Tổng hợp sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần qua ảnh (từ ngày 12-18/5/2025)

  • Hãng tin TASS cho biết đàm phán giải quyết xung đột Nga - Ukraine tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ diễn ra dưới định dạng ba bên thay vì song phương và dự kiến tổ chức trong ngày 16/5/2025. Các cuộc tiếp xúc riêng biệt đang được lên kế hoạch giữa Nga, Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, hãng tin Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin các phái đoàn Ukraine, Nga và Mỹ sẽ nhóm họp trong ngày 16/5 tại Istanbul. Ảnh: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc gặp ở Ankara ngày 15/5/2025. REUTERS/TTXVN
    Hãng tin TASS cho biết đàm phán giải quyết xung đột Nga - Ukraine tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ diễn ra dưới định dạng ba bên thay vì song phương và dự kiến tổ chức trong ngày 16/5/2025. Các cuộc tiếp xúc riêng biệt đang được lên kế hoạch giữa Nga, Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, hãng tin Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin các phái đoàn Ukraine, Nga và Mỹ sẽ nhóm họp trong ngày 16/5 tại Istanbul. Ảnh: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc gặp ở Ankara ngày 15/5/2025. REUTERS/TTXVN
  • Hãng tin TASS cho biết đàm phán giải quyết xung đột Nga - Ukraine tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ diễn ra dưới định dạng ba bên thay vì song phương và dự kiến tổ chức trong ngày 16/5/2025. Các cuộc tiếp xúc riêng biệt đang được lên kế hoạch giữa Nga, Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, hãng tin Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin các phái đoàn Ukraine, Nga và Mỹ sẽ nhóm họp trong ngày 16/5 tại Istanbul. Ảnh: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc gặp ở Ankara ngày 15/5/2025. REUTERS/TTXVN
    Hãng tin TASS cho biết đàm phán giải quyết xung đột Nga - Ukraine tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ diễn ra dưới định dạng ba bên thay vì song phương và dự kiến tổ chức trong ngày 16/5/2025. Các cuộc tiếp xúc riêng biệt đang được lên kế hoạch giữa Nga, Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, hãng tin Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin các phái đoàn Ukraine, Nga và Mỹ sẽ nhóm họp trong ngày 16/5 tại Istanbul. Ảnh: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc gặp ở Ankara ngày 15/5/2025. REUTERS/TTXVN
  • Hãng tin TASS cho biết đàm phán giải quyết xung đột Nga - Ukraine tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ diễn ra dưới định dạng ba bên thay vì song phương và dự kiến tổ chức trong ngày 16/5/2025. Các cuộc tiếp xúc riêng biệt đang được lên kế hoạch giữa Nga, Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, hãng tin Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin các phái đoàn Ukraine, Nga và Mỹ sẽ nhóm họp trong ngày 16/5 tại Istanbul. Ảnh: Binh sĩ gác bên ngoài Cung điện Dolmabahce, nơi diễn ra cuộc đàm phán trực tiếp Nga - Ukraine. REUTERS/TTXVN
    Hãng tin TASS cho biết đàm phán giải quyết xung đột Nga - Ukraine tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ diễn ra dưới định dạng ba bên thay vì song phương và dự kiến tổ chức trong ngày 16/5/2025. Các cuộc tiếp xúc riêng biệt đang được lên kế hoạch giữa Nga, Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, hãng tin Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin các phái đoàn Ukraine, Nga và Mỹ sẽ nhóm họp trong ngày 16/5 tại Istanbul. Ảnh: Binh sĩ gác bên ngoài Cung điện Dolmabahce, nơi diễn ra cuộc đàm phán trực tiếp Nga - Ukraine. REUTERS/TTXVN
  • Ngày 14/5/2025, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã phê duyệt thành phần phái đoàn Nga tham gia đàm phán với Ukraine. Phái đoàn sẽ do Trợ lý Tổng thống Vladimir Medinsky (ảnh) dẫn đầu. Các thành viên khác gồm: Thứ trưởng Ngoại giao Mikhail Galuzin, Tổng cục trưởng Tổng cục tình báo Bộ Tổng tham mưu Nga (GRU) Igor Kostyukov, Thứ trưởng Quốc phòng Alexander Fomin. Ảnh: REUTERS/TTXVN
    Ngày 14/5/2025, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã phê duyệt thành phần phái đoàn Nga tham gia đàm phán với Ukraine. Phái đoàn sẽ do Trợ lý Tổng thống Vladimir Medinsky (ảnh) dẫn đầu. Các thành viên khác gồm: Thứ trưởng Ngoại giao Mikhail Galuzin, Tổng cục trưởng Tổng cục tình báo Bộ Tổng tham mưu Nga (GRU) Igor Kostyukov, Thứ trưởng Quốc phòng Alexander Fomin. Ảnh: REUTERS/TTXVN
  • Ngày 14/5/2025, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã phê duyệt thành phần phái đoàn Nga tham gia đàm phán với Ukraine. Phái đoàn sẽ do Trợ lý Tổng thống Vladimir Medinsky dẫn đầu. Các thành viên khác gồm: Thứ trưởng Ngoại giao Mikhail Galuzin, Tổng cục trưởng Tổng cục tình báo Bộ Tổng tham mưu Nga (GRU) Igor Kostyukov, Thứ trưởng Quốc phòng Alexander Fomin. Ảnh: Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin. REUTERS/TTXVN
    Ngày 14/5/2025, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã phê duyệt thành phần phái đoàn Nga tham gia đàm phán với Ukraine. Phái đoàn sẽ do Trợ lý Tổng thống Vladimir Medinsky dẫn đầu. Các thành viên khác gồm: Thứ trưởng Ngoại giao Mikhail Galuzin, Tổng cục trưởng Tổng cục tình báo Bộ Tổng tham mưu Nga (GRU) Igor Kostyukov, Thứ trưởng Quốc phòng Alexander Fomin. Ảnh: Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin. REUTERS/TTXVN
  • Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chọn 3 quốc gia Vùng Vịnh là điểm đến trong chuyến công du nước ngoài chính thức đầu tiên của nhiệm kỳ 2, thể hiện ưu tiên rõ ràng trong chính sách đối ngoại của Nhà Trắng. Chuyến thăm mang theo nhiều thông điệp, không chỉ nhằm tìm kiếm các thỏa thuận kinh tế quy mô lớn, mà còn tái khẳng định cam kết của Washington với các đồng minh then chốt, cũng như với an ninh và địa chính trị tại khu vực “điểm nóng” này. Ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Thái tử Saudi Arabia (Ảrập Xêút) Mohammed bin Salman Al Saud tại cuộc gặp ở Riyadh ngày 13/5/2025. THX/TTXVN
    Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chọn 3 quốc gia Vùng Vịnh là điểm đến trong chuyến công du nước ngoài chính thức đầu tiên của nhiệm kỳ 2, thể hiện ưu tiên rõ ràng trong chính sách đối ngoại của Nhà Trắng. Chuyến thăm mang theo nhiều thông điệp, không chỉ nhằm tìm kiếm các thỏa thuận kinh tế quy mô lớn, mà còn tái khẳng định cam kết của Washington với các đồng minh then chốt, cũng như với an ninh và địa chính trị tại khu vực “điểm nóng” này. Ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Thái tử Saudi Arabia (Ảrập Xêút) Mohammed bin Salman Al Saud tại cuộc gặp ở Riyadh ngày 13/5/2025. THX/TTXVN
  • Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chọn 3 quốc gia Vùng Vịnh là điểm đến trong chuyến công du nước ngoài chính thức đầu tiên của nhiệm kỳ 2, thể hiện ưu tiên rõ ràng trong chính sách đối ngoại của Nhà Trắng. Chuyến thăm mang theo nhiều thông điệp, không chỉ nhằm tìm kiếm các thỏa thuận kinh tế quy mô lớn, mà còn tái khẳng định cam kết của Washington với các đồng minh then chốt, cũng như với an ninh và địa chính trị tại khu vực “điểm nóng” này. Ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) và Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani tại cuộc gặp ở Doha ngày 14/5/2025. THX/TTXVN
    Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chọn 3 quốc gia Vùng Vịnh là điểm đến trong chuyến công du nước ngoài chính thức đầu tiên của nhiệm kỳ 2, thể hiện ưu tiên rõ ràng trong chính sách đối ngoại của Nhà Trắng. Chuyến thăm mang theo nhiều thông điệp, không chỉ nhằm tìm kiếm các thỏa thuận kinh tế quy mô lớn, mà còn tái khẳng định cam kết của Washington với các đồng minh then chốt, cũng như với an ninh và địa chính trị tại khu vực “điểm nóng” này. Ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) và Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani tại cuộc gặp ở Doha ngày 14/5/2025. THX/TTXVN
  • Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chọn 3 quốc gia Vùng Vịnh là điểm đến trong chuyến công du nước ngoài chính thức đầu tiên của nhiệm kỳ 2, thể hiện ưu tiên rõ ràng trong chính sách đối ngoại của Nhà Trắng. Chuyến thăm mang theo nhiều thông điệp, không chỉ nhằm tìm kiếm các thỏa thuận kinh tế quy mô lớn, mà còn tái khẳng định cam kết của Washington với các đồng minh then chốt, cũng như với an ninh và địa chính trị tại khu vực “điểm nóng” này. Ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống UAE Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan tại cuộc gặp ở Abu Dhabi ngày 15/5/2025. AA/TTXVN
    Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chọn 3 quốc gia Vùng Vịnh là điểm đến trong chuyến công du nước ngoài chính thức đầu tiên của nhiệm kỳ 2, thể hiện ưu tiên rõ ràng trong chính sách đối ngoại của Nhà Trắng. Chuyến thăm mang theo nhiều thông điệp, không chỉ nhằm tìm kiếm các thỏa thuận kinh tế quy mô lớn, mà còn tái khẳng định cam kết của Washington với các đồng minh then chốt, cũng như với an ninh và địa chính trị tại khu vực “điểm nóng” này. Ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống UAE Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan tại cuộc gặp ở Abu Dhabi ngày 15/5/2025. AA/TTXVN
  • Mỹ và Trung Quốc ngày 11/5/2025 đã đạt được nhất trí về việc giảm thuế đánh vào hàng hóa của nhau sau khi phái đoàn hai nước kết thúc cuộc đàm phán cấp cao 2 ngày ở Geneva, Thụy Sĩ. Cụ thể, Mỹ giảm thuế đối với hàng hóa Trung Quốc từ 145% xuống còn 30% trong 90 ngày. Đổi lại, Trung Quốc giảm thuế đối với hàng hóa Mỹ từ 125% xuống 10% trong cùng thời gian trên. Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp trên trước ngày 14/5 và kéo dài trong 90 ngày. Ảnh: Quang cảnh cảng hàng hóa tại Los Angeles, California, Mỹ. THX/TTXVN
    Mỹ và Trung Quốc ngày 11/5/2025 đã đạt được nhất trí về việc giảm thuế đánh vào hàng hóa của nhau sau khi phái đoàn hai nước kết thúc cuộc đàm phán cấp cao 2 ngày ở Geneva, Thụy Sĩ. Cụ thể, Mỹ giảm thuế đối với hàng hóa Trung Quốc từ 145% xuống còn 30% trong 90 ngày. Đổi lại, Trung Quốc giảm thuế đối với hàng hóa Mỹ từ 125% xuống 10% trong cùng thời gian trên. Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp trên trước ngày 14/5 và kéo dài trong 90 ngày. Ảnh: Quang cảnh cảng hàng hóa tại Los Angeles, California, Mỹ. THX/TTXVN
  • Mỹ và Trung Quốc ngày 11/5/2025 đã đạt được nhất trí về việc giảm thuế đánh vào hàng hóa của nhau sau khi phái đoàn hai nước kết thúc cuộc đàm phán cấp cao 2 ngày ở Geneva, Thụy Sĩ. Cụ thể, Mỹ giảm thuế đối với hàng hóa Trung Quốc từ 145% xuống còn 30% trong 90 ngày. Đổi lại, Trung Quốc giảm thuế đối với hàng hóa Mỹ từ 125% xuống 10% trong cùng thời gian trên. Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp trên trước ngày 14/5 và kéo dài trong 90 ngày. Ảnh: Quang cảnh cảng hàng hóa tại Los Angeles, California, Mỹ. THX/TTXVN
    Mỹ và Trung Quốc ngày 11/5/2025 đã đạt được nhất trí về việc giảm thuế đánh vào hàng hóa của nhau sau khi phái đoàn hai nước kết thúc cuộc đàm phán cấp cao 2 ngày ở Geneva, Thụy Sĩ. Cụ thể, Mỹ giảm thuế đối với hàng hóa Trung Quốc từ 145% xuống còn 30% trong 90 ngày. Đổi lại, Trung Quốc giảm thuế đối với hàng hóa Mỹ từ 125% xuống 10% trong cùng thời gian trên. Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp trên trước ngày 14/5 và kéo dài trong 90 ngày. Ảnh: Quang cảnh cảng hàng hóa tại Los Angeles, California, Mỹ. THX/TTXVN
  • Mỹ và Trung Quốc ngày 11/5/2025 đã đạt được nhất trí về việc giảm thuế đánh vào hàng hóa của nhau sau khi phái đoàn hai nước kết thúc cuộc đàm phán cấp cao 2 ngày ở Geneva, Thụy Sĩ. Cụ thể, Mỹ giảm thuế đối với hàng hóa Trung Quốc từ 145% xuống còn 30% trong 90 ngày. Đổi lại, Trung Quốc giảm thuế đối với hàng hóa Mỹ từ 125% xuống 10% trong cùng thời gian trên. Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp trên trước ngày 14/5 và kéo dài trong 90 ngày. Ảnh: Quang cảnh cảng hàng hóa tại Thiên Tân, Trung Quốc. THX/TTXVN
    Mỹ và Trung Quốc ngày 11/5/2025 đã đạt được nhất trí về việc giảm thuế đánh vào hàng hóa của nhau sau khi phái đoàn hai nước kết thúc cuộc đàm phán cấp cao 2 ngày ở Geneva, Thụy Sĩ. Cụ thể, Mỹ giảm thuế đối với hàng hóa Trung Quốc từ 145% xuống còn 30% trong 90 ngày. Đổi lại, Trung Quốc giảm thuế đối với hàng hóa Mỹ từ 125% xuống 10% trong cùng thời gian trên. Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp trên trước ngày 14/5 và kéo dài trong 90 ngày. Ảnh: Quang cảnh cảng hàng hóa tại Thiên Tân, Trung Quốc. THX/TTXVN
  • Mỹ và Trung Quốc ngày 11/5/2025 đã đạt được nhất trí về việc giảm thuế đánh vào hàng hóa của nhau sau khi phái đoàn hai nước kết thúc cuộc đàm phán cấp cao 2 ngày ở Geneva, Thụy Sĩ. Cụ thể, Mỹ giảm thuế đối với hàng hóa Trung Quốc từ 145% xuống còn 30% trong 90 ngày. Đổi lại, Trung Quốc giảm thuế đối với hàng hóa Mỹ từ 125% xuống 10% trong cùng thời gian trên. Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp trên trước ngày 14/5 và kéo dài trong 90 ngày. Ảnh: Quang cảnh cảng hàng hóa tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. THX/TTXVN
    Mỹ và Trung Quốc ngày 11/5/2025 đã đạt được nhất trí về việc giảm thuế đánh vào hàng hóa của nhau sau khi phái đoàn hai nước kết thúc cuộc đàm phán cấp cao 2 ngày ở Geneva, Thụy Sĩ. Cụ thể, Mỹ giảm thuế đối với hàng hóa Trung Quốc từ 145% xuống còn 30% trong 90 ngày. Đổi lại, Trung Quốc giảm thuế đối với hàng hóa Mỹ từ 125% xuống 10% trong cùng thời gian trên. Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp trên trước ngày 14/5 và kéo dài trong 90 ngày. Ảnh: Quang cảnh cảng hàng hóa tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. THX/TTXVN
  • Phát biểu tại diễn đàn đầu tư Mỹ-Saudi Arabia ở Riyadh, Saudi Arabia (Ảrập Xêút), Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ dỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt nhằm vào Syria, nhấn mạnh hiện tại “là lúc để Syria tiến về phía trước”. Ảnh: THX/TTXVN
    Phát biểu tại diễn đàn đầu tư Mỹ-Saudi Arabia ở Riyadh, Saudi Arabia (Ảrập Xêút), Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ dỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt nhằm vào Syria, nhấn mạnh hiện tại “là lúc để Syria tiến về phía trước”. Ảnh: THX/TTXVN
  • Phát biểu tại diễn đàn đầu tư Mỹ-Saudi Arabia ở Riyadh, Saudi Arabia (Ảrập Xêút), Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ dỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt nhằm vào Syria, nhấn mạnh hiện tại “là lúc để Syria tiến về phía trước”. Ảnh: Người dân tại một khu chợ ở Damascus, Syria. THX/TTXVN
    Phát biểu tại diễn đàn đầu tư Mỹ-Saudi Arabia ở Riyadh, Saudi Arabia (Ảrập Xêút), Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ dỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt nhằm vào Syria, nhấn mạnh hiện tại “là lúc để Syria tiến về phía trước”. Ảnh: Người dân tại một khu chợ ở Damascus, Syria. THX/TTXVN
  • Phát biểu tại diễn đàn đầu tư Mỹ-Saudi Arabia ở Riyadh, Saudi Arabia (Ảrập Xêút), Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ dỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt nhằm vào Syria, nhấn mạnh hiện tại “là lúc để Syria tiến về phía trước”. Ảnh: Cảnh tàn phá do xung đột tại Daraa, Syria. THX/TTXVN
    Phát biểu tại diễn đàn đầu tư Mỹ-Saudi Arabia ở Riyadh, Saudi Arabia (Ảrập Xêút), Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ dỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt nhằm vào Syria, nhấn mạnh hiện tại “là lúc để Syria tiến về phía trước”. Ảnh: Cảnh tàn phá do xung đột tại Daraa, Syria. THX/TTXVN
  • Ngày 15/5/2025, Ngoại trưởng Pakistan, ông Ishaq Dar cho biết quân đội nước này đã nhất trí gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với Ấn Độ đến ngày 18/5 tới sau khi hai bên có “các cuộc điện đàm quân đội”. Trước đó, thỏa thuận ngừng bắn toàn diện đã đạt được vào ngày 10/5. Ấn Độ đã mở lại 32 sân bay trong khi Pakistan cũng thông báo mở lại toàn bộ không phận. Ảnh: Binh sĩ Ấn Độ tuần tra tại thủ đô New Delhi ngày 10/5/2025. ANI/TTXVN
    Ngày 15/5/2025, Ngoại trưởng Pakistan, ông Ishaq Dar cho biết quân đội nước này đã nhất trí gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với Ấn Độ đến ngày 18/5 tới sau khi hai bên có “các cuộc điện đàm quân đội”. Trước đó, thỏa thuận ngừng bắn toàn diện đã đạt được vào ngày 10/5. Ấn Độ đã mở lại 32 sân bay trong khi Pakistan cũng thông báo mở lại toàn bộ không phận. Ảnh: Binh sĩ Ấn Độ tuần tra tại thủ đô New Delhi ngày 10/5/2025. ANI/TTXVN
  • Ngày 15/5/2025, Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar cho biết quân đội nước này đã nhất trí gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với Ấn Độ đến ngày 18/5 tới sau khi hai bên có “các cuộc điện đàm quân đội”. Trước đó, thỏa thuận ngừng bắn toàn diện đã đạt được vào ngày 10/5. Ảnh: Ngôi nhà bị phá hủy trong cuộc giao tranh giữa quân đội Ấn Độ và Pakistan tại Salamabad, gần Đường kiểm soát (LoC), cách thành phố Srinagar, thủ phủ mùa hè của khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, khoảng 110 km về phía bắc. THX/TTXVN
    Ngày 15/5/2025, Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar cho biết quân đội nước này đã nhất trí gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với Ấn Độ đến ngày 18/5 tới sau khi hai bên có “các cuộc điện đàm quân đội”. Trước đó, thỏa thuận ngừng bắn toàn diện đã đạt được vào ngày 10/5. Ảnh: Ngôi nhà bị phá hủy trong cuộc giao tranh giữa quân đội Ấn Độ và Pakistan tại Salamabad, gần Đường kiểm soát (LoC), cách thành phố Srinagar, thủ phủ mùa hè của khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, khoảng 110 km về phía bắc. THX/TTXVN
  • Ngày 15/5/2025, Ngoại trưởng Pakistan, ông Ishaq Dar cho biết quân đội nước này đã nhất trí gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với Ấn Độ đến ngày 18/5 tới sau khi hai bên có “các cuộc điện đàm quân đội”. Trước đó, thỏa thuận ngừng bắn toàn diện đã đạt được vào ngày 10/5. Ấn Độ đã mở lại 32 sân bay trong khi Pakistan cũng thông báo mở lại toàn bộ không phận. Ảnh: Ngôi nhà bị phá hủy sau cuộc tấn công bằng tên lửa tại Bahawalpur, tỉnh Punjab, Pakistan. THX/TTXVN
    Ngày 15/5/2025, Ngoại trưởng Pakistan, ông Ishaq Dar cho biết quân đội nước này đã nhất trí gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với Ấn Độ đến ngày 18/5 tới sau khi hai bên có “các cuộc điện đàm quân đội”. Trước đó, thỏa thuận ngừng bắn toàn diện đã đạt được vào ngày 10/5. Ấn Độ đã mở lại 32 sân bay trong khi Pakistan cũng thông báo mở lại toàn bộ không phận. Ảnh: Ngôi nhà bị phá hủy sau cuộc tấn công bằng tên lửa tại Bahawalpur, tỉnh Punjab, Pakistan. THX/TTXVN
  • Ngày 15/5/2025, Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar cho biết quân đội nước này đã nhất trí gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với Ấn Độ đến ngày 18/5 tới sau khi hai bên có “các cuộc điện đàm quân đội”. Trước đó, thỏa thuận ngừng bắn toàn diện đã đạt được vào ngày 10/5. Ấn Độ đã mở lại 32 sân bay trong khi Pakistan cũng thông báo mở lại toàn bộ không phận. Ảnh: Nhân viên an ninh gác tại tuyến đường dẫn tới căn cứ không quân Nur Khan ở Rawalpindi, Pakistan ngày 10/5/2025. THX/TTXVN
    Ngày 15/5/2025, Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar cho biết quân đội nước này đã nhất trí gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với Ấn Độ đến ngày 18/5 tới sau khi hai bên có “các cuộc điện đàm quân đội”. Trước đó, thỏa thuận ngừng bắn toàn diện đã đạt được vào ngày 10/5. Ấn Độ đã mở lại 32 sân bay trong khi Pakistan cũng thông báo mở lại toàn bộ không phận. Ảnh: Nhân viên an ninh gác tại tuyến đường dẫn tới căn cứ không quân Nur Khan ở Rawalpindi, Pakistan ngày 10/5/2025. THX/TTXVN
  • Quân đội Israel ngày 13/5/2025 thông báo nước này đã nối lại hoạt động quân sự tại Gaza bằng một cuộc không kích vào Bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Yunis – nơi bị cáo buộc là trung tâm chỉ huy của Hamas. Ảnh: Khói bốc lên sau vụ ném bom của Israel tại Gaza. THX/TTXVN
    Quân đội Israel ngày 13/5/2025 thông báo nước này đã nối lại hoạt động quân sự tại Gaza bằng một cuộc không kích vào Bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Yunis – nơi bị cáo buộc là trung tâm chỉ huy của Hamas. Ảnh: Khói bốc lên sau vụ ném bom của Israel tại Gaza. THX/TTXVN
  • Quân đội Israel ngày 13/5/2025 thông báo nước này đã nối lại hoạt động quân sự tại Gaza bằng một cuộc không kích vào Bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Yunis – nơi bị cáo buộc là trung tâm chỉ huy của Hamas. Ảnh: Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Jabalia, Dải Gaza. THX/TTXVN
    Quân đội Israel ngày 13/5/2025 thông báo nước này đã nối lại hoạt động quân sự tại Gaza bằng một cuộc không kích vào Bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Yunis – nơi bị cáo buộc là trung tâm chỉ huy của Hamas. Ảnh: Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Jabalia, Dải Gaza. THX/TTXVN
  • Ngày 14/5/2025, cơ quan y tế tại Dải Gaza cho biết các cuộc không kích của quân đội Israel đã khiến ít nhất 80 người Palestine thiệt mạng trên khắp vùