Tổng hợp sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần qua ảnh (từ ngày 27/10-2/11/2025)

  • Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Brooke Rollins ngày 30/10/2025 cho biết Trung Quốc nhất trí nhập khẩu 87 triệu tấn đậu nành từ nay đến năm 2028, một động thái giúp xoa dịu lo ngại đối với nông dân Mỹ. Ảnh: Nông dân thu hoạch đậu nành tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN
    Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Brooke Rollins ngày 30/10/2025 cho biết Trung Quốc nhất trí nhập khẩu 87 triệu tấn đậu nành từ nay đến năm 2028, một động thái giúp xoa dịu lo ngại đối với nông dân Mỹ. Ảnh: Nông dân thu hoạch đậu nành tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN
  • Ngày 30/10/2025, phát biểu tại cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Busan (Hàn Quốc), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định sẵn sàng tiếp tục hợp tác với Tổng thống Trump để đặt nền móng vững chắc cho quan hệ Trung-Mỹ và tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của cả hai nước. Ảnh: THX/TTXVN
    Ngày 30/10/2025, phát biểu tại cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Busan (Hàn Quốc), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định sẵn sàng tiếp tục hợp tác với Tổng thống Trump để đặt nền móng vững chắc cho quan hệ Trung-Mỹ và tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của cả hai nước. Ảnh: THX/TTXVN
  • Bên cạnh đó, Mỹ sẽ giảm thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng liên quan đến fentanyl xuống còn 10%, đổi lại Trung Quốc sẽ nối lại nhập khẩu đậu tương Mỹ, duy trì nguồn cung đất hiếm và tăng cường trấn áp hoạt động buôn bán fentanyl trái phép. Ảnh: Yonhap/TTXVN
    Bên cạnh đó, Mỹ sẽ giảm thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng liên quan đến fentanyl xuống còn 10%, đổi lại Trung Quốc sẽ nối lại nhập khẩu đậu tương Mỹ, duy trì nguồn cung đất hiếm và tăng cường trấn áp hoạt động buôn bán fentanyl trái phép. Ảnh: Yonhap/TTXVN
  • Phát biểu với báo giới trên chuyên cơ Không lực Một trở về Mỹ sau cuộc họp, Tổng thống Trump khẳng định ông đã đồng ý giảm 10% thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, qua đó đưa tổng mức thuế của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc xuống còn khoảng 47%. Ảnh: THX/TTXVN
    Phát biểu với báo giới trên chuyên cơ Không lực Một trở về Mỹ sau cuộc họp, Tổng thống Trump khẳng định ông đã đồng ý giảm 10% thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, qua đó đưa tổng mức thuế của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc xuống còn khoảng 47%. Ảnh: THX/TTXVN
  • Ngày 30/10/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm, lần đầu tiên kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng. Cuộc gặp diễn ra tại thành phố cảng Busan, miền Nam Hàn Quốc, bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn hợp tác châu Á-Thái Bình Dương (APEC). Ảnh: THX/TTXVN
    Ngày 30/10/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm, lần đầu tiên kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng. Cuộc gặp diễn ra tại thành phố cảng Busan, miền Nam Hàn Quốc, bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn hợp tác châu Á-Thái Bình Dương (APEC). Ảnh: THX/TTXVN
  • Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 28/10/2025 đã tiến hành các cuộc không kích mạnh mẽ nhằm vào các cơ sở hạ tầng mà Hamas sử dụng ở phía Nam Dải Gaza, sau khi các tay súng của nhóm này nổ súng vào binh sĩ Israel. Ảnh: THX/TTXVN
    Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 28/10/2025 đã tiến hành các cuộc không kích mạnh mẽ nhằm vào các cơ sở hạ tầng mà Hamas sử dụng ở phía Nam Dải Gaza, sau khi các tay súng của nhóm này nổ súng vào binh sĩ Israel. Ảnh: THX/TTXVN
  • Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 28/10/2025 đã tiến hành các cuộc không kích mạnh mẽ nhằm vào các cơ sở hạ tầng mà Hamas sử dụng ở phía Nam Dải Gaza, sau khi các tay súng của nhóm này nổ súng vào binh sĩ Israel. Ảnh: THX/TTXVN
    Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 28/10/2025 đã tiến hành các cuộc không kích mạnh mẽ nhằm vào các cơ sở hạ tầng mà Hamas sử dụng ở phía Nam Dải Gaza, sau khi các tay súng của nhóm này nổ súng vào binh sĩ Israel. Ảnh: THX/TTXVN
  • Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 28/10/2025 đã tiến hành các cuộc không kích mạnh mẽ nhằm vào các cơ sở hạ tầng mà Hamas sử dụng ở phía Nam Dải Gaza, sau khi các tay súng của nhóm này nổ súng vào binh sĩ Israel. Ảnh: THX/TTXVN
    Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 28/10/2025 đã tiến hành các cuộc không kích mạnh mẽ nhằm vào các cơ sở hạ tầng mà Hamas sử dụng ở phía Nam Dải Gaza, sau khi các tay súng của nhóm này nổ súng vào binh sĩ Israel. Ảnh: THX/TTXVN
  • Ngày 31/10/2025, Hội nghị các Nhà lãnh đạo Kinh tế APEC - sự kiện chính của Tuần lễ Cấp cao APEC 2025, khai mạc tại thành phố Gyeongju của Hàn Quốc. Hội nghị dự kiến kéo dài 2 ngày với nhiều phiên thảo luận, tập trung vào các chủ đề then chốt như hợp tác khu vực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và định hình trật tự thương mại toàn cầu trong kỷ nguyên mới. Ảnh: Yonhap/TTXVN
    Ngày 31/10/2025, Hội nghị các Nhà lãnh đạo Kinh tế APEC - sự kiện chính của Tuần lễ Cấp cao APEC 2025, khai mạc tại thành phố Gyeongju của Hàn Quốc. Hội nghị dự kiến kéo dài 2 ngày với nhiều phiên thảo luận, tập trung vào các chủ đề then chốt như hợp tác khu vực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và định hình trật tự thương mại toàn cầu trong kỷ nguyên mới. Ảnh: Yonhap/TTXVN
  • Ngày 31/10/2025, Hội nghị các Nhà lãnh đạo Kinh tế APEC - sự kiện chính của Tuần lễ Cấp cao APEC 2025, khai mạc tại thành phố Gyeongju của Hàn Quốc. Hội nghị dự kiến kéo dài 2 ngày với nhiều phiên thảo luận, tập trung vào các chủ đề then chốt như hợp tác khu vực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và định hình trật tự thương mại toàn cầu trong kỷ nguyên mới. Ảnh: Yonhap/TTXVN
    Ngày 31/10/2025, Hội nghị các Nhà lãnh đạo Kinh tế APEC - sự kiện chính của Tuần lễ Cấp cao APEC 2025, khai mạc tại thành phố Gyeongju của Hàn Quốc. Hội nghị dự kiến kéo dài 2 ngày với nhiều phiên thảo luận, tập trung vào các chủ đề then chốt như hợp tác khu vực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và định hình trật tự thương mại toàn cầu trong kỷ nguyên mới. Ảnh: Yonhap/TTXVN
  • Trong cuộc gặp Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung bên lề Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2025 ở thành phố Gyeongju ngày 29/10/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hai bên đã đạt được thỏa thuận thương mại. Tổng thống Lee Jae Myung đề nghị Mỹ cho phép Seoul tiếp cận nhiên liệu sử dụng cho tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và thúc đẩy tham vấn sửa đổi Hiệp định hợp tác hạt nhân song phương. Ảnh: Yonhap/TTXVN
    Trong cuộc gặp Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung bên lề Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2025 ở thành phố Gyeongju ngày 29/10/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hai bên đã đạt được thỏa thuận thương mại. Tổng thống Lee Jae Myung đề nghị Mỹ cho phép Seoul tiếp cận nhiên liệu sử dụng cho tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và thúc đẩy tham vấn sửa đổi Hiệp định hợp tác hạt nhân song phương. Ảnh: Yonhap/TTXVN
  • Trong cuộc gặp Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung bên lề Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2025 ở thành phố Gyeongju ngày 29/10/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hai bên đã đạt được thỏa thuận thương mại. Tổng thống Lee Jae Myung đề nghị Mỹ cho phép Seoul tiếp cận nhiên liệu sử dụng cho tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và thúc đẩy tham vấn sửa đổi Hiệp định hợp tác hạt nhân song phương. Ảnh: Yonhap/TTXVN
    Trong cuộc gặp Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung bên lề Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2025 ở thành phố Gyeongju ngày 29/10/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hai bên đã đạt được thỏa thuận thương mại. Tổng thống Lee Jae Myung đề nghị Mỹ cho phép Seoul tiếp cận nhiên liệu sử dụng cho tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và thúc đẩy tham vấn sửa đổi Hiệp định hợp tác hạt nhân song phương. Ảnh: Yonhap/TTXVN
  • Ngày 28/10/2025, tại hội nghị thượng đỉnh Nhật Bản-Mỹ ở Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi và Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và kinh tế. Thủ tướng Takaichi tuyên bố sẽ cùng ông Trump xây dựng một “kỷ nguyên vàng” mới cho liên minh Nhật - Mỹ, đồng thời khẳng định mối quan hệ song phương này hiện nay là “liên minh vĩ đại nhất thế giới”. Ảnh: Kyodo/TTXVN
    Ngày 28/10/2025, tại hội nghị thượng đỉnh Nhật Bản-Mỹ ở Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi và Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và kinh tế. Thủ tướng Takaichi tuyên bố sẽ cùng ông Trump xây dựng một “kỷ nguyên vàng” mới cho liên minh Nhật - Mỹ, đồng thời khẳng định mối quan hệ song phương này hiện nay là “liên minh vĩ đại nhất thế giới”. Ảnh: Kyodo/TTXVN
  • Ngày 28/10/2025, tại hội nghị thượng đỉnh Nhật Bản-Mỹ ở Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi và Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và kinh tế. Thủ tướng Takaichi tuyên bố sẽ cùng ông Trump xây dựng một “kỷ nguyên vàng” mới cho liên minh Nhật - Mỹ, đồng thời khẳng định mối quan hệ song phương này hiện nay là “liên minh vĩ đại nhất thế giới”. Ảnh: Kyodo/TTXVN
    Ngày 28/10/2025, tại hội nghị thượng đỉnh Nhật Bản-Mỹ ở Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi và Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và kinh tế. Thủ tướng Takaichi tuyên bố sẽ cùng ông Trump xây dựng một “kỷ nguyên vàng” mới cho liên minh Nhật - Mỹ, đồng thời khẳng định mối quan hệ song phương này hiện nay là “liên minh vĩ đại nhất thế giới”. Ảnh: Kyodo/TTXVN
  • Ngày 28/10/2025, tại hội nghị thượng đỉnh Nhật Bản-Mỹ ở Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi và Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và kinh tế. Thủ tướng Takaichi tuyên bố sẽ cùng ông Trump xây dựng một “kỷ nguyên vàng” mới cho liên minh Nhật - Mỹ, đồng thời khẳng định mối quan hệ song phương này hiện nay là “liên minh vĩ đại nhất thế giới”. Ảnh: Kyodo/TTXVN
    Ngày 28/10/2025, tại hội nghị thượng đỉnh Nhật Bản-Mỹ ở Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi và Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và kinh tế. Thủ tướng Takaichi tuyên bố sẽ cùng ông Trump xây dựng một “kỷ nguyên vàng” mới cho liên minh Nhật - Mỹ, đồng thời khẳng định mối quan hệ song phương này hiện nay là “liên minh vĩ đại nhất thế giới”. Ảnh: Kyodo/TTXVN
  • Ngày 29/10/2025, với 165 phiếu thuận, 7 phiếu chống và 12 phiếu trắng, Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đã thông qua Nghị quyết do Cuba đệ trình, có tên “Sự cần thiết phải chấm dứt lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính do Mỹ áp đặt đối với Cuba”. Ảnh: Quang cảnh đường phố ở La Habana, Cuba. Ảnh: THX/TTXVN
    Ngày 29/10/2025, với 165 phiếu thuận, 7 phiếu chống và 12 phiếu trắng, Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đã thông qua Nghị quyết do Cuba đệ trình, có tên “Sự cần thiết phải chấm dứt lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính do Mỹ áp đặt đối với Cuba”. Ảnh: Quang cảnh đường phố ở La Habana, Cuba. Ảnh: THX/TTXVN
  • Ngày 29/10/2025, với 165 phiếu thuận, 7 phiếu chống và 12 phiếu trắng, Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đã thông qua Nghị quyết do Cuba đệ trình, có tên “Sự cần thiết phải chấm dứt lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính do Mỹ áp đặt đối với Cuba”. Ảnh: Quang cảnh đường phố ở La Habana, Cuba. Ảnh: THX/TTXVN
    Ngày 29/10/2025, với 165 phiếu thuận, 7 phiếu chống và 12 phiếu trắng, Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đã thông qua Nghị quyết do Cuba đệ trình, có tên “Sự cần thiết phải chấm dứt lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính do Mỹ áp đặt đối với Cuba”. Ảnh: Quang cảnh đường phố ở La Habana, Cuba. Ảnh: THX/TTXVN
  • Ngày 29/10/2025, với 165 phiếu thuận, 7 phiếu chống và 12 phiếu trắng, Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đã thông qua Nghị quyết do Cuba đệ trình, có tên “Sự cần thiết phải chấm dứt lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính do Mỹ áp đặt đối với Cuba”. Ảnh: Quang cảnh đường phố ở La Habana, Cuba. Ảnh: THX/TTXVN
    Ngày 29/10/2025, với 165 phiếu thuận, 7 phiếu chống và 12 phiếu trắng, Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đã thông qua Nghị quyết do Cuba đệ trình, có tên “Sự cần thiết phải chấm dứt lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính do Mỹ áp đặt đối với Cuba”. Ảnh: Quang cảnh đường phố ở La Habana, Cuba. Ảnh: THX/TTXVN
  • Ngày 29/10/2025, với 165 phiếu thuận, 7 phiếu chống và 12 phiếu trắng, Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đã thông qua Nghị quyết do Cuba đệ trình, có tên “Sự cần thiết phải chấm dứt lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính do Mỹ áp đặt đối với Cuba”. Ảnh: THX/TTXVN
    Ngày 29/10/2025, với 165 phiếu thuận, 7 phiếu chống và 12 phiếu trắng, Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đã thông qua Nghị quyết do Cuba đệ trình, có tên “Sự cần thiết phải chấm dứt lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính do Mỹ áp đặt đối với Cuba”. Ảnh: THX/TTXVN
  • Ngày 29/10/2025, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Hội đồng bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) bày tỏ kinh hoàng và phẫn nộ trước vụ thảm sát hơn 460 bệnh nhân cùng thân nhân của họ tại Bệnh viện Phụ sản Saudi, cơ sở y tế cuối cùng đang hoạt động bán phần ở thành phố El-Fasher, miền Tây Sudan. Ảnh (tư liệu): Bệnh viện Saudi ở El-Fasher, Sudan bị tấn công ngày 13/12/2024. Ảnh: THX/TTXVN
    Ngày 29/10/2025, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Hội đồng bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) bày tỏ kinh hoàng và phẫn nộ trước vụ thảm sát hơn 460 bệnh nhân cùng thân nhân của họ tại Bệnh viện Phụ sản Saudi, cơ sở y tế cuối cùng đang hoạt động bán phần ở thành phố El-Fasher, miền Tây Sudan. Ảnh (tư liệu): Bệnh viện Saudi ở El-Fasher, Sudan bị tấn công ngày 13/12/2024. Ảnh: THX/TTXVN
  • Ngày 29/10/2025, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Hội đồng bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) bày tỏ kinh hoàng và phẫn nộ trước vụ thảm sát hơn 460 bệnh nhân cùng thân nhân của họ tại Bệnh viện Phụ sản Saudi, cơ sở y tế cuối cùng đang hoạt động bán phần ở thành phố El-Fasher, miền Tây Sudan. Ảnh (tư liệu): Bệnh viện Saudi ở El-Fasher, Sudan bị tấn công ngày 13/12/2024. Ảnh: THX/TTXVN
    Ngày 29/10/2025, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Hội đồng bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) bày tỏ kinh hoàng và phẫn nộ trước vụ thảm sát hơn 460 bệnh nhân cùng thân nhân của họ tại Bệnh viện Phụ sản Saudi, cơ sở y tế cuối cùng đang hoạt động bán phần ở thành phố El-Fasher, miền Tây Sudan. Ảnh (tư liệu): Bệnh viện Saudi ở El-Fasher, Sudan bị tấn công ngày 13/12/2024. Ảnh: THX/TTXVN
  • Ngày 29/10/2025, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Hội đồng bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) bày tỏ kinh hoàng và phẫn nộ trước vụ thảm sát hơn 460 bệnh nhân cùng thân nhân của họ tại Bệnh viện Phụ sản Saudi, cơ sở y tế cuối cùng đang hoạt động bán phần ở thành phố El-Fasher, miền Tây Sudan. Ảnh: Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: THX/TTXVN
    Ngày 29/10/2025, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Hội đồng bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) bày tỏ kinh hoàng và phẫn nộ trước vụ thảm sát hơn 460 bệnh nhân cùng thân nhân của họ tại Bệnh viện Phụ sản Saudi, cơ sở y tế cuối cùng đang hoạt động bán phần ở thành phố El-Fasher, miền Tây Sudan. Ảnh: Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: THX/TTXVN
  • Ngày 29/10/2025, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Hội đồng bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) bày tỏ kinh hoàng và phẫn nộ trước vụ thảm sát hơn 460 bệnh nhân cùng thân nhân của họ tại Bệnh viện Phụ sản Saudi, cơ sở y tế cuối cùng đang hoạt động bán phần ở thành phố El-Fasher, miền Tây Sudan. Ảnh: Toàn cảnh phiên họp HĐBA LHQ về tình hình Sudan. Ảnh: THX/TTXVN
    Ngày 29/10/2025, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Hội đồng bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) bày tỏ kinh hoàng và phẫn nộ trước vụ thảm sát hơn 460 bệnh nhân cùng thân nhân của họ tại Bệnh viện Phụ sản Saudi, cơ sở y tế cuối cùng đang hoạt động bán phần ở thành phố El-Fasher, miền Tây Sudan. Ảnh: Toàn cảnh phiên họp HĐBA LHQ về tình hình Sudan. Ảnh: THX/TTXVN
  • Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) ngày 29/10/2025 thông báo cắt giảm lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, xuống ngưỡng 3,75%-4%. Đây là lần giảm thứ hai liên tiếp trong năm 2025 nhằm ứng phó với các rủi ro gia tăng trên thị trường lao động, trong bối cảnh nội bộ cơ quan này ngày càng chia rẽ về định hướng chính sách. Ảnh: Trụ sở FED ở Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN
    Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) ngày 29/10/2025 thông báo cắt giảm lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, xuống ngưỡng 3,75%-4%. Đây là lần giảm thứ hai liên tiếp trong năm 2025 nhằm ứng phó với các rủi ro gia tăng trên thị trường lao động, trong bối cảnh nội bộ cơ quan này ngày càng chia rẽ về định hướng chính sách. Ảnh: Trụ sở FED ở Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN
  • Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) ngày 29/10/2025 thông báo cắt giảm lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, xuống ngưỡng 3,75%-4%. Đây là lần giảm thứ hai liên tiếp trong năm 2025 nhằm ứng phó với các rủi ro gia tăng trên thị trường lao động, trong bối cảnh nội bộ cơ quan này ngày càng chia rẽ về định hướng chính sách. Ảnh: Chủ tịch FED Jerome Powell phát biểu họp báo. Ảnh: THX/TTXVN
    Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) ngày 29/10/2025 thông báo cắt giảm lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, xuống ngưỡng 3,75%-4%. Đây là lần giảm thứ hai liên tiếp trong năm 2025 nhằm ứng phó với các rủi ro gia tăng trên thị trường lao động, trong bối cảnh nội bộ cơ quan này ngày càng chia rẽ về định hướng chính sách. Ảnh: Chủ tịch FED Jerome Powell phát biểu họp báo. Ảnh: THX/TTXVN
  • Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) ngày 29/10/2025 thông báo cắt giảm lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, xuống ngưỡng 3,75%-4%. Đây là lần giảm thứ hai liên tiếp trong năm 2025 nhằm ứng phó với các rủi ro gia tăng trên thị trường lao động, trong bối cảnh nội bộ cơ quan này ngày càng chia rẽ về định hướng chính sách. Ảnh: Chủ tịch FED Jerome Powell phát biểu họp báo. Ảnh: THX/TTXVN
    Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) ngày 29/10/2025 thông báo cắt giảm lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, xuống ngưỡng 3,75%-4%. Đây là lần giảm thứ hai liên tiếp trong năm 2025 nhằm ứng phó với các rủi ro gia tăng trên thị trường lao động, trong bối cảnh nội bộ cơ quan này ngày càng chia rẽ về định hướng chính sách. Ảnh: Chủ tịch FED Jerome Powell phát biểu họp báo. Ảnh: THX/TTXVN
  • Tính đến ngày 29/10/2025, bão Melissa - cơn bão mạnh kỷ lục quét qua vùng Caribe - đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 29 người và khiến nhiều người mất tích tại Haiti, Jamaica và Cuba, trước khi tiếp tục di chuyển về phía Bahamas. Ảnh: Sóng biên dâng cao khi bão Melissa đổ bộ vào St. Thomas, Jamaica. Ảnh: THX/TTXVN
    Tính đến ngày 29/10/2025, bão Melissa - cơn bão mạnh kỷ lục quét qua vùng Caribe - đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 29 người và khiến nhiều người mất tích tại Haiti, Jamaica và Cuba, trước khi tiếp tục di chuyển về phía Bahamas. Ảnh: Sóng biên dâng cao khi bão Melissa đổ bộ vào St. Thomas, Jamaica. Ảnh: THX/TTXVN
  • Tính đến ngày 29/10/2025, bão Melissa - cơn bão mạnh kỷ lục quét qua vùng Caribe - đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 29 người và khiến nhiều người mất tích tại Haiti, Jamaica và Cuba, trước khi tiếp tục di chuyển về phía Bahamas. Ảnh: Cây cối gãy đổ do bão Melissa tại Kingston, Jamaica. Ảnh: THX/TTXVN
    Tính đến ngày 29/10/2025, bão Melissa - cơn bão mạnh kỷ lục quét qua vùng Caribe - đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 29 người và khiến nhiều người mất tích tại Haiti, Jamaica và Cuba, trước khi tiếp tục di chuyển về phía Bahamas. Ảnh: Cây cối gãy đổ do bão Melissa tại Kingston, Jamaica. Ảnh: THX/TTXVN
  • Tính đến ngày 29/10/2025, bão Melissa - cơn bão mạnh kỷ lục quét qua vùng Caribe - đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 29 người và khiến nhiều người mất tích tại Haiti, Jamaica và Cuba, trước khi tiếp tục di chuyển về phía Bahamas. Ảnh: Cây xăng bị hư hại do bão Melissa tại Montego Bay, Jamaica. Ảnh: THX/TTXVN
    Tính đến ngày 29/10/2025, bão Melissa - cơn bão mạnh kỷ lục quét qua vùng Caribe - đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 29 người và khiến nhiều người mất tích tại Haiti, Jamaica và Cuba, trước khi tiếp tục di chuyển về phía Bahamas. Ảnh: Cây xăng bị hư hại do bão Melissa tại Montego Bay, Jamaica. Ảnh: THX/TTXVN
  • "Catrinas Parade" (Diễu hành Catrinas) là một lễ hội đường phố sôi động nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới lễ kỷ niệm “Ngày của người chết” - diễn ra vào ngày 2/11 hằng năm ở Mexico. Điểm nhấn chính của lễ hội là những người tham gia hóa trang thành "La Catrina," một biểu tượng hình sọ người thanh lịch, với trang phục cầu kỳ và trang điểm khuôn mặt tinh xảo. Ảnh: THX/TTXVN
  • "Catrinas Parade" (Diễu hành Catrinas) là một lễ hội đường phố sôi động nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới lễ kỷ niệm “Ngày của người chết” - diễn ra vào ngày 2/11 hằng năm ở Mexico. Điểm nhấn chính của lễ hội là những người tham gia hóa trang thành "La Catrina," một biểu tượng hình sọ người thanh lịch, với trang phục cầu kỳ và trang điểm khuôn mặt tinh xảo. Ảnh: THX/TTXVN
  • "Catrinas Parade" (Diễu hành Catrinas) là một lễ hội đường phố sôi động nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới lễ kỷ niệm “Ngày của người chết” - diễn ra vào ngày 2/11 hằng năm ở Mexico. Điểm nhấn chính của lễ hội là những người tham gia hóa trang thành "La Catrina," một biểu tượng hình sọ người thanh lịch, với trang phục cầu kỳ và trang điểm khuôn mặt tinh xảo. Ảnh: THX/TTXVN
  • "Catrinas Parade" (Diễu hành Catrinas) là một lễ hội đường phố sôi động nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới lễ kỷ niệm “Ngày của người chết” - diễn ra vào ngày 2/11 hằng năm ở Mexico. Điểm nhấn chính của lễ hội là những người tham gia hóa trang thành "La Catrina," một biểu tượng hình sọ người thanh lịch, với trang phục cầu kỳ và trang điểm khuôn mặt tinh xảo. Ảnh: THX/TTXVN
  • "Catrinas Parade" (Diễu hành Catrinas) là một lễ hội đường phố sôi động nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới lễ kỷ niệm “Ngày của người chết” - diễn ra vào ngày 2/11 hằng năm ở Mexico. Điểm nhấn chính của lễ hội là những người tham gia hóa trang thành "La Catrina," một biểu tượng hình sọ người thanh lịch, với trang phục cầu kỳ và trang điểm khuôn mặt tinh xảo. Ảnh: THX/TTXVN
  • "Catrinas Parade" (Diễu hành Catrinas) là một lễ hội đường phố sôi động nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới lễ kỷ niệm “Ngày của người chết” - diễn ra vào ngày 2/11 hằng năm ở Mexico. Điểm nhấn chính của lễ hội là những người tham gia hóa trang thành "La Catrina," một biểu tượng hình sọ người thanh lịch, với trang phục cầu kỳ và trang điểm khuôn mặt tinh xảo. Ảnh: THX/TTXVN
  • "Catrinas Parade" (Diễu hành Catrinas) là một lễ hội đường phố sôi động nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới lễ kỷ niệm “Ngày của người chết” - diễn ra vào ngày 2/11 hằng năm ở Mexico. Điểm nhấn chính của lễ hội là những người tham gia hóa trang thành "La Catrina," một biểu tượng hình sọ người thanh lịch, với trang phục cầu kỳ và trang điểm khuôn mặt tinh xảo. Ảnh: THX/TTXVN
  • "Catrinas Parade" (Diễu hành Catrinas) là một lễ hội đường phố sôi động nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới lễ kỷ niệm “Ngày của người chết” - diễn ra vào ngày 2/11 hằng năm ở Mexico. Điểm nhấn chính của lễ hội là những người tham gia hóa trang thành "La Catrina," một biểu tượng hình sọ người thanh lịch, với trang phục cầu kỳ và trang điểm khuôn mặt tinh xảo. Ảnh: THX/TTXVN
  • "Catrinas Parade" (Diễu hành Catrinas) là một lễ hội đường phố sôi động nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới lễ kỷ niệm “Ngày của người chết” - diễn ra vào ngày 2/11 hằng năm ở Mexico. Điểm nhấn chính của lễ hội là những người tham gia hóa trang thành "La Catrina," một biểu tượng hình sọ người thanh lịch, với trang phục cầu kỳ và trang điểm khuôn mặt tinh xảo. Ảnh: THX/TTXVN
  • "Catrinas Parade" (Diễu hành Catrinas) là một lễ hội đường phố sôi động nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới lễ kỷ niệm “Ngày của người chết” - diễn ra vào ngày 2/11 hằng năm ở Mexico. Điểm nhấn chính của lễ hội là những người tham gia hóa trang thành "La Catrina," một biểu tượng hình sọ người thanh lịch, với trang phục cầu kỳ và trang điểm khuôn mặt tinh xảo. Ảnh: THX/TTXVN
  • "Catrinas Parade" (Diễu hành Catrinas) là một lễ hội đường phố sôi động nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới lễ kỷ niệm “Ngày của người chết” - diễn ra vào ngày 2/11 hằng năm ở Mexico. Điểm nhấn chính của lễ hội là những người tham gia hóa trang thành "La Catrina," một biểu tượng hình sọ người thanh lịch, với trang phục cầu kỳ và trang điểm khuôn mặt tinh xảo. Ảnh: THX/TTXVN
Lãnh đạo Mỹ-Trung hội đàm trong bối cảnh căng thẳng thương mại; Israel không kích dữ dội Gaza sau khi cáo buộc Hamas vi phạm thoả thuận ngừng bắn; Tuần lễ cấp cao APEC với tâm điểm là Hội nghị các Nhà lãnh đạo kinh tế APEC; Mỹ và Hàn Quốc đạt thỏa thuận thương mại, thúc đẩy hợp tác hạt nhân và công nghệ; Lãnh đạo Nhật-Mỹ cam kết mở ra “kỷ nguyên vàng” mới trong quan hệ song phương; ĐHĐ LHQ thông qua nghị quyết kêu gọi chấm dứt lệnh cấm vận của Mỹ đối với Cuba; Quốc tế lên án vụ thảm sát hơn 460 người tại Sudan; FED công bố đợt cắt giảm lãi suất thứ hai trong năm 2025; Ít nhất 29 người thiệt mạng khi bão Melissa quét qua vùng Caribe; Diễu hành Catrinas nhân lễ hội “Ngày Người chết” ở Mexico. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN