-
Ngày 15/11/2023, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã thông qua nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức vì mục đích nhân đạo tại Dải Gaza. Nghị quyết kêu gọi thiết lập hành lang nhân đạo khẩn cấp và mở rộng trên khắp Dải Gaza, nhằm tạo điều kiện cho việc tiếp cận nhân đạo đầy đủ, nhanh chóng, an toàn và không bị cản trở các loại hàng hóa và dịch vụ thiết yếu trên khắp Gaza, cũng như sửa chữa khẩn cấp các cơ sở hạ tầng thiết yếu. Ảnh: THX/TTXVN
-
Ngày 15/11/2023, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã thông qua nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức vì mục đích nhân đạo tại Dải Gaza. Nghị quyết kêu gọi thiết lập hành lang nhân đạo khẩn cấp và mở rộng trên khắp Dải Gaza, nhằm tạo điều kiện cho việc tiếp cận nhân đạo đầy đủ, nhanh chóng, an toàn và không bị cản trở các loại hàng hóa và dịch vụ thiết yếu trên khắp Gaza, cũng như sửa chữa khẩn cấp các cơ sở hạ tầng thiết yếu. Ảnh: THX/TTXVN
-
Ngày 15/11/2023, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã thông qua nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức vì mục đích nhân đạo tại Dải Gaza. Nghị quyết kêu gọi thiết lập hành lang nhân đạo khẩn cấp và mở rộng trên khắp Dải Gaza, nhằm tạo điều kiện cho việc tiếp cận nhân đạo đầy đủ, nhanh chóng, an toàn và không bị cản trở các loại hàng hóa và dịch vụ thiết yếu trên khắp Gaza, cũng như sửa chữa khẩn cấp các cơ sở hạ tầng thiết yếu. Ảnh: THX/TTXVN
-
Ngày 15/11/2023, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã thông qua nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức vì mục đích nhân đạo tại Dải Gaza. Nghị quyết kêu gọi thiết lập hành lang nhân đạo khẩn cấp và mở rộng trên khắp Dải Gaza, nhằm tạo điều kiện cho việc tiếp cận nhân đạo đầy đủ, nhanh chóng, an toàn và không bị cản trở các loại hàng hóa và dịch vụ thiết yếu trên khắp Gaza, cũng như sửa chữa khẩn cấp các cơ sở hạ tầng thiết yếu. Ảnh: THX/TTXVN
-
Ngày 15/11/2023, Quân đội Israel (IDF) thông báo đã tiến vào bệnh viện Al-Shifa lớn nhất tại Dải Gaza nhằm mục tiêu vào nơi mà lực lượng này tin là Phong trào Hamas đặt trung tâm chỉ huy trong các đường hầm dưới lòng đất dù Hamas luôn bác bỏ. IDF cho biết đã phát hiện nhiều loại vũ khí và các trang thiết bị của lực lượng Hamas ở bên trong bệnh viện Al-Shifa nhưng không có dấu hiệu của con tin bị giam giữ tại đây. Trong ảnh: Em nhỏ bị thương được điều trị tại bệnh viện ở Khan Younis, Dải Gaza ngày 10/11/2023. Ảnh: THX/TTXVN
-
Ngày 15/11/2023, Quân đội Israel (IDF) thông báo đã tiến vào bệnh viện Al-Shifa lớn nhất tại Dải Gaza nhằm mục tiêu vào nơi mà lực lượng này tin là Phong trào Hamas đặt trung tâm chỉ huy trong các đường hầm dưới lòng đất dù Hamas luôn bác bỏ. IDF cho biết đã phát hiện nhiều loại vũ khí và các trang thiết bị của lực lượng Hamas ở bên trong bệnh viện Al-Shifa nhưng không có dấu hiệu của con tin bị giam giữ tại đây. Trong ảnh: Em nhỏ bị thương được điều trị tại bệnh viện ở Khan Younis, Dải Gaza ngày 10/11/2023. Ảnh: THX/TTXVN
-
Ngày 15/11/2023, Quân đội Israel (IDF) thông báo đã tiến vào bệnh viện Al-Shifa lớn nhất tại Dải Gaza nhằm mục tiêu vào nơi mà lực lượng này tin là Phong trào Hamas đặt trung tâm chỉ huy trong các đường hầm dưới lòng đất dù Hamas luôn bác bỏ. IDF cho biết đã phát hiện nhiều loại vũ khí và các trang thiết bị của lực lượng Hamas ở bên trong bệnh viện Al-Shifa nhưng không có dấu hiệu của con tin bị giam giữ tại đây. Trong ảnh: Một bệnh viện bị hư hại sau cuộc tấn công của Israel tại Gaza ngày 9/11/2023. Ảnh: THX/TTXVN
-
Giám đốc Chương trình Cứu trợ Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) Philippe Lazzarini ngày 16/11/2023 cho biết cơ quan của ông, nơi hỗ trợ hơn 800.000 người sơ tán ở Dải Gaza, có nguy cơ buộc phải đình chỉ hoàn toàn hoạt động vì thiếu nhiên liệu. Trong ảnh: Trẻ em trại tị nạn của UNRWA tại thành phố Khan Younis, Dải Gaza ngày 1/11/2023. Ảnh: THX/TTXVN
-
Giám đốc Chương trình Cứu trợ Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) Philippe Lazzarini ngày 16/11/2023 cho biết cơ quan của ông, nơi hỗ trợ hơn 800.000 người sơ tán ở Dải Gaza, có nguy cơ buộc phải đình chỉ hoàn toàn hoạt động vì thiếu nhiên liệu. Trong ảnh: Một trại tị nạn cho người Palestine của UNRWA tại thành phố Khan Younis, Dải Gaza ngày 1/11/2023. Ảnh: THX/TTXVN
-
Giám đốc Chương trình Cứu trợ Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) Philippe Lazzarini ngày 16/11/2023 cho biết cơ quan của ông, nơi hỗ trợ hơn 800.000 người sơ tán ở Dải Gaza, có nguy cơ buộc phải đình chỉ hoàn toàn hoạt động vì thiếu nhiên liệu. Trong ảnh: Một trại tị nạn cho người Palestine của UNRWA tại thành phố Khan Younis, Dải Gaza ngày 1/11/2023. Ảnh: THX/TTXVN
-
Ngày 15/11/2023, Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc gặp thượng đỉnh bên lề Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) 2023 tại San Francisco (Mỹ). Tại cuộc gặp, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng nước này và Trung Quốc cần đảm bảo cạnh tranh giữa hai bên sẽ không biến thành xung đột. Về phần mình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình coi quan hệ Trung-Mỹ là mối quan hệ song phương quan trọng nhất trên thế giới. Ảnh: THX/TTXVN
-
Ngày 15/11/2023, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc gặp thượng đỉnh bên lề Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) 2023 tại San Francisco (Mỹ). Tại cuộc gặp, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng nước này và Trung Quốc cần đảm bảo cạnh tranh giữa hai bên sẽ không biến thành xung đột. Về phần mình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình coi quan hệ Trung-Mỹ là mối quan hệ song phương quan trọng nhất trên thế giới. Ảnh: THX/TTXVN
-
Ngày 15/11/2023, Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) có cuộc gặp thượng đỉnh bên lề Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) 2023 tại San Francisco (Mỹ). Tại cuộc gặp, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng nước này và Trung Quốc cần đảm bảo cạnh tranh giữa hai bên sẽ không biến thành xung đột. Về phần mình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình coi quan hệ Trung-Mỹ là mối quan hệ song phương quan trọng nhất trên thế giới. Ảnh: THX/TTXVN
-
Ngày 15/11/2023, Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) có cuộc gặp thượng đỉnh bên lề Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) 2023 tại San Francisco (Mỹ). Tại cuộc gặp, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng nước này và Trung Quốc cần đảm bảo cạnh tranh giữa hai bên sẽ không biến thành xung đột. Về phần mình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình coi quan hệ Trung-Mỹ là mối quan hệ song phương quan trọng nhất trên thế giới. Ảnh: THX/TTXVN
-
Tổ chức phi chính phủ “Save the Children”, có trụ sở tại Anh, ngày 16/11/2023 công bố báo cáo ghi nhận ít nhất 111 nạn nhân, trong đó có 16 trẻ em, đã thiệt mạng và 700.000 người buộc phải di dời do mưa lớn gây lũ lụt ở vùng Sừng châu Phi trong những tuần gần đây. Trong ảnh: Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại Beledweyne, Somalia. Ảnh: AFP/TTXVN
-
Tổ chức phi chính phủ “Save the Children”, có trụ sở tại Anh, ngày 16/11/2023 công bố báo cáo ghi nhận ít nhất 111 nạn nhân, trong đó có 16 trẻ em, đã thiệt mạng và 700.000 người buộc phải di dời do mưa lớn gây lũ lụt ở vùng Sừng châu Phi trong những tuần gần đây. Trong ảnh: Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại Beledweyne, Somalia. Ảnh: AFP/TTXVN
-
Tổ chức phi chính phủ “Save the Children”, có trụ sở tại Anh, ngày 16/11/2023 công bố báo cáo ghi nhận ít nhất 111 nạn nhân, trong đó có 16 trẻ em, đã thiệt mạng và 700.000 người buộc phải di dời do mưa lớn gây lũ lụt ở vùng Sừng châu Phi trong những tuần gần đây. Trong ảnh: Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại Addis Ababa, Ethiopia. Ảnh: AFP/TTXVN
-
Tổ chức phi chính phủ “Save the Children”, có trụ sở tại Anh, ngày 16/11/2023 công bố báo cáo ghi nhận ít nhất 111 nạn nhân, trong đó có 16 trẻ em, đã thiệt mạng và 700.000 người buộc phải di dời do mưa lớn gây lũ lụt ở vùng Sừng châu Phi trong những tuần gần đây. Trong ảnh: Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại Addis Ababa, Ethiopia. Ảnh: AFP/TTXVN
-
Tổ chức phi chính phủ “Save the Children”, có trụ sở tại Anh, ngày 16/11/2023 công bố báo cáo ghi nhận ít nhất 111 nạn nhân, trong đó có 16 trẻ em, đã thiệt mạng và 700.000 người buộc phải di dời do mưa lớn gây lũ lụt ở vùng Sừng châu Phi trong những tuần gần đây. Trong ảnh: Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại Mombasa, Kenya, ngày 3/11/2023. Ảnh: AFP/TTXVN
-
Tổ chức phi chính phủ “Save the Children”, có trụ sở tại Anh, ngày 16/11/2023 công bố báo cáo ghi nhận ít nhất 111 nạn nhân, trong đó có 16 trẻ em, đã thiệt mạng và 700.000 người buộc phải di dời do mưa lớn gây lũ lụt ở vùng Sừng châu Phi trong những tuần gần đây. Trong ảnh: Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại Mombasa, Kenya, ngày 3/11/2023. Ảnh: AFP/TTXVN
-
Ngày 16/11/2023, nhà chức trách Ấn Độ cho biết lực lượng chức năng đang tập trung khoan xuyên qua một tảng đá rơi để lắp đặt một đường ống có thể đưa các nạn nhân bị mắc kẹt trong vụ sập đường hầm ở bang Uttarakhand, miền Bắc nước này, ra ngoài an toàn. Lực lượng cứu hộ đã chuyển thuốc men, cùng với thực phẩm và bơm khí oxy xuống khu vực trú ngụ của 40 công nhân mắc kẹt. Ảnh: AFP/TTXVN
-
Ngày 16/11/2023, nhà chức trách Ấn Độ cho biết lực lượng chức năng đang tập trung khoan xuyên qua một tảng đá rơi để lắp đặt một đường ống có thể đưa các nạn nhân bị mắc kẹt trong vụ sập đường hầm ở bang Uttarakhand, miền Bắc nước này, ra ngoài an toàn. Lực lượng cứu hộ đã chuyển thuốc men, cùng với thực phẩm và bơm khí oxy xuống khu vực trú ngụ của 40 công nhân mắc kẹt. Ảnh: AFP/TTXVN
-
Ngày 16/11/2023, nhà chức trách Ấn Độ cho biết lực lượng chức năng đang tập trung khoan xuyên qua một tảng đá rơi để lắp đặt một đường ống có thể đưa các nạn nhân bị mắc kẹt trong vụ sập đường hầm ở bang Uttarakhand, miền Bắc nước này, ra ngoài an toàn. Lực lượng cứu hộ đã chuyển thuốc men, cùng với thực phẩm và bơm khí oxy xuống khu vực trú ngụ của 40 công nhân mắc kẹt. Ảnh: AFP/TTXVN
-
Ngày 12/11/2023, lễ hội Diwali, lễ hội ánh sáng của người Hindu tại Ấn Độ đã lập kỷ lục thế giới Guinness về số lượng đèn dầu bằng đất được thắp sáng. Trên khắp Ấn Độ, nhà cửa và đường phố rực rỡ ánh đèn. Màn thắp đèn dầu ngoạn mục với hơn 2,22 triệu ngọn đèn đã diễn ra bên bờ sông Saryu ở thành phố Ayodhya thuộc bang Uttar Pradesh, theo quan niệm là nơi sinh của Thần Ram, vị thần tôn kính nhất của người Hindu. Ảnh: AFP/TTXVN
-
Ngày 12/11/2023, lễ hội Diwali, lễ hội ánh sáng của người Hindu tại Ấn Độ đã lập kỷ lục thế giới Guinness về số lượng đèn dầu bằng đất được thắp sáng. Trên khắp Ấn Độ, nhà cửa và đường phố rực rỡ ánh đèn. Màn thắp đèn dầu ngoạn mục với hơn 2,22 triệu ngọn đèn đã diễn ra bên bờ sông Saryu ở thành phố Ayodhya thuộc bang Uttar Pradesh, theo quan niệm là nơi sinh của Thần Ram, vị thần tôn kính nhất của người Hindu. Ảnh: AFP/TTXVN
-
Ngày 12/11/2023, lễ hội Diwali, lễ hội ánh sáng của người Hindu tại Ấn Độ đã lập kỷ lục thế giới Guinness về số lượng đèn dầu bằng đất được thắp sáng. Trên khắp Ấn Độ, nhà cửa và đường phố rực rỡ ánh đèn. Màn thắp đèn dầu ngoạn mục với hơn 2,22 triệu ngọn đèn đã diễn ra bên bờ sông Saryu ở thành phố Ayodhya thuộc bang Uttar Pradesh, theo quan niệm là nơi sinh của Thần Ram, vị thần tôn kính nhất của người Hindu. Ảnh: AFP/TTXVN
-
Ngày 12/11/2023, lễ hội Diwali, lễ hội ánh sáng của người Hindu tại Ấn Độ đã lập kỷ lục thế giới Guinness về số lượng đèn dầu bằng đất được thắp sáng. Trên khắp Ấn Độ, nhà cửa và đường phố rực rỡ ánh đèn. Màn thắp đèn dầu ngoạn mục với hơn 2,22 triệu ngọn đèn đã diễn ra bên bờ sông Saryu ở thành phố Ayodhya thuộc bang Uttar Pradesh, theo quan niệm là nơi sinh của Thần Ram, vị thần tôn kính nhất của người Hindu. Ảnh: THX/TTXVN
-
Ngày 12/11/2023, lễ hội Diwali, lễ hội ánh sáng của người Hindu tại Ấn Độ đã lập kỷ lục thế giới Guinness về số lượng đèn dầu bằng đất được thắp sáng. Trên khắp Ấn Độ, nhà cửa và đường phố rực rỡ ánh đèn. Màn thắp đèn dầu ngoạn mục với hơn 2,22 triệu ngọn đèn đã diễn ra bên bờ sông Saryu ở thành phố Ayodhya thuộc bang Uttar Pradesh, theo quan niệm là nơi sinh của Thần Ram, vị thần tôn kính nhất của người Hindu. Ảnh: THX/TTXVN
-
Ngày 12/11/2023, lễ hội Diwali, lễ hội ánh sáng của người Hindu tại Ấn Độ đã lập kỷ lục thế giới Guinness về số lượng đèn dầu bằng đất được thắp sáng. Trên khắp Ấn Độ, nhà cửa và đường phố rực rỡ ánh đèn. Màn thắp đèn dầu ngoạn mục với hơn 2,22 triệu ngọn đèn đã diễn ra bên bờ sông Saryu ở thành phố Ayodhya thuộc bang Uttar Pradesh, theo quan niệm là nơi sinh của Thần Ram, vị thần tôn kính nhất của người Hindu. Ảnh: THX/TTXVN