Tổng hợp sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần qua ảnh (từ ngày 15 - 21/8/2026)

  • Ngày 16/8/2026, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Jared Kushner, đã gặp các bên trung gian hòa giải Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ tại Cairo để thúc đẩy thực hiện kế hoạch hòa bình Gaza trong bối cảnh Israel vẫn tiếp tục không kích vào vùng lãnh thổ này. Trong ảnh: Cảnh đổ nát do xung đột tại Dải Gaza. Ảnh: IRNA/TTXVN phát
    Ngày 16/8/2026, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Jared Kushner, đã gặp các bên trung gian hòa giải Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ tại Cairo để thúc đẩy thực hiện kế hoạch hòa bình Gaza trong bối cảnh Israel vẫn tiếp tục không kích vào vùng lãnh thổ này. Trong ảnh: Cảnh đổ nát do xung đột tại Dải Gaza. Ảnh: IRNA/TTXVN phát
  • Ngày 16/8/2026, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Jared Kushner, đã gặp các bên trung gian hòa giải Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ tại Cairo để thúc đẩy thực hiện kế hoạch hòa bình Gaza trong bối cảnh Israel vẫn tiếp tục không kích vào vùng lãnh thổ này. Trong ảnh: Cảnh đổ nát do xung đột tại Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN phát
    Ngày 16/8/2026, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Jared Kushner, đã gặp các bên trung gian hòa giải Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ tại Cairo để thúc đẩy thực hiện kế hoạch hòa bình Gaza trong bối cảnh Israel vẫn tiếp tục không kích vào vùng lãnh thổ này. Trong ảnh: Cảnh đổ nát do xung đột tại Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN phát
  • Ngày 16/8/2026, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Jared Kushner, đã gặp các bên trung gian hòa giải Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ tại Cairo để thúc đẩy thực hiện kế hoạch hòa bình Gaza trong bối cảnh Israel vẫn tiếp tục không kích vào vùng lãnh thổ này. Trong ảnh: Cảnh đổ nát do xung đột tại Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN phát
    Ngày 16/8/2026, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Jared Kushner, đã gặp các bên trung gian hòa giải Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ tại Cairo để thúc đẩy thực hiện kế hoạch hòa bình Gaza trong bối cảnh Israel vẫn tiếp tục không kích vào vùng lãnh thổ này. Trong ảnh: Cảnh đổ nát do xung đột tại Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN phát
  • Ngày 16/8/2026, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Jared Kushner, đã gặp các bên trung gian hòa giải Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ tại Cairo để thúc đẩy thực hiện kế hoạch hòa bình Gaza. Trong ảnh: Tổng thống Abdel Fattah El-Sisi (giữa) trong cuộc gặp ông Jared Kushner (thứ 2, trái), Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, tại thành phố El Alamein. Ảnh: AA/TTXVN phát
    Ngày 16/8/2026, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Jared Kushner, đã gặp các bên trung gian hòa giải Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ tại Cairo để thúc đẩy thực hiện kế hoạch hòa bình Gaza. Trong ảnh: Tổng thống Abdel Fattah El-Sisi (giữa) trong cuộc gặp ông Jared Kushner (thứ 2, trái), Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, tại thành phố El Alamein. Ảnh: AA/TTXVN phát
  • Ngày 16/8/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ đạo Lầu Năm Góc cắt giảm quy mô các cuộc tập trận chung theo kế hoạch với Hàn Quốc. Vài ngày sau chỉ đạo của Tổng thống Mỹ, hai bên đã quyết định kết thúc sớm cuộc tập trận chung thường niên “Lá chắn Tự do Ulchi” (UFS) vào ngày 21/8/2026, thay vì ngày 27/8 như kế hoạch ban đầu. Trong ảnh: Trực thăng và xe quân sự tại căn cứ Humphreys của Mỹ ở Pyeongtaek, Hàn Quốc ngày 19/8/2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN phát
    Ngày 16/8/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ đạo Lầu Năm Góc cắt giảm quy mô các cuộc tập trận chung theo kế hoạch với Hàn Quốc. Vài ngày sau chỉ đạo của Tổng thống Mỹ, hai bên đã quyết định kết thúc sớm cuộc tập trận chung thường niên “Lá chắn Tự do Ulchi” (UFS) vào ngày 21/8/2026, thay vì ngày 27/8 như kế hoạch ban đầu. Trong ảnh: Trực thăng và xe quân sự tại căn cứ Humphreys của Mỹ ở Pyeongtaek, Hàn Quốc ngày 19/8/2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN phát
  • Ngày 16/8/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ đạo Lầu Năm Góc cắt giảm quy mô các cuộc tập trận chung theo kế hoạch với Hàn Quốc. Vài ngày sau chỉ đạo của Tổng thống Mỹ, hai bên đã quyết định kết thúc sớm cuộc tập trận chung thường niên “Lá chắn Tự do Ulchi” (UFS) vào ngày 21/8/2026, thay vì ngày 27/8 như kế hoạch ban đầu. Trong ảnh: Binh sĩ Mỹ tham gia cuộc tập trận vượt sông tại Paju, Hàn Quốc ngày 20/8/2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN phát
    Ngày 16/8/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ đạo Lầu Năm Góc cắt giảm quy mô các cuộc tập trận chung theo kế hoạch với Hàn Quốc. Vài ngày sau chỉ đạo của Tổng thống Mỹ, hai bên đã quyết định kết thúc sớm cuộc tập trận chung thường niên “Lá chắn Tự do Ulchi” (UFS) vào ngày 21/8/2026, thay vì ngày 27/8 như kế hoạch ban đầu. Trong ảnh: Binh sĩ Mỹ tham gia cuộc tập trận vượt sông tại Paju, Hàn Quốc ngày 20/8/2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN phát
  • Ngày 16/8/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ đạo Lầu Năm Góc cắt giảm quy mô các cuộc tập trận chung theo kế hoạch với Hàn Quốc. Vài ngày sau chỉ đạo của Tổng thống Mỹ, hai bên đã quyết định kết thúc sớm cuộc tập trận chung thường niên “Lá chắn Tự do Ulchi” (UFS) vào ngày 21/8/2026, thay vì ngày 27/8 như kế hoạch ban đầu. Trong ảnh: Binh sĩ Mỹ tham gia cuộc tập trận vượt sông tại Paju, Hàn Quốc ngày 20/8/2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN phát
    Ngày 16/8/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ đạo Lầu Năm Góc cắt giảm quy mô các cuộc tập trận chung theo kế hoạch với Hàn Quốc. Vài ngày sau chỉ đạo của Tổng thống Mỹ, hai bên đã quyết định kết thúc sớm cuộc tập trận chung thường niên “Lá chắn Tự do Ulchi” (UFS) vào ngày 21/8/2026, thay vì ngày 27/8 như kế hoạch ban đầu. Trong ảnh: Binh sĩ Mỹ tham gia cuộc tập trận vượt sông tại Paju, Hàn Quốc ngày 20/8/2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN phát
  • Ngày 19/8/2026, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Ghalibaf đã có chuyến công du Iraq nhằm tăng cường hợp tác chiến lược song phương và đối thoại về các vấn đề khu vực. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Ghalibaf (trái) trong cuộc gặp Thủ tướng Iraq Minister Ali al-Zaidi tại Baghdad. Ảnh: THX/TTXVN phát
    Ngày 19/8/2026, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Ghalibaf đã có chuyến công du Iraq nhằm tăng cường hợp tác chiến lược song phương và đối thoại về các vấn đề khu vực. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Ghalibaf (trái) trong cuộc gặp Thủ tướng Iraq Minister Ali al-Zaidi tại Baghdad. Ảnh: THX/TTXVN phát
  • Ngày 19/8/2026, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Ghalibaf đã có chuyến công du Iraq nhằm tăng cường hợp tác chiến lược song phương và đối thoại về các vấn đề khu vực. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Ghalibaf (trái) trong cuộc gặp Chủ tịch Quốc hội Iraq Haibet al-Halbousi tại Baghdad. Ảnh: THX/TTXVN phát
    Ngày 19/8/2026, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Ghalibaf đã có chuyến công du Iraq nhằm tăng cường hợp tác chiến lược song phương và đối thoại về các vấn đề khu vực. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Ghalibaf (trái) trong cuộc gặp Chủ tịch Quốc hội Iraq Haibet al-Halbousi tại Baghdad. Ảnh: THX/TTXVN phát
  • Ngày 19/8/2026, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Ghalibaf đã có chuyến công du Iraq nhằm tăng cường hợp tác chiến lược song phương và đối thoại về các vấn đề khu vực. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Ghalibaf (trái) trong cuộc gặp Thủ tướng Iraq Minister Ali al-Zaidi tại Baghdad. Ảnh: THX/TTXVN phát
    Ngày 19/8/2026, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Ghalibaf đã có chuyến công du Iraq nhằm tăng cường hợp tác chiến lược song phương và đối thoại về các vấn đề khu vực. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Ghalibaf (trái) trong cuộc gặp Thủ tướng Iraq Minister Ali al-Zaidi tại Baghdad. Ảnh: THX/TTXVN phát
  • Ngày 20/8/2026, Quốc hội Bangladesh đã bầu ông Mirza Fakhrul Islam Alamgir (thứ 3, trái, phía trước), lãnh đạo kỳ cựu của đảng Dân tộc chủ nghĩa Bangladesh (BNP), làm Tổng thống thứ 23 của nước này, đánh dấu lần đầu tiên trong 35 năm Bangladesh tổ chức cuộc bầu cử Tổng thống có nhiều ứng cử viên. Ảnh: THX/TTXVN phát
    Ngày 20/8/2026, Quốc hội Bangladesh đã bầu ông Mirza Fakhrul Islam Alamgir (thứ 3, trái, phía trước), lãnh đạo kỳ cựu của đảng Dân tộc chủ nghĩa Bangladesh (BNP), làm Tổng thống thứ 23 của nước này, đánh dấu lần đầu tiên trong 35 năm Bangladesh tổ chức cuộc bầu cử Tổng thống có nhiều ứng cử viên. Ảnh: THX/TTXVN phát
  • Ngày 20/8/2026, Quốc hội Bangladesh đã bầu ông Mirza Fakhrul Islam Alamgir (ảnh, trái), lãnh đạo kỳ cựu của đảng Dân tộc chủ nghĩa Bangladesh (BNP), làm Tổng thống thứ 23 của nước này, đánh dấu lần đầu tiên trong 35 năm Bangladesh tổ chức cuộc bầu cử Tổng thống có nhiều ứng cử viên. Ảnh: THX/TTXVN phát
    Ngày 20/8/2026, Quốc hội Bangladesh đã bầu ông Mirza Fakhrul Islam Alamgir (ảnh, trái), lãnh đạo kỳ cựu của đảng Dân tộc chủ nghĩa Bangladesh (BNP), làm Tổng thống thứ 23 của nước này, đánh dấu lần đầu tiên trong 35 năm Bangladesh tổ chức cuộc bầu cử Tổng thống có nhiều ứng cử viên. Ảnh: THX/TTXVN phát
  • Ngày 20/8/2026, Quốc hội Bangladesh đã bầu ông Mirza Fakhrul Islam Alamgir (ảnh), lãnh đạo kỳ cựu của đảng Dân tộc chủ nghĩa Bangladesh (BNP), làm Tổng thống thứ 23 của nước này, đánh dấu lần đầu tiên trong 35 năm Bangladesh tổ chức cuộc bầu cử Tổng thống có nhiều ứng cử viên. Ảnh: THX/TTXVN phát
    Ngày 20/8/2026, Quốc hội Bangladesh đã bầu ông Mirza Fakhrul Islam Alamgir (ảnh), lãnh đạo kỳ cựu của đảng Dân tộc chủ nghĩa Bangladesh (BNP), làm Tổng thống thứ 23 của nước này, đánh dấu lần đầu tiên trong 35 năm Bangladesh tổ chức cuộc bầu cử Tổng thống có nhiều ứng cử viên. Ảnh: THX/TTXVN phát
  • Sáng 15/8/2026, một trận động đất có độ lớn 7,7 đã xảy ra ngoài khơi đảo Flores, miền Đông Indonesia. Theo số liệu của Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Indonesia (BNPB) tính đến ngày 20/8, trận động đất đã khiến 75 người thiệt mạng, 907 người bị thương và gần 93.000 người phải sơ tán, đồng thời làm sập hàng nghìn ngôi nhà, trường học và cơ sở y tế. Ảnh: THX/TTXVN phát
    Sáng 15/8/2026, một trận động đất có độ lớn 7,7 đã xảy ra ngoài khơi đảo Flores, miền Đông Indonesia. Theo số liệu của Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Indonesia (BNPB) tính đến ngày 20/8, trận động đất đã khiến 75 người thiệt mạng, 907 người bị thương và gần 93.000 người phải sơ tán, đồng thời làm sập hàng nghìn ngôi nhà, trường học và cơ sở y tế. Ảnh: THX/TTXVN phát
  • Sáng 15/8/2026, một trận động đất có độ lớn 7,7 đã xảy ra ngoài khơi đảo Flores, miền Đông Indonesia. Theo số liệu của Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Indonesia (BNPB) tính đến ngày 20/8, trận động đất đã khiến 75 người thiệt mạng, 907 người bị thương và gần 93.000 người phải sơ tán, đồng thời làm sập hàng nghìn ngôi nhà, trường học và cơ sở y tế. Ảnh: THX/TTXVN phát
    Sáng 15/8/2026, một trận động đất có độ lớn 7,7 đã xảy ra ngoài khơi đảo Flores, miền Đông Indonesia. Theo số liệu của Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Indonesia (BNPB) tính đến ngày 20/8, trận động đất đã khiến 75 người thiệt mạng, 907 người bị thương và gần 93.000 người phải sơ tán, đồng thời làm sập hàng nghìn ngôi nhà, trường học và cơ sở y tế. Ảnh: THX/TTXVN phát
  • Sáng 15/8/2026, một trận động đất có độ lớn 7,7 đã xảy ra ngoài khơi đảo Flores, miền Đông Indonesia. Theo số liệu của Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Indonesia (BNPB) tính đến ngày 20/8, trận động đất đã khiến 75 người thiệt mạng, 907 người bị thương và gần 93.000 người phải sơ tán, đồng thời làm sập hàng nghìn ngôi nhà, trường học và cơ sở y tế. Ảnh: THX/TTXVN phát
    Sáng 15/8/2026, một trận động đất có độ lớn 7,7 đã xảy ra ngoài khơi đảo Flores, miền Đông Indonesia. Theo số liệu của Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Indonesia (BNPB) tính đến ngày 20/8, trận động đất đã khiến 75 người thiệt mạng, 907 người bị thương và gần 93.000 người phải sơ tán, đồng thời làm sập hàng nghìn ngôi nhà, trường học và cơ sở y tế. Ảnh: THX/TTXVN phát
  • Sáng 15/8/2026, một trận động đất có độ lớn 7,7 đã xảy ra ngoài khơi đảo Flores, miền Đông Indonesia. Theo số liệu của Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Indonesia (BNPB) tính đến ngày 20/8, trận động đất đã khiến 75 người thiệt mạng, 907 người bị thương và gần 93.000 người phải sơ tán, đồng thời làm sập hàng nghìn ngôi nhà, trường học và cơ sở y tế. Ảnh: THX/TTXVN phát
    Sáng 15/8/2026, một trận động đất có độ lớn 7,7 đã xảy ra ngoài khơi đảo Flores, miền Đông Indonesia. Theo số liệu của Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Indonesia (BNPB) tính đến ngày 20/8, trận động đất đã khiến 75 người thiệt mạng, 907 người bị thương và gần 93.000 người phải sơ tán, đồng thời làm sập hàng nghìn ngôi nhà, trường học và cơ sở y tế. Ảnh: THX/TTXVN phát
  • Theo số liệu công bố ngày 18/8/2026 của Bộ Tài chính Mỹ, tổng nợ công liên bang lần đầu tiên trong lịch sử đã lên tới 40.050 tỷ USD, khoảng 4 năm rưỡi sau khi vượt mốc 30.000 tỷ USD. Trong ảnh: Trụ sở Quốc hội Mỹ ở Washington, DC. Ảnh: THX/TTXVN phát
    Theo số liệu công bố ngày 18/8/2026 của Bộ Tài chính Mỹ, tổng nợ công liên bang lần đầu tiên trong lịch sử đã lên tới 40.050 tỷ USD, khoảng 4 năm rưỡi sau khi vượt mốc 30.000 tỷ USD. Trong ảnh: Trụ sở Quốc hội Mỹ ở Washington, DC. Ảnh: THX/TTXVN phát
  • Theo số liệu công bố ngày 18/8/2026 của Bộ Tài chính Mỹ, tổng nợ công liên bang lần đầu tiên trong lịch sử đã lên tới 40.050 tỷ USD, khoảng 4 năm rưỡi sau khi vượt mốc 30.000 tỷ USD. Trong ảnh: Hình ảnh hiển thị trên màn hình điện thoại ở New York cho thấy tổng nợ công của Mỹ đã vượt mốc 40.000 tỷ USD. Ảnh: THX/TTXVN phát
    Theo số liệu công bố ngày 18/8/2026 của Bộ Tài chính Mỹ, tổng nợ công liên bang lần đầu tiên trong lịch sử đã lên tới 40.050 tỷ USD, khoảng 4 năm rưỡi sau khi vượt mốc 30.000 tỷ USD. Trong ảnh: Hình ảnh hiển thị trên màn hình điện thoại ở New York cho thấy tổng nợ công của Mỹ đã vượt mốc 40.000 tỷ USD. Ảnh: THX/TTXVN phát
  • Theo số liệu công bố ngày 18/8/2026 của Bộ Tài chính Mỹ, tổng nợ công liên bang lần đầu tiên trong lịch sử đã lên tới 40.050 tỷ USD, khoảng 4 năm rưỡi sau khi vượt mốc 30.000 tỷ USD. Trong ảnh: Màn hình ở New York hiển thị nợ công liên bang Mỹ vượt ngưỡng 40.000 tỷ USD. Ảnh: THX/TTXVN phát
    Theo số liệu công bố ngày 18/8/2026 của Bộ Tài chính Mỹ, tổng nợ công liên bang lần đầu tiên trong lịch sử đã lên tới 40.050 tỷ USD, khoảng 4 năm rưỡi sau khi vượt mốc 30.000 tỷ USD. Trong ảnh: Màn hình ở New York hiển thị nợ công liên bang Mỹ vượt ngưỡng 40.000 tỷ USD. Ảnh: THX/TTXVN phát
  • Theo số liệu công bố ngày 18/8/2026 của Bộ Tài chính Mỹ, tổng nợ công liên bang lần đầu tiên trong lịch sử đã lên tới 40.050 tỷ USD, khoảng 4 năm rưỡi sau khi vượt mốc 30.000 tỷ USD. Trong ảnh: Đồng USD. Ảnh: THX/TTXVN phát
    Theo số liệu công bố ngày 18/8/2026 của Bộ Tài chính Mỹ, tổng nợ công liên bang lần đầu tiên trong lịch sử đã lên tới 40.050 tỷ USD, khoảng 4 năm rưỡi sau khi vượt mốc 30.000 tỷ USD. Trong ảnh: Đồng USD. Ảnh: THX/TTXVN phát
  • Lễ hội Văn hóa Bản địa lần thứ 12 diễn ra tại Quảng trường Hiến pháp ở thủ đô Mexico City của Mexico từ ngày 7 - 23/8/2026. Tại lễ hội, người dân và du khách có thể trải nghiệm các sản phẩm thủ công truyền thống, ẩm thực, y học cổ truyền, âm nhạc, múa, cùng nhiều hoạt động giao lưu và chia sẻ tri thức của các cộng đồng bản địa. Ảnh: THX/TTXVN phát
    Lễ hội Văn hóa Bản địa lần thứ 12 diễn ra tại Quảng trường Hiến pháp ở thủ đô Mexico City của Mexico từ ngày 7 - 23/8/2026. Tại lễ hội, người dân và du khách có thể trải nghiệm các sản phẩm thủ công truyền thống, ẩm thực, y học cổ truyền, âm nhạc, múa, cùng nhiều hoạt động giao lưu và chia sẻ tri thức của các cộng đồng bản địa. Ảnh: THX/TTXVN phát
  • Lễ hội Văn hóa Bản địa lần thứ 12 diễn ra tại Quảng trường Hiến pháp ở thủ đô Mexico City của Mexico từ ngày 7 - 23/8/2026. Tại lễ hội, người dân và du khách có thể trải nghiệm các sản phẩm thủ công truyền thống, ẩm thực, y học cổ truyền, âm nhạc, múa, cùng nhiều hoạt động giao lưu và chia sẻ tri thức của các cộng đồng bản địa. Ảnh: THX/TTXVN phát
    Lễ hội Văn hóa Bản địa lần thứ 12 diễn ra tại Quảng trường Hiến pháp ở thủ đô Mexico City của Mexico từ ngày 7 - 23/8/2026. Tại lễ hội, người dân và du khách có thể trải nghiệm các sản phẩm thủ công truyền thống, ẩm thực, y học cổ truyền, âm nhạc, múa, cùng nhiều hoạt động giao lưu và chia sẻ tri thức của các cộng đồng bản địa. Ảnh: THX/TTXVN phát
  • Lễ hội Văn hóa Bản địa lần thứ 12 diễn ra tại Quảng trường Hiến pháp ở thủ đô Mexico City của Mexico từ ngày 7 - 23/8/2026. Tại lễ hội, người dân và du khách có thể trải nghiệm các sản phẩm thủ công truyền thống, ẩm thực, y học cổ truyền, âm nhạc, múa, cùng nhiều hoạt động giao lưu và chia sẻ tri thức của các cộng đồng bản địa. Ảnh: THX/TTXVN phát
    Lễ hội Văn hóa Bản địa lần thứ 12 diễn ra tại Quảng trường Hiến pháp ở thủ đô Mexico City của Mexico từ ngày 7 - 23/8/2026. Tại lễ hội, người dân và du khách có thể trải nghiệm các sản phẩm thủ công truyền thống, ẩm thực, y học cổ truyền, âm nhạc, múa, cùng nhiều hoạt động giao lưu và chia sẻ tri thức của các cộng đồng bản địa. Ảnh: THX/TTXVN phát
  • Lễ hội Văn hóa Bản địa lần thứ 12 diễn ra tại Quảng trường Hiến pháp ở thủ đô Mexico City của Mexico từ ngày 7 - 23/8/2026. Tại lễ hội, người dân và du khách có thể trải nghiệm các sản phẩm thủ công truyền thống, ẩm thực, y học cổ truyền, âm nhạc, múa, cùng nhiều hoạt động giao lưu và chia sẻ tri thức của các cộng đồng bản địa. Ảnh: THX/TTXVN phát
    Lễ hội Văn hóa Bản địa lần thứ 12 diễn ra tại Quảng trường Hiến pháp ở thủ đô Mexico City của Mexico từ ngày 7 - 23/8/2026. Tại lễ hội, người dân và du khách có thể trải nghiệm các sản phẩm thủ công truyền thống, ẩm thực, y học cổ truyền, âm nhạc, múa, cùng nhiều hoạt động giao lưu và chia sẻ tri thức của các cộng đồng bản địa. Ảnh: THX/TTXVN phát
  • Lễ hội Văn hóa Bản địa lần thứ 12 diễn ra tại Quảng trường Hiến pháp ở thủ đô Mexico City của Mexico từ ngày 7 - 23/8/2026. Tại lễ hội, người dân và du khách có thể trải nghiệm các sản phẩm thủ công truyền thống, ẩm thực, y học cổ truyền, âm nhạc, múa, cùng nhiều hoạt động giao lưu và chia sẻ tri thức của các cộng đồng bản địa. Ảnh: THX/TTXVN phát
    Lễ hội Văn hóa Bản địa lần thứ 12 diễn ra tại Quảng trường Hiến pháp ở thủ đô Mexico City của Mexico từ ngày 7 - 23/8/2026. Tại lễ hội, người dân và du khách có thể trải nghiệm các sản phẩm thủ công truyền thống, ẩm thực, y học cổ truyền, âm nhạc, múa, cùng nhiều hoạt động giao lưu và chia sẻ tri thức của các cộng đồng bản địa. Ảnh: THX/TTXVN phát
  • Lễ hội Văn hóa Bản địa lần thứ 12 diễn ra tại Quảng trường Hiến pháp ở thủ đô Mexico City của Mexico từ ngày 7 - 23/8/2026. Tại lễ hội, người dân và du khách có thể trải nghiệm các sản phẩm thủ công truyền thống, ẩm thực, y học cổ truyền, âm nhạc, múa, cùng nhiều hoạt động giao lưu và chia sẻ tri thức của các cộng đồng bản địa. Ảnh: THX/TTXVN phát
    Lễ hội Văn hóa Bản địa lần thứ 12 diễn ra tại Quảng trường Hiến pháp ở thủ đô Mexico City của Mexico từ ngày 7 - 23/8/2026. Tại lễ hội, người dân và du khách có thể trải nghiệm các sản phẩm thủ công truyền thống, ẩm thực, y học cổ truyền, âm nhạc, múa, cùng nhiều hoạt động giao lưu và chia sẻ tri thức của các cộng đồng bản địa. Ảnh: THX/TTXVN phát
Điểm lại một số sự kiện nổi bật của thế giới trong tuần qua ảnh: Mỹ xúc tiến kế hoạch hòa bình nhằm ổn định tình hình Gaza; Tổng thống Trump chỉ đạo thu hẹp quy mô tập trận chung Mỹ - Hàn, Chủ tịch Quốc hội Iran thăm Iraq, tăng cường hợp tác chiến lược giữa hai nước; Bangladesh bầu Tổng thống mới sau 35 năm; Động đất mạnh ngoài khơi Indonesia khiến ít nhất 75 người thiệt mạng; Nợ công của Mỹ vượt mốc 40.000 tỷ USD; Lễ hội Văn hóa Bản địa lần thứ 12 tại Mexico. Ảnh: THX/TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN