchatka, Nga. THX/TTXVN
  • Ngày 31/7/2025, Trung Quốc thông báo 44 người đã thiệt mạng và 9 người mất tích sau đợt mưa lớn nhiều ngày gây ngập lụt nhiều khu vực ở thủ đô Bắc Kinh. Ảnh: Lực lượng khẩn cấp nỗ lực khôi phục tuyến đường bị phá huỷ do mưa lũ  ở quận Mật Vân, Bắc Kinh ngày 30/7/2025. THX/TTXVN
    Ngày 31/7/2025, Trung Quốc thông báo 44 người đã thiệt mạng và 9 người mất tích sau đợt mưa lớn nhiều ngày gây ngập lụt nhiều khu vực ở thủ đô Bắc Kinh. Ảnh: Lực lượng khẩn cấp nỗ lực khôi phục tuyến đường bị phá huỷ do mưa lũ ở quận Mật Vân, Bắc Kinh ngày 30/7/2025. THX/TTXVN
  • Ngày 31/7/2025, Trung Quốc thông báo 44 người đã thiệt mạng và 9 người mất tích sau đợt mưa lớn nhiều ngày gây ngập lụt nhiều khu vực ở thủ đô Bắc Kinh. Ảnh: Lực lượng khẩn cấp nỗ lực khôi phục tuyến đường bị phá huỷ do mưa lũ  ở quận Mật Vân, Bắc Kinh ngày 30/7/2025. THX/TTXVN
    Ngày 31/7/2025, Trung Quốc thông báo 44 người đã thiệt mạng và 9 người mất tích sau đợt mưa lớn nhiều ngày gây ngập lụt nhiều khu vực ở thủ đô Bắc Kinh. Ảnh: Lực lượng khẩn cấp nỗ lực khôi phục tuyến đường bị phá huỷ do mưa lũ ở quận Mật Vân, Bắc Kinh ngày 30/7/2025. THX/TTXVN
  • Ngày 31/7/2025, Trung Quốc thông báo 44 người đã thiệt mạng và 9 người mất tích sau đợt mưa lớn nhiều ngày gây ngập lụt nhiều khu vực ở thủ đô Bắc Kinh. Ảnh: Lực lượng khẩn cấp nỗ lực khôi phục tuyến đường bị phá huỷ do mưa lũ  ở quận Mật Vân, Bắc Kinh ngày 30/7/2025. THX/TTXVN
    Ngày 31/7/2025, Trung Quốc thông báo 44 người đã thiệt mạng và 9 người mất tích sau đợt mưa lớn nhiều ngày gây ngập lụt nhiều khu vực ở thủ đô Bắc Kinh. Ảnh: Lực lượng khẩn cấp nỗ lực khôi phục tuyến đường bị phá huỷ do mưa lũ ở quận Mật Vân, Bắc Kinh ngày 30/7/2025. THX/TTXVN
  • Ngày 31/7/2025, Trung Quốc thông báo 44 người đã thiệt mạng và 9 người mất tích sau đợt mưa lớn nhiều ngày gây ngập lụt nhiều khu vực ở thủ đô Bắc Kinh. Ảnh: Lực lượng khẩn cấp nỗ lực khôi phục tuyến đường bị phá huỷ do mưa lũ  ở quận Mật Vân, Bắc Kinh ngày 30/7/2025. THX/TTXVN
    Ngày 31/7/2025, Trung Quốc thông báo 44 người đã thiệt mạng và 9 người mất tích sau đợt mưa lớn nhiều ngày gây ngập lụt nhiều khu vực ở thủ đô Bắc Kinh. Ảnh: Lực lượng khẩn cấp nỗ lực khôi phục tuyến đường bị phá huỷ do mưa lũ ở quận Mật Vân, Bắc Kinh ngày 30/7/2025. THX/TTXVN
  • Ngày 31/7/2025, Trung Quốc thông báo 44 người đã thiệt mạng và 9 người mất tích sau đợt mưa lớn nhiều ngày gây ngập lụt nhiều khu vực ở thủ đô Bắc Kinh. Ảnh: Lực lượng cứu hộ giải cứu người dân bị mắc kẹt trong khu vực ngập lụt ở quận Hoài Nhu, Bắc Kinh ngày 30/7/2025. THX/TTXVN
    Ngày 31/7/2025, Trung Quốc thông báo 44 người đã thiệt mạng và 9 người mất tích sau đợt mưa lớn nhiều ngày gây ngập lụt nhiều khu vực ở thủ đô Bắc Kinh. Ảnh: Lực lượng cứu hộ giải cứu người dân bị mắc kẹt trong khu vực ngập lụt ở quận Hoài Nhu, Bắc Kinh ngày 30/7/2025. THX/TTXVN
  • Ngày 31/7/2025, Trung Quốc thông báo 44 người đã thiệt mạng và 9 người mất tích sau đợt mưa lớn nhiều ngày gây ngập lụt nhiều khu vực ở thủ đô Bắc Kinh. Ảnh: Lực lượng cứu hộ giải cứu người dân bị mắc kẹt trong khu vực ngập lụt ở quận Hoài Nhu, Bắc Kinh ngày 30/7/2025. THX/TTXVN
    Ngày 31/7/2025, Trung Quốc thông báo 44 người đã thiệt mạng và 9 người mất tích sau đợt mưa lớn nhiều ngày gây ngập lụt nhiều khu vực ở thủ đô Bắc Kinh. Ảnh: Lực lượng cứu hộ giải cứu người dân bị mắc kẹt trong khu vực ngập lụt ở quận Hoài Nhu, Bắc Kinh ngày 30/7/2025. THX/TTXVN
