-
Ít nhất 16 người đã thiệt mạng và 22 người bị thương trong vụ xả súng tại bãi biển Bondi ở thành phố Sydney của Australia ngày 14/12/2025. Những đối tượng có vũ trang đã nổ súng khi sự kiện Hanukkah đang diễn ra tại bãi biển nổi tiếng này với sự tham dự của khoảng 2.000 thành viên cộng đồng Do Thái. Ảnh: Treo cờ rủ tưởng niệm các nạn nhân trong vụ xả súng tại Sydney, Australia. Ảnh: THX/TTXVN
-
Ít nhất 16 người đã thiệt mạng và 22 người bị thương trong vụ xả súng tại bãi biển Bondi ở thành phố Sydney của Australia ngày 14/12/2025. Những đối tượng có vũ trang đã nổ súng khi sự kiện Hanukkah đang diễn ra tại bãi biển nổi tiếng này với sự tham dự của khoảng 2.000 thành viên cộng đồng Do Thái. Ảnh: Treo cờ rủ tưởng niệm các nạn nhân trong vụ xả súng tại Australia. Ảnh: THX/TTXVN
-
Ít nhất 16 người đã thiệt mạng và 22 người bị thương trong vụ xả súng tại bãi biển Bondi ở thành phố Sydney của Australia ngày 14/12/2025. Những đối tượng có vũ trang đã nổ súng khi sự kiện Hanukkah đang diễn ra tại bãi biển nổi tiếng này với sự tham dự của khoảng 2.000 thành viên cộng đồng Do Thái. Ảnh: Người dân đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân trong vụ xả súng tại bãi biển Bondi ở Sydney, Australia. Ảnh: THX/TTXVN
-
Ít nhất 16 người đã thiệt mạng và 22 người bị thương trong vụ xả súng tại bãi biển Bondi ở thành phố Sydney của Australia ngày 14/12/2025. Những đối tượng có vũ trang đã nổ súng khi sự kiện Hanukkah đang diễn ra tại bãi biển nổi tiếng này với sự tham dự của khoảng 2.000 thành viên cộng đồng Do Thái. Ảnh: Người dân đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân trong vụ xả súng tại bãi biển Bondi ở Sydney, Australia. Ảnh: THX/TTXVN
-
Ít nhất 16 người đã thiệt mạng và 22 người bị thương trong vụ xả súng tại bãi biển Bondi ở thành phố Sydney của Australia ngày 14/12/2025. Những đối tượng có vũ trang đã nổ súng khi sự kiện Hanukkah đang diễn ra tại bãi biển nổi tiếng này với sự tham dự của khoảng 2.000 thành viên cộng đồng Do Thái. Ảnh: Hiện trường vụ xả súng tại bãi biển Bondi ở Sydney, Australia. Ảnh: THX/TTXVN
-
Ít nhất 16 người đã thiệt mạng và 22 người bị thương trong vụ xả súng tại bãi biển Bondi ở thành phố Sydney của Australia ngày 14/12/2025. Những đối tượng có vũ trang đã nổ súng khi sự kiện Hanukkah đang diễn ra tại bãi biển nổi tiếng này với sự tham dự của khoảng 2.000 thành viên cộng đồng Do Thái. Ảnh: Hiện trường vụ xả súng tại bãi biển Bondi ở Sydney, Australia. Ảnh: THX/TTXVN
-
Ngày 17/12/2025, Quốc hội Mỹ đã thông qua việc chấm dứt vĩnh viễn các biện pháp trừng phạt áp đặt đối với Syria dưới thời cựu Tổng thống Bashar al-Assad, mở đường cho việc khôi phục đầu tư vào quốc gia bị bị tàn phá nặng nề sau nhiều năm xung đột. Ảnh: Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. THX/TTXVN
-
Ngày 17/12/2025, Quốc hội Mỹ đã thông qua việc chấm dứt vĩnh viễn các biện pháp trừng phạt áp đặt đối với Syria dưới thời cựu Tổng thống Bashar al-Assad, mở đường cho việc khôi phục đầu tư vào quốc gia bị bị tàn phá nặng nề sau nhiều năm xung đột. Ảnh: Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. THX/TTXVN
-
Ngày 16/12/2025, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết nhà lãnh đạo nước này Kim Jong Un đã tham dự lễ cắt băng khánh thành khu phức hợp công nghiệp ở huyện Kangdong, ngoại ô Bình Nhưỡng vào ngày 15/12. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un khẳng định giá trị của “cuộc cách mạng công nghiệp khu vực” không chỉ nằm ở việc tạo ra của cải vật chất, mà còn ở việc nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ và người lao động, phù hợp với yêu cầu của thời kỳ mới. Ảnh: Yonhap/TTXVN
-
Ngày 16/12/2025, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết nhà lãnh đạo nước này Kim Jong Un đã tham dự lễ cắt băng khánh thành khu phức hợp công nghiệp ở huyện Kangdong, ngoại ô Bình Nhưỡng vào ngày 15/12. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un khẳng định giá trị của “cuộc cách mạng công nghiệp khu vực” không chỉ nằm ở việc tạo ra của cải vật chất, mà còn ở việc nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ và người lao động, phù hợp với yêu cầu của thời kỳ mới. Ảnh: Yonhap/TTXVN
-
Ngày 16/12/2025, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết nhà lãnh đạo nước này Kim Jong Un đã tham dự lễ cắt băng khánh thành khu phức hợp công nghiệp ở huyện Kangdong, ngoại ô Bình Nhưỡng vào ngày 15/12. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un khẳng định giá trị của “cuộc cách mạng công nghiệp khu vực” không chỉ nằm ở việc tạo ra của cải vật chất, mà còn ở việc nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ và người lao động, phù hợp với yêu cầu của thời kỳ mới. Ảnh: Yonhap/TTXVN
-
Việc ký kết hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu (EU) và khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) sẽ không diễn ra theo kế hoạch ban đầu mà được dời sang tháng Giêng năm 2026. Thông tin này đã được Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen thông báo trước lãnh đạo 27 quốc gia thành viên EU trong cuộc họp thượng đỉnh ngày 18/12/2025. Ảnh: THX/TTXVN
-
Việc ký kết hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu (EU) và khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) sẽ không diễn ra theo kế hoạch ban đầu mà được dời sang tháng Giêng năm 2026. Thông tin này đã được Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen thông báo trước lãnh đạo 27 quốc gia thành viên EU trong cuộc họp thượng đỉnh ngày 18/12/2025. Ảnh: Nông dân tham gia biểu tình phản đối chính sách nông nghiệp của EU tại Brussels, Bỉ, ngày 18/12/2025. Ảnh: THX/TTXVN
-
Việc ký kết hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu (EU) và khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) sẽ không diễn ra theo kế hoạch ban đầu mà được dời sang tháng Giêng năm 2026. Thông tin này đã được Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen thông báo trước lãnh đạo 27 quốc gia thành viên EU trong cuộc họp thượng đỉnh ngày 18/12/2025. Ảnh: Nông dân tham gia biểu tình phản đối chính sách nông nghiệp của EU tại Brussels, Bỉ, ngày 18/12/2025. THX/TTXVN
-
Việc ký kết hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu (EU) và khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) sẽ không diễn ra theo kế hoạch ban đầu mà được dời sang tháng Giêng năm 2026. Thông tin này đã được Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen thông báo trước lãnh đạo 27 quốc gia thành viên EU trong cuộc họp thượng đỉnh ngày 18/12/2025. Ảnh: Nông dân tham gia biểu tình phản đối chính sách nông nghiệp của EU tại Nowy Dwor Gdanski, Ba Lan, ngày 18/12/2025. Ảnh: PAP/TTXVN
-
Việc ký kết hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu (EU) và khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) sẽ không diễn ra theo kế hoạch ban đầu mà được dời sang tháng Giêng năm 2026. Thông tin này đã được Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen thông báo trước lãnh đạo 27 quốc gia thành viên EU trong cuộc họp thượng đỉnh ngày 18/12/2025. Ảnh: Nông dân tham gia biểu tình phản đối chính sách nông nghiệp của EU tại Nowy Dwor Gdanski, Ba Lan, ngày 18/12/2025. Ảnh: PAP/TTXVN
-
Kết thúc cuộc họp ngày 18/12/2025, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) quyết định giữ nguyên lãi suất chủ chốt ở mức 2%, sau một năm liên tục cắt giảm. ECB đồng thời nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) lên 1,2% trong năm 2026 và 1,4% trong năm 2027. Lạm phát năm 2026 được dự báo ở mức 1,9% và giảm xuống 1,8% năm 2027. Ảnh: Chủ tịch ECB Christine Lagarde trong cuộc họp báo công bố quyết định về lãi suất. THX/TTXVN
-
Kết thúc cuộc họp ngày 18/12/2025, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) quyết định giữ nguyên lãi suất chủ chốt ở mức 2%, sau một năm liên tục cắt giảm. ECB đồng thời nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) lên 1,2% trong năm 2026 và 1,4% trong năm 2027. Lạm phát năm 2026 được dự báo ở mức 1,9% và giảm xuống 1,8% năm 2027. Ảnh: Trụ sở ECB tại Frankfurt, Đức. Ảnh: THX/TTXVN
-
Ngày 12/12/2025, đài NHK của Nhật Bản và tờ New York Post của Mỹ đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa đe dọa sẽ phát động các chiến dịch trên bộ tại Venezuela, trong bối cảnh chính quyền của ông áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào các tàu thuyền và công ty vận tải liên quan đến lĩnh vực dầu mỏ của nước này, cũng như các thân nhân của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: THX/TTXVN
-
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và Chính phủ Venezuela kịch liệt phản đối các hành động của Mỹ và phủ nhận mọi cáo buộc liên quan tới tội phạm ma túy, đồng thời cho rằng Washington đang theo đuổi chính sách mạo hiểm nhằm kiểm soát trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của Venezuela. Ảnh: THX/TTXVN
-
Trong thư gửi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 17/12/2025, Venezuela đề nghị hội đồng gồm 15 nước thành viên nhóm họp để thảo luận căng thẳng giữa nước này và Mỹ. Lời kêu gọi trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh áp đặt “phong tỏa hoàn toàn và triệt để” đối với tất cả tàu chở dầu trong diện bị trừng phạt và có hoạt động ra vào Venezuela. Ảnh (tư liệu): Quang cảnh cuộc họp HĐBA LHQ tại New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN
-
Ngày 17/12/2025, quân đội Mỹ cho biết đã thực hiện cuộc tấn công nhằm vào một tàu mà nước này nghi là được dùng buôn bán ma túy ở vùng biển quốc tế phía Đông Thái Bình Dương, khiến 4 người thiệt mạng. Từ đầu tháng 9 đến nay, Lầu Năm Góc đã đánh chìm hơn 25 tàu nghi chở ma túy trên vùng biển Caribe và phía Đông Thái Bình Dương, làm ít nhất 95 đối tượng thiệt mạng. Ảnh: Lầu Năm Góc tại Washington, D.C., Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN
-
Ngày 16/12/2025, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo nước này sẽ áp thuế chống bán phá giá đối với thịt lợn nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU) trong 5 năm. Mức thuế mới được áp dụng từ ngày 17/12 và dao động trong khung từ 4,9 - 19,8%, thấp hơn mức thuế tạm thời đang được áp dụng là 15,6 - 62,4%. Ảnh: Thịt lợn được bán tại một khu chợ ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. THX/TTXVN
-
Ngày 16/12/2025, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo nước này sẽ áp thuế chống bán phá giá đối với thịt lợn nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU) trong 5 năm. Mức thuế mới được áp dụng từ ngày 17/12 và dao động trong khung từ 4,9 - 19,8%, thấp hơn mức thuế tạm thời đang được áp dụng là 15,6 - 62,4%. Ảnh: Thịt lợn được bán tại một khu chợ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. THX/TTXVN
-
Ngày 16/12/2025, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo nước này sẽ áp thuế chống bán phá giá đối với thịt lợn nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU) trong 5 năm. Mức thuế mới được áp dụng từ ngày 17/12 và dao động trong khung từ 4,9 - 19,8%, thấp hơn mức thuế tạm thời đang được áp dụng là 15,6 - 62,4%. Ảnh: Thịt lợn được bán tại một khu chợ ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. THX/TTXVN
-
Công viên băng tuyết lớn nhất thế giới, Harbin Ice-Snow World lần thứ 27, mở cửa đón khách từ ngày 17/12/2025 tại "thành phố băng" Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc. Với diện tích kỷ lục 1,2 triệu m2 và sử dụng 400.000 m3 băng tuyết, công viên năm nay có chủ đề "Băng Tuyết, thế giới cổ tích". Ảnh: THX/TTXVN
-
Công viên băng tuyết lớn nhất thế giới, Harbin Ice-Snow World lần thứ 27, mở cửa đón khách từ ngày 17/12/2025 tại "thành phố băng" Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc. Với diện tích kỷ lục 1,2 triệu m2 và sử dụng 400.000 m3 băng tuyết, công viên năm nay có chủ đề "Băng Tuyết, thế giới cổ tích". Ảnh: THX/TTXVN
-
Công viên băng tuyết lớn nhất thế giới, Harbin Ice-Snow World lần thứ 27, mở cửa đón khách từ ngày 17/12/2025 tại "thành phố băng" Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc. Với diện tích kỷ lục 1,2 triệu m2 và sử dụng 400.000 m3 băng tuyết, công viên năm nay có chủ đề "Băng Tuyết, thế giới cổ tích". Ảnh: THX/TTXVN
-
Công viên băng tuyết lớn nhất thế giới, Harbin Ice-Snow World lần thứ 27, mở cửa đón khách từ ngày 17/12/2025 tại "thành phố băng" Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc. Với diện tích kỷ lục 1,2 triệu m2 và sử dụng 400.000 m3 băng tuyết, công viên năm nay có chủ đề "Băng Tuyết, thế giới cổ tích". Ảnh: THX/TTXVN
-
Công viên băng tuyết lớn nhất thế giới, Harbin Ice-Snow World lần thứ 27, mở cửa đón khách từ ngày 17/12/2025 tại "thành phố băng" Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc. Với diện tích kỷ lục 1,2 triệu m2 và sử dụng 400.000 m3 băng tuyết, công viên năm nay có chủ đề "Băng Tuyết, thế giới cổ tích". Ảnh: THX/TTXVN
-
Công viên băng tuyết lớn nhất thế giới, Harbin Ice-Snow World lần thứ 27, mở cửa đón khách từ ngày 17/12/2025 tại "thành phố băng" Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc. Với diện tích kỷ lục 1,2 triệu m2 và sử dụng 400.000 m3 băng tuyết, công viên năm nay có chủ đề "Băng Tuyết, thế giới cổ tích". Ảnh: THX/TTXVN
-
Công viên băng tuyết lớn nhất thế giới, Harbin Ice-Snow World lần thứ 27, mở cửa đón khách từ ngày 17/12/2025 tại "thành phố băng" Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc. Với diện tích kỷ lục 1,2 triệu m2 và sử dụng 400.000 m3 băng tuyết, công viên năm nay có chủ đề "Băng Tuyết, thế giới cổ tích". Ảnh: THX/TTXVN
-
Công viên băng tuyết lớn nhất thế giới, Harbin Ice-Snow World lần thứ 27, mở cửa đón khách từ ngày 17/12/2025 tại "thành phố băng" Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc. Với diện tích kỷ lục 1,2 triệu m2 và sử dụng 400.000 m3 băng tuyết, công viên năm nay có chủ đề "Băng Tuyết, thế giới cổ tích". Ảnh: THX/TTXVN
-
Công viên băng tuyết lớn nhất thế giới, Harbin Ice-Snow World lần thứ 27, mở cửa đón khách từ ngày 17/12/2025 tại "thành phố băng" Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc. Với diện tích kỷ lục 1,2 triệu m2 và sử dụng 400.000 m3 băng tuyết, công viên năm nay có chủ đề "Băng Tuyết, thế giới cổ tích". Ảnh: THX/TTXVN
-
Công viên băng tuyết lớn nhất thế giới, Harbin Ice-Snow World lần thứ 27, mở cửa đón khách từ ngày 17/12/2025 tại "thành phố băng" Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc. Với diện tích kỷ lục 1,2 triệu m2 và sử dụng 400.000 m3 băng tuyết, công viên năm nay có chủ đề "Băng Tuyết, thế giới cổ tích". Ảnh: THX/TTXVN
-
Công viên băng tuyết lớn nhất thế giới, Harbin Ice-Snow World lần thứ 27, mở cửa đón khách từ ngày 17/12/2025 tại "thành phố băng" Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc. Với diện tích kỷ lục 1,2 triệu m2 và sử dụng 400.000 m3 băng tuyết, công viên năm nay có chủ đề "Băng Tuyết, thế giới cổ tích". Ảnh: THX/TTXVN
-
Công viên băng tuyết lớn nhất thế giới, Harbin Ice-Snow World lần thứ 27, mở cửa đón khách từ ngày 17/12/2025 tại "thành phố băng" Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc. Với diện tích kỷ lục 1,2 triệu m2 và sử dụng 400.000 m3 băng tuyết, công viên năm nay có chủ đề "Băng Tuyết, thế giới cổ tích". Ảnh: THX/TTXVN
-
Công viên băng tuyết lớn nhất thế giới, Harbin Ice-Snow World lần thứ 27, mở cửa đón khách từ ngày 17/12/2025 tại "thành phố băng" Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc. Với diện tích kỷ lục 1,2 triệu m2 và sử dụng 400.000 m3 băng tuyết, công viên năm nay có chủ đề "Băng Tuyết, thế giới cổ tích". Ảnh: THX/TTXVN
-
Công viên băng tuyết lớn nhất thế giới, Harbin Ice-Snow World lần thứ 27, mở cửa đón khách từ ngày 17/12/2025 tại "thành phố băng" Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc. Với diện tích kỷ lục 1,2 triệu m2 và sử dụng 400.000 m3 băng tuyết, công viên năm nay có chủ đề "Băng Tuyết, thế giới cổ tích". Ảnh: THX/TTXVN
-
Công viên băng tuyết lớn nhất thế giới, Harbin Ice-Snow World lần thứ 27, mở cửa đón khách từ ngày 17/12/2025 tại "thành phố băng" Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc. Với diện tích kỷ lục 1,2 triệu m2 và sử dụng 400.000 m3 băng tuyết, công viên năm nay có chủ đề "Băng Tuyết, thế giới cổ tích". Ảnh: THX/TTXVN