-
Tại Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác Trung Quốc-Châu Phi (FOCAC) năm 2024 đang diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 5/9/2024, các nước tham gia đã thông qua tuyên bố về xây dựng cộng đồng Trung Quốc-Châu Phi chia sẻ tương lai cho kỷ nguyên mới, đồng thời thống nhất kế hoạch hành động cho quan hệ đối tác trong 3 năm tới. Ảnh: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại hội nghị. THX/TTXVN
-
Tại Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác Trung Quốc-Châu Phi (FOCAC) năm 2024 đang diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 5/9/2024, các nước tham gia đã thông qua tuyên bố về xây dựng cộng đồng Trung Quốc-Châu Phi chia sẻ tương lai cho kỷ nguyên mới, đồng thời thống nhất kế hoạch hành động cho quan hệ đối tác trong 3 năm tới. Ảnh: Các đại biểu chụp ảnh chung tại hội nghị. THX/TTXVN
-
Tại Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác Trung Quốc-Châu Phi (FOCAC) năm 2024 đang diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 5/9/2024, các nước tham gia đã thông qua tuyên bố về xây dựng cộng đồng Trung Quốc-Châu Phi chia sẻ tương lai cho kỷ nguyên mới, đồng thời thống nhất kế hoạch hành động cho quan hệ đối tác trong 3 năm tới. Ảnh: Các đại biểu tham dự hội nghị. THX/TTXVN
-
Tại Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác Trung Quốc-Châu Phi (FOCAC) năm 2024 đang diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 5/9/2024, các nước tham gia đã thông qua tuyên bố về xây dựng cộng đồng Trung Quốc-Châu Phi chia sẻ tương lai cho kỷ nguyên mới, đồng thời thống nhất kế hoạch hành động cho quan hệ đối tác trong 3 năm tới. Ảnh: Toàn cảnh hội nghị. THX/TTXVN
-
Nhiều quốc gia ở Trung Đông ngày 4/9/2024 đã bày tỏ ủng hộ Cairo trong cuộc tranh cãi với Israel về Hành lang Philadelphi dọc biên giới giữa Dải Gaza và Ai Cập. Ai Cập đã tuyên bố không chấp nhận bất kỳ sự hiện diện nào của quân đội Israel tại Hành lang Philadelphi và yêu cầu trở lại nguyên trạng như trước thời điểm bùng phát xung đột ở Gaza hồi năm ngoái. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nhiều lần tuyên bố sẽ không cân nhắc việc chấm dứt sự hiện diện của quân đội Israel ở khu vực này. Ảnh: Xe quân sự Israel di chuyển gần biên giới với Dải Gaza ngày 29/5. Ảnh: THX/TTXVN
-
Nhiều quốc gia ở Trung Đông ngày 4/9/2024 đã bày tỏ ủng hộ Cairo trong cuộc tranh cãi với Israel về Hành lang Philadelphi dọc biên giới giữa Dải Gaza và Ai Cập. Ai Cập đã tuyên bố không chấp nhận bất kỳ sự hiện diện nào của quân đội Israel tại Hành lang Philadelphi và yêu cầu trở lại nguyên trạng như trước thời điểm bùng phát xung đột ở Gaza hồi năm ngoái. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nhiều lần tuyên bố sẽ không cân nhắc việc chấm dứt sự hiện diện của quân đội Israel ở khu vực này. Ảnh: Xe quân sự Israel di chuyển gần biên giới với Dải Gaza ngày 29/5. Ảnh: THX/TTXVN
-
Nhiều quốc gia ở Trung Đông ngày 4/9/2024 đã bày tỏ ủng hộ Cairo trong cuộc tranh cãi với Israel về Hành lang Philadelphi dọc biên giới giữa Dải Gaza và Ai Cập. Ai Cập đã tuyên bố không chấp nhận bất kỳ sự hiện diện nào của quân đội Israel tại Hành lang Philadelphi và yêu cầu trở lại nguyên trạng như trước thời điểm bùng phát xung đột ở Gaza hồi năm ngoái. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nhiều lần tuyên bố sẽ không cân nhắc việc chấm dứt sự hiện diện của quân đội Israel ở khu vực này. Ảnh: Xe quân sự Israel di chuyển gần biên giới với Dải Gaza ngày 29/5. Ảnh: THX/TTXVN
-
Nhiều quốc gia ở Trung Đông ngày 4/9/2024 đã bày tỏ ủng hộ Cairo trong cuộc tranh cãi với Israel về Hành lang Philadelphi dọc biên giới giữa Dải Gaza và Ai Cập. Ai Cập đã tuyên bố không chấp nhận bất kỳ sự hiện diện nào của quân đội Israel tại Hành lang Philadelphi và yêu cầu trở lại nguyên trạng như trước thời điểm bùng phát xung đột ở Gaza hồi năm ngoái. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nhiều lần tuyên bố sẽ không cân nhắc việc chấm dứt sự hiện diện của quân đội Israel ở khu vực này. Ảnh: Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant thị sát Hành lang Philadelphi ngày 21/8. Ảnh: THX/TTXVN
-
Ngày 5/9/2024, phát biểu tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế phương Đông lần thứ IX (EEF 2024) tại Vladivostok, Tổng thống Vladimir Putin (ảnh) cho rằng nền kinh tế Nga hiện đã đứng thứ tư trên thế giới, trong khi khoảng cách giữa nền kinh tế Trung Quốc và Mỹ đang ngày càng nới rộng. Ông Putin chỉ ra rằng tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga trong nửa đầu năm 2024 đạt 4,6% và kỳ vọng GDP cả năm sẽ vượt qua mức tăng trưởng của cả năm 2023. Ảnh: AA/TTXVN
-
Ngày 5/9/2024, phát biểu tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế phương Đông lần thứ IX (EEF 2024) tại Vladivostok, Tổng thống Vladimir Putin (ảnh) cho rằng nền kinh tế Nga hiện đã đứng thứ tư trên thế giới, trong khi khoảng cách giữa nền kinh tế Trung Quốc và Mỹ đang ngày càng nới rộng. Ông Putin chỉ ra rằng tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga trong nửa đầu năm 2024 đạt 4,6% và kỳ vọng GDP cả năm sẽ vượt qua mức tăng trưởng của cả năm 2023. Ảnh: AA/TTXVN
-
Văn phòng Tổng thống Pháp ngày 5/9/2024 thông báo ông Michel Barnier (ảnh), cựu Trưởng đoàn đàm phán Brexit của Liên minh châu Âu, đã được bổ nhiệm làm Thủ tướng mới của Pháp, chấm dứt 2 tháng bế tắc trong tiến trình thành lập Chính phủ mới sau cuộc bầu cử Hạ viện nước này. Ảnh: THX/TTXVN
-
Văn phòng Tổng thống Pháp ngày 5/9/2024 thông báo ông Michel Barnier (ảnh), cựu Trưởng đoàn đàm phán Brexit của Liên minh châu Âu, đã được bổ nhiệm làm Thủ tướng mới của Pháp, chấm dứt 2 tháng bế tắc trong tiến trình thành lập Chính phủ mới sau cuộc bầu cử Hạ viện nước này. Ảnh: THX/TTXVN
-
Văn phòng Tổng thống Pháp ngày 5/9/2024 thông báo ông Michel Barnier (ảnh), cựu Trưởng đoàn đàm phán Brexit của Liên minh châu Âu, đã được bổ nhiệm làm Thủ tướng mới của Pháp, chấm dứt 2 tháng bế tắc trong tiến trình thành lập Chính phủ mới sau cuộc bầu cử Hạ viện nước này. Ảnh: THX/TTXVN
-
Theo đánh giá ban đầu của Cơ quan theo dõi biến đổi khí hậu Copernicus (C3S) của Liên minh châu Âu (EU), nhiệt độ trung bình trên toàn cầu trong tháng 8/2024 ở mức nóng kỷ lục. Dữ liệu sơ bộ của cơ quan trên cho thấy con số này sẽ cao hơn mức nhiệt trung bình là 16,82 độ C đo được vào tháng 8/2023. Ảnh: Người dân tránh nóng trong công viên nước tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. THX/TTXVN
-
Theo đánh giá ban đầu của Cơ quan theo dõi biến đổi khí hậu Copernicus (C3S) của Liên minh châu Âu (EU), nhiệt độ trung bình trên toàn cầu trong tháng 8/2024 ở mức nóng kỷ lục. Dữ liệu sơ bộ của cơ quan trên cho thấy con số này sẽ cao hơn mức nhiệt trung bình là 16,82 độ C đo được vào tháng 8/2023. Ảnh: Nông dân làm việc dưới trời nắng nóng gay gắt tại Negotino, Bắc Macedonia. THX/TTXVN
-
Theo đánh giá ban đầu của Cơ quan theo dõi biến đổi khí hậu Copernicus (C3S) của Liên minh châu Âu (EU), nhiệt độ trung bình trên toàn cầu trong tháng 8/2024 ở mức nóng kỷ lục. Dữ liệu sơ bộ của cơ quan trên cho thấy con số này sẽ cao hơn mức nhiệt trung bình là 16,82 độ C đo được vào tháng 8/2023. Ảnh: Phun hơi sương để giảm nhiệt trên đường phố tại Budapest, Hungary. THX/TTXVN
-
Trưa 5/9/2024, cơ quan quản lý thiên tai tỉnh đảo Hải Nam, miền Nam Trung Quốc, đã ban hành ứng phó khẩn cấp cấp độ cao nhất đối với siêu bão Yagi đang đổ bộ vào khu vực này. Cơn bão dự kiến đổ bộ đất liền vào chiều 6/9 ở khu vực gần thành phố Văn Xương ở Hải Nam và huyện Từ Văn ở tỉnh Quảng Đông. Ảnh: Gia cố cửa kính tại một quán cà phê nhằm ứng phó với bão Yagi tại tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. THX/TTXVN
-
Trưa 5/9/2024, cơ quan quản lý thiên tai tỉnh đảo Hải Nam, miền Nam Trung Quốc, đã ban hành ứng phó khẩn cấp cấp độ cao nhất đối với siêu bão Yagi đang đổ bộ vào khu vực này. Cơn bão dự kiến đổ bộ đất liền vào chiều 6/9 ở khu vực gần thành phố Văn Xương ở Hải Nam và huyện Từ Văn ở tỉnh Quảng Đông. Ảnh: Tàu thuyền neo đậu tránh bão Yagi tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. THX/TTXVN
-
Trưa 5/9/2024, cơ quan quản lý thiên tai tỉnh đảo Hải Nam, miền Nam Trung Quốc, đã ban hành ứng phó khẩn cấp cấp độ cao nhất đối với siêu bão Yagi đang đổ bộ vào khu vực này. Cơn bão dự kiến đổ bộ đất liền vào chiều 6/9 ở khu vực gần thành phố Văn Xương ở Hải Nam và huyện Từ Văn ở tỉnh Quảng Đông. Ảnh: Tàu thuyền neo đậu tránh bão Yagi tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. THX/TTXVN
-
Cơ quan dân phòng Philippines (OCD) ngày 4/9/2024 cho biết số người thiệt mạng do lũ lụt và lở đất sau bão Yagi và mưa mùa ở Tây Nam nước này đã tăng lên 15 người, trong khi 15 người khác bị thương và 21 người mất tích. Ảnh: Người dân sơ tán khỏi vùng ngập lụt do bão Yagi tại tỉnh Rizal, Philippines ngày 2/9/2024. Ảnh: THX/TTXVN
-
Cơ quan dân phòng Philippines (OCD) ngày 4/9/2024 cho biết số người thiệt mạng do lũ lụt và lở đất sau bão Yagi và mưa mùa ở Tây Nam nước này đã tăng lên 15 người, trong khi 15 người khác bị thương và 21 người mất tích. Ảnh: Người dân sơ tán khỏi vùng ngập lụt do bão Yagi tại tỉnh Rizal, Philippines ngày 2/9/2024. Ảnh: THX/TTXVN
-
Giá cổ phiếu của Nvidia - Tập đoàn công nghệ đa quốc gia có trụ sở ở Mỹ - đã sụt giảm 9,5% khi chốt phiên giao dịch ngày 3/9/2024, đánh dấu sự lao dốc vốn hóa thị trường của ngành công nghệ trong một ngày ở mức mạnh nhất từ trước đến nay đối với một công ty của Mỹ. Ảnh: Siêu máy tính của Tập đoàn Nvidia tại triển lãm công nghệ Foxconn ở Đài Loan (Trung Quốc) ngày 18/10/2023. REUTERS/TTXVN
-
Giá cổ phiếu của Nvidia - Tập đoàn công nghệ đa quốc gia có trụ sở ở Mỹ - đã sụt giảm 9,5% khi chốt phiên giao dịch ngày 3/9/2024, đánh dấu sự lao dốc vốn hóa thị trường của ngành công nghệ trong một ngày ở mức mạnh nhất từ trước đến nay đối với một công ty của Mỹ. Ảnh: Biểu tượng của Tập đoàn Nvidia tại triển lãm máy tính ở Đài Loan (Trung Quốc), ngày 5/1/2024. REUTERS/TTXVN
-
Uzbekistan đã tổ chức Lễ hội nho và sản xuất rượu vang quốc tế tại quận Parkent thuộc vùng Tashkent. Lễ hội bao gồm các hội chợ nông nghiệp, triển lãm của các thương hiệu rượu vang quốc tế và các hội thảo quốc tế về ngành trồng nho. Ảnh: Nho và rượu vang được trưng bày tại lễ hội. Ảnh: THX/TTXVN
-
Uzbekistan đã tổ chức Lễ hội nho và sản xuất rượu vang quốc tế tại quận Parkent thuộc vùng Tashkent. Lễ hội bao gồm các hội chợ nông nghiệp, triển lãm của các thương hiệu rượu vang quốc tế và các hội thảo quốc tế về ngành trồng nho. Ảnh: Các loại nho địa phương được trưng bày tại lễ hội. Ảnh: THX/TTXVN
-
Uzbekistan đã tổ chức Lễ hội nho và sản xuất rượu vang quốc tế tại quận Parkent thuộc vùng Tashkent. Lễ hội bao gồm các hội chợ nông nghiệp, triển lãm của các thương hiệu rượu vang quốc tế và các hội thảo quốc tế về ngành trồng nho. Ảnh: Trái cây địa phương được trưng bày tại lễ hội. Ảnh: THX/TTXVN
-
Uzbekistan đã tổ chức Lễ hội nho và sản xuất rượu vang quốc tế tại quận Parkent thuộc vùng Tashkent. Lễ hội bao gồm các hội chợ nông nghiệp, triển lãm của các thương hiệu rượu vang quốc tế và các hội thảo quốc tế về ngành trồng nho. Ảnh: Trái cây địa phương được trưng bày tại lễ hội. Ảnh: THX/TTXVN
-
Uzbekistan đã tổ chức Lễ hội nho và sản xuất rượu vang quốc tế tại quận Parkent thuộc vùng Tashkent. Lễ hội bao gồm các hội chợ nông nghiệp, triển lãm của các thương hiệu rượu vang quốc tế và các hội thảo quốc tế về ngành trồng nho. Ảnh: Trái cây địa phương được trưng bày tại lễ hội. Ảnh: THX/TTXVN