  • Ngày 31/7/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp áp đặt thuế quan mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ nhiều quốc gia, với mức thuế dao động từ 10% đến 41%. Động thái này được đưa ra nhằm đối phó với tình trạng thâm hụt thương mại kéo dài của Mỹ. Theo sắc lệnh mới, các biện pháp thuế quan sẽ có hiệu lực từ 0h01 ngày 1/8, sau 7 ngày kể từ ngày ký. Đối với Hàn Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/7 thông báo Washington sẽ áp mức thuế 15% đối với hàng nhập khẩu từ Seoul, thay vì mức 25% như cảnh báo trước đó. Ảnh: Cảng hàng hóa ở Busan, Hàn Quốc. Yonhap/TTXVN
    Ngày 31/7/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp áp đặt thuế quan mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ nhiều quốc gia, với mức thuế dao động từ 10% đến 41%. Động thái này được đưa ra nhằm đối phó với tình trạng thâm hụt thương mại kéo dài của Mỹ. Theo sắc lệnh mới, các biện pháp thuế quan sẽ có hiệu lực từ 0h01 ngày 1/8, sau 7 ngày kể từ ngày ký. Đối với Hàn Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/7 thông báo Washington sẽ áp mức thuế 15% đối với hàng nhập khẩu từ Seoul, thay vì mức 25% như cảnh báo trước đó. Ảnh: Cảng hàng hóa ở Busan, Hàn Quốc. Yonhap/TTXVN
  • Ngày 31/7/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp áp đặt thuế quan mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ nhiều quốc gia, với mức thuế dao động từ 10% đến 41%. Động thái này được đưa ra nhằm đối phó với tình trạng thâm hụt thương mại kéo dài của Mỹ. Theo sắc lệnh mới, các biện pháp thuế quan sẽ có hiệu lực từ 0h01 ngày 1/8, sau 7 ngày kể từ ngày ký. Đối với Hàn Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/7 thông báo Washington sẽ áp mức thuế 15% đối với hàng nhập khẩu từ Seoul, thay vì mức 25% như cảnh báo trước đó. Ảnh: Ô tô chờ xuất khẩu tại cảng ở Pyeongtaek, phía Nam thủ đô Seoul. Yonhap/TTXVN
    Ngày 31/7/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp áp đặt thuế quan mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ nhiều quốc gia, với mức thuế dao động từ 10% đến 41%. Động thái này được đưa ra nhằm đối phó với tình trạng thâm hụt thương mại kéo dài của Mỹ. Theo sắc lệnh mới, các biện pháp thuế quan sẽ có hiệu lực từ 0h01 ngày 1/8, sau 7 ngày kể từ ngày ký. Đối với Hàn Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/7 thông báo Washington sẽ áp mức thuế 15% đối với hàng nhập khẩu từ Seoul, thay vì mức 25% như cảnh báo trước đó. Ảnh: Ô tô chờ xuất khẩu tại cảng ở Pyeongtaek, phía Nam thủ đô Seoul. Yonhap/TTXVN
  • Ngày 31/7/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp áp đặt thuế quan mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ nhiều quốc gia, với mức thuế dao động từ 10% đến 41%. Động thái này được đưa ra nhằm đối phó với tình trạng thâm hụt thương mại kéo dài của Mỹ. Theo sắc lệnh mới, các biện pháp thuế quan sẽ có hiệu lực từ 0h01 ngày 1/8, sau 7 ngày kể từ ngày ký. Đối với Nhật Bản, ngày 22/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã đạt một thỏa thuận thương mại, theo đó Tokyo sẽ đầu tư 550 tỷ USD vào Mỹ, trong khi Washington áp mức thuế đối ứng 15%. Ảnh: Xe ô tô được bày bán tại cảng ở Yokohama, Nhật Bản. THX/TTXVN
    Ngày 31/7/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp áp đặt thuế quan mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ nhiều quốc gia, với mức thuế dao động từ 10% đến 41%. Động thái này được đưa ra nhằm đối phó với tình trạng thâm hụt thương mại kéo dài của Mỹ. Theo sắc lệnh mới, các biện pháp thuế quan sẽ có hiệu lực từ 0h01 ngày 1/8, sau 7 ngày kể từ ngày ký. Đối với Nhật Bản, ngày 22/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã đạt một thỏa thuận thương mại, theo đó Tokyo sẽ đầu tư 550 tỷ USD vào Mỹ, trong khi Washington áp mức thuế đối ứng 15%. Ảnh: Xe ô tô được bày bán tại cảng ở Yokohama, Nhật Bản. THX/TTXVN
  • Ngày 31/7/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp áp đặt thuế quan mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ nhiều quốc gia, với mức thuế dao động từ 10% đến 41%. Động thái này được đưa ra nhằm đối phó với tình trạng thâm hụt thương mại kéo dài của Mỹ. Theo sắc lệnh mới, các biện pháp thuế quan sẽ có hiệu lực từ 0h01 ngày 1/8, sau 7 ngày kể từ ngày ký. Đối với Nhật Bản, ngày 22/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã đạt một thỏa thuận thương mại, theo đó Tokyo sẽ đầu tư 550 tỷ USD vào Mỹ, trong khi Washington áp mức thuế đối ứng 15%. Ảnh: Xe ô tô được bày bán tại cảng ở Yokohama, Nhật Bản. THX/TTXVN
    Ngày 31/7/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp áp đặt thuế quan mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ nhiều quốc gia, với mức thuế dao động từ 10% đến 41%. Động thái này được đưa ra nhằm đối phó với tình trạng thâm hụt thương mại kéo dài của Mỹ. Theo sắc lệnh mới, các biện pháp thuế quan sẽ có hiệu lực từ 0h01 ngày 1/8, sau 7 ngày kể từ ngày ký. Đối với Nhật Bản, ngày 22/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã đạt một thỏa thuận thương mại, theo đó Tokyo sẽ đầu tư 550 tỷ USD vào Mỹ, trong khi Washington áp mức thuế đối ứng 15%. Ảnh: Xe ô tô được bày bán tại cảng ở Yokohama, Nhật Bản. THX/TTXVN
  • Ngày 31/7/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp áp đặt thuế quan mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ nhiều quốc gia, với mức thuế dao động từ 10% đến 41%. Động thái này được đưa ra nhằm đối phó với tình trạng thâm hụt thương mại kéo dài của Mỹ. Đối với Canada, mức thuế sẽ tăng từ 25% lên 35% và bắt đầu áp dụng từ ngày 1/8. Ảnh: Thép tại một cơ sở cung cấp ở Delta, British Columbia, Canada.  THX/TTXVN
    Ngày 31/7/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp áp đặt thuế quan mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ nhiều quốc gia, với mức thuế dao động từ 10% đến 41%. Động thái này được đưa ra nhằm đối phó với tình trạng thâm hụt thương mại kéo dài của Mỹ. Đối với Canada, mức thuế sẽ tăng từ 25% lên 35% và bắt đầu áp dụng từ ngày 1/8. Ảnh: Thép tại một cơ sở cung cấp ở Delta, British Columbia, Canada. THX/TTXVN
  • Ngày 31/7/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp áp đặt thuế quan mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ nhiều quốc gia, với mức thuế dao động từ 10% đến 41%. Động thái này được đưa ra nhằm đối phó với tình trạng thâm hụt thương mại kéo dài của Mỹ. Đối với Canada, mức thuế sẽ tăng từ 25% lên 35% và bắt đầu áp dụng từ ngày 1/8. Ảnh: Xe ô tô chờ qua cửa khẩu Peace Arch ở Surrey, British Columbia, Canada. THX/TTXVN
    Ngày 31/7/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp áp đặt thuế quan mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ nhiều quốc gia, với mức thuế dao động từ 10% đến 41%. Động thái này được đưa ra nhằm đối phó với tình trạng thâm hụt thương mại kéo dài của Mỹ. Đối với Canada, mức thuế sẽ tăng từ 25% lên 35% và bắt đầu áp dụng từ ngày 1/8. Ảnh: Xe ô tô chờ qua cửa khẩu Peace Arch ở Surrey, British Columbia, Canada. THX/TTXVN
  • Ngày 31/7/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp áp đặt thuế quan mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ nhiều quốc gia, với mức thuế dao động từ 10% đến 41%. Động thái này được đưa ra nhằm đối phó với tình trạng thâm hụt thương mại kéo dài của Mỹ. Đối với Brazil, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh hành pháp áp dụng mức thuế quan bổ sung 40%, nâng tổng mức thuế lên 50%. Ảnh: Tàu chở dầu neo tại cảng ở Rio de Janeiro. THX/TTXVN
    Ngày 31/7/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp áp đặt thuế quan mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ nhiều quốc gia, với mức thuế dao động từ 10% đến 41%. Động thái này được đưa ra nhằm đối phó với tình trạng thâm hụt thương mại kéo dài của Mỹ. Đối với Brazil, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh hành pháp áp dụng mức thuế quan bổ sung 40%, nâng tổng mức thuế lên 50%. Ảnh: Tàu chở dầu neo tại cảng ở Rio de Janeiro. THX/TTXVN
  • Ngày 31/7/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp áp đặt thuế quan mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ nhiều quốc gia, với mức thuế dao động từ 10% đến 41%. Động thái này được đưa ra nhằm đối phó với tình trạng thâm hụt thương mại kéo dài của Mỹ. Đối với Brazil, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh hành pháp áp dụng mức thuế quan bổ sung 40%, nâng tổng mức thuế lên 50%. Ảnh: Tàu chở dầu neo tại cảng ở Rio de Janeiro. THX/TTXVN
    Ngày 31/7/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp áp đặt thuế quan mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ nhiều quốc gia, với mức thuế dao động từ 10% đến 41%. Động thái này được đưa ra nhằm đối phó với tình trạng thâm hụt thương mại kéo dài của Mỹ. Đối với Brazil, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh hành pháp áp dụng mức thuế quan bổ sung 40%, nâng tổng mức thuế lên 50%. Ảnh: Tàu chở dầu neo tại cảng ở Rio de Janeiro. THX/TTXVN
  • Ngày 31/7/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp áp đặt thuế quan mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ nhiều quốc gia, với mức thuế dao động từ 10% đến 41%. Động thái này được đưa ra nhằm đối phó với tình trạng thâm hụt thương mại kéo dài của Mỹ. Trước đó, ngày 27/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen (trái) tuyên bố đã đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt tình trạng bế tắc về thuế quan xuyên Đại Tây Dương và ngăn chặn một cuộc chiến tranh thương mại toàn diện, trước thời hạn chót ngày 1/8. Tổng thống Trump cho biết thỏa thuận này gồm mức thuế cơ bản 15% đối với hàng xuất khẩu của Liên minh châu Âu sang Mỹ, nhất là đối với ngành ô tô quan trọng của khối, hiện đang bị đánh thuế ở mức 25%. REUTERS/TTXVN
    Ngày 31/7/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp áp đặt thuế quan mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ nhiều quốc gia, với mức thuế dao động từ 10% đến 41%. Động thái này được đưa ra nhằm đối phó với tình trạng thâm hụt thương mại kéo dài của Mỹ. Trước đó, ngày 27/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen (trái) tuyên bố đã đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt tình trạng bế tắc về thuế quan xuyên Đại Tây Dương và ngăn chặn một cuộc chiến tranh thương mại toàn diện, trước thời hạn chót ngày 1/8. Tổng thống Trump cho biết thỏa thuận này gồm mức thuế cơ bản 15% đối với hàng xuất khẩu của Liên minh châu Âu sang Mỹ, nhất là đối với ngành ô tô quan trọng của khối, hiện đang bị đánh thuế ở mức 25%. REUTERS/TTXVN
  • Ngày 31/7/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp áp đặt thuế quan mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ nhiều quốc gia, với mức thuế dao động từ 10% đến 41%. Động thái này được đưa ra nhằm đối phó với tình trạng thâm hụt thương mại kéo dài của Mỹ. Trước đó, ngày 27/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen tuyên bố đã đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt tình trạng bế tắc về thuế quan xuyên Đại Tây Dương và ngăn chặn một cuộc chiến tranh thương mại toàn diện, trước thời hạn chót ngày 1/8. Tổng thống Trump cho biết thỏa thuận này gồm mức thuế cơ bản 15% đối với hàng xuất khẩu của Liên minh châu Âu (ảnh) sang Mỹ, nhất là đối với ngành ô tô quan trọng của khối, hiện đang bị đánh thuế ở mức 25%. THX/TTXVN
    Ngày 31/7/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp áp đặt thuế quan mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ nhiều quốc gia, với mức thuế dao động từ 10% đến 41%. Động thái này được đưa ra nhằm đối phó với tình trạng thâm hụt thương mại kéo dài của Mỹ. Trước đó, ngày 27/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen tuyên bố đã đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt tình trạng bế tắc về thuế quan xuyên Đại Tây Dương và ngăn chặn một cuộc chiến tranh thương mại toàn diện, trước thời hạn chót ngày 1/8. Tổng thống Trump cho biết thỏa thuận này gồm mức thuế cơ bản 15% đối với hàng xuất khẩu của Liên minh châu Âu (ảnh) sang Mỹ, nhất là đối với ngành ô tô quan trọng của khối, hiện đang bị đánh thuế ở mức 25%. THX/TTXVN
  • Ngày 31/7/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump (ảnh) đã ký sắc lệnh hành pháp áp đặt thuế quan mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ nhiều quốc gia, với mức thuế dao động từ 10% đến 41%. Động thái này được đưa ra nhằm đối phó với tình trạng thâm hụt thương mại kéo dài của Mỹ. Theo sắc lệnh mới, các biện pháp thuế quan sẽ có hiệu lực từ 0h01 ngày 1/8, sau 7 ngày kể từ ngày ký. Ảnh: THX/TTXVN
    Ngày 31/7/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump (ảnh) đã ký sắc lệnh hành pháp áp đặt thuế quan mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ nhiều quốc gia, với mức thuế dao động từ 10% đến 41%. Động thái này được đưa ra nhằm đối phó với tình trạng thâm hụt thương mại kéo dài của Mỹ. Theo sắc lệnh mới, các biện pháp thuế quan sẽ có hiệu lực từ 0h01 ngày 1/8, sau 7 ngày kể từ ngày ký. Ảnh: THX/TTXVN
  • Ngày 31/7/2025, Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Myanmar (NDSC) công bố thành lập chính phủ liên bang mới do ông U Nyo Saw làm Thủ tướng, thành lập Ủy ban An ninh và Hòa bình Nhà nước do Thống tướng Min Aung Hlaing (ảnh) làm Chủ tịch. Cùng ngày, chính quyền quân sự Myanmar cũng tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp toàn quốc nhằm đẩy mạnh công tác chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 12 tới. THX/TTXVN
    Ngày 31/7/2025, Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Myanmar (NDSC) công bố thành lập chính phủ liên bang mới do ông U Nyo Saw làm Thủ tướng, thành lập Ủy ban An ninh và Hòa bình Nhà nước do Thống tướng Min Aung Hlaing (ảnh) làm Chủ tịch. Cùng ngày, chính quyền quân sự Myanmar cũng tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp toàn quốc nhằm đẩy mạnh công tác chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 12 tới. THX/TTXVN
  • Ngày 31/7/2025, Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Myanmar (NDSC) công bố thành lập chính phủ liên bang mới do ông U Nyo Saw làm Thủ tướng, thành lập Ủy ban An ninh và Hòa bình Nhà nước do Thống tướng Min Aung Hlaing (ảnh) làm Chủ tịch. Cùng ngày, chính quyền quân sự Myanmar cũng tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp toàn quốc nhằm đẩy mạnh công tác chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 12 tới. THX/TTXVN
    Ngày 31/7/2025, Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Myanmar (NDSC) công bố thành lập chính phủ liên bang mới do ông U Nyo Saw làm Thủ tướng, thành lập Ủy ban An ninh và Hòa bình Nhà nước do Thống tướng Min Aung Hlaing (ảnh) làm Chủ tịch. Cùng ngày, chính quyền quân sự Myanmar cũng tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp toàn quốc nhằm đẩy mạnh công tác chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 12 tới. THX/TTXVN
  • Ngày 31/7/2025, Tòa án Quận Trung tâm Seoul của Hàn Quốc đã ban hành lệnh cưỡng chế thứ hai nhằm buộc cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol (ảnh) phải tham gia thẩm vấn liên quan đến cáo buộc can thiệp bầu cử. Lệnh cưỡng chế được ban hành theo đề nghị của nhóm điều tra đặc biệt, do công tố viên Min Joong Ki đứng đầu. Nhóm điều tra cho biết có kế hoạch cử một trợ lý công tố viên đặc biệt, một công tố viên và một điều tra viên đến Trung tâm giam giữ Seoul ở phía Nam thủ đô vào ngày 1/8 để thẩm vấn ông Yoon Suk Yeol. Ảnh: THX/TTXVN
    Ngày 31/7/2025, Tòa án Quận Trung tâm Seoul của Hàn Quốc đã ban hành lệnh cưỡng chế thứ hai nhằm buộc cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol (ảnh) phải tham gia thẩm vấn liên quan đến cáo buộc can thiệp bầu cử. Lệnh cưỡng chế được ban hành theo đề nghị của nhóm điều tra đặc biệt, do công tố viên Min Joong Ki đứng đầu. Nhóm điều tra cho biết có kế hoạch cử một trợ lý công tố viên đặc biệt, một công tố viên và một điều tra viên đến Trung tâm giam giữ Seoul ở phía Nam thủ đô vào ngày 1/8 để thẩm vấn ông Yoon Suk Yeol. Ảnh: THX/TTXVN
  • Ngày 31/7/2025, Tòa án Quận Trung tâm Seoul (ảnh) của Hàn Quốc đã ban hành lệnh cưỡng chế thứ hai nhằm buộc cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol phải tham gia thẩm vấn liên quan đến cáo buộc can thiệp bầu cử. Lệnh cưỡng chế được ban hành theo đề nghị của nhóm điều tra đặc biệt, do công tố viên Min Joong Ki đứng đầu. Nhóm điều tra cho biết có kế hoạch cử một trợ lý công tố viên đặc biệt, một công tố viên và một điều tra viên đến Trung tâm giam giữ Seoul ở phía Nam thủ đô vào ngày 1/8 để thẩm vấn ông Yoon Suk Yeol. Ảnh: THX/TTXVN
    Ngày 31/7/2025, Tòa án Quận Trung tâm Seoul (ảnh) của Hàn Quốc đã ban hành lệnh cưỡng chế thứ hai nhằm buộc cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol phải tham gia thẩm vấn liên quan đến cáo buộc can thiệp bầu cử. Lệnh cưỡng chế được ban hành theo đề nghị của nhóm điều tra đặc biệt, do công tố viên Min Joong Ki đứng đầu. Nhóm điều tra cho biết có kế hoạch cử một trợ lý công tố viên đặc biệt, một công tố viên và một điều tra viên đến Trung tâm giam giữ Seoul ở phía Nam thủ đô vào ngày 1/8 để thẩm vấn ông Yoon Suk Yeol. Ảnh: THX/TTXVN
  • Ngày 31/7/2025, Tòa án Quận Trung tâm Seoul của Hàn Quốc đã ban hành lệnh cưỡng chế thứ hai nhằm buộc cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol (ảnh, giữa) phải tham gia thẩm vấn liên quan đến cáo buộc can thiệp bầu cử. Lệnh cưỡng chế được ban hành theo đề nghị của nhóm điều tra đặc biệt, do công tố viên Min Joong Ki đứng đầu. Nhóm điều tra cho biết có kế hoạch cử một trợ lý công tố viên đặc biệt, một công tố viên và một điều tra viên đến Trung tâm giam giữ Seoul ở phía Nam thủ đô vào ngày 1/8 để thẩm vấn ông Yoon Suk Yeol. Ảnh: THX/TTXVN
    Ngày 31/7/2025, Tòa án Quận Trung tâm Seoul của Hàn Quốc đã ban hành lệnh cưỡng chế thứ hai nhằm buộc cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol (ảnh, giữa) phải tham gia thẩm vấn liên quan đến cáo buộc can thiệp bầu cử. Lệnh cưỡng chế được ban hành theo đề nghị của nhóm điều tra đặc biệt, do công tố viên Min Joong Ki đứng đầu. Nhóm điều tra cho biết có kế hoạch cử một trợ lý công tố viên đặc biệt, một công tố viên và một điều tra viên đến Trung tâm giam giữ Seoul ở phía Nam thủ đô vào ngày 1/8 để thẩm vấn ông Yoon Suk Yeol. Ảnh: THX/TTXVN
  • Lễ hội đường phố Caribbean Days năm 2025 đang diễn ra tại Coquitlam, British Columbia, Canada, tôn vinh âm nhạc, ẩm thực, trang phục và văn hóa đặc trưng vùng Caribe. Ảnh: THX/TTXVN
    Lễ hội đường phố Caribbean Days năm 2025 đang diễn ra tại Coquitlam, British Columbia, Canada, tôn vinh âm nhạc, ẩm thực, trang phục và văn hóa đặc trưng vùng Caribe. Ảnh: THX/TTXVN
  • Lễ hội đường phố Caribbean Days năm 2025 đang diễn ra tại Coquitlam, British Columbia, Canada, tôn vinh âm nhạc, ẩm thực, trang phục và văn hóa đặc trưng vùng Caribe. Ảnh: THX/TTXVN
    Lễ hội đường phố Caribbean Days năm 2025 đang diễn ra tại Coquitlam, British Columbia, Canada, tôn vinh âm nhạc, ẩm thực, trang phục và văn hóa đặc trưng vùng Caribe. Ảnh: THX/TTXVN
  • Lễ hội đường phố Caribbean Days năm 2025 đang diễn ra tại Coquitlam, British Columbia, Canada, tôn vinh âm nhạc, ẩm thực, trang phục và văn hóa đặc trưng vùng Caribe. Ảnh: THX/TTXVN
    Lễ hội đường phố Caribbean Days năm 2025 đang diễn ra tại Coquitlam, British Columbia, Canada, tôn vinh âm nhạc, ẩm thực, trang phục và văn hóa đặc trưng vùng Caribe. Ảnh: THX/TTXVN
  • Lễ hội đường phố Caribbean Days năm 2025 đang diễn ra tại Coquitlam, British Columbia, Canada, tôn vinh âm nhạc, ẩm thực, trang phục và văn hóa đặc trưng vùng Caribe. Ảnh: THX/TTXVN
    Lễ hội đường phố Caribbean Days năm 2025 đang diễn ra tại Coquitlam, British Columbia, Canada, tôn vinh âm nhạc, ẩm thực, trang phục và văn hóa đặc trưng vùng Caribe. Ảnh: THX/TTXVN
  • Lễ hội đường phố Caribbean Days năm 2025 đang diễn ra tại Coquitlam, British Columbia, Canada, tôn vinh âm nhạc, ẩm thực, trang phục và văn hóa đặc trưng vùng Caribe. Ảnh: THX/TTXVN
    Lễ hội đường phố Caribbean Days năm 2025 đang diễn ra tại Coquitlam, British Columbia, Canada, tôn vinh âm nhạc, ẩm thực, trang phục và văn hóa đặc trưng vùng Caribe. Ảnh: THX/TTXVN
Điểm lại một số sự kiện nổi bật của thế giới trong tuần qua ảnh: Thái Lan và Campuchia nhất trí ngừng bắn vô điều kiện; Hội nghị quốc tế về xung đột Israel-Palestine; Động đất có độ lớn 8,8 gây sóng thần nhiều khu vực; Mưa lũ khiến ít nhất 44 người thiệt mạng ở Bắc Kinh (Trung Quốc); Mỹ áp thuế mới lên tới 41% với hàng chục quốc gia; Myanmar thành lập chính phủ liên bang mới, chấm dứt lệnh tình trạng khẩn cấp toàn quốc; Tòa án Hàn Quốc ra lệnh cưỡng chế cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol tới thẩm vấn; Lễ hội đường phố nhân Ngày văn hóa vùng Caribe 2025. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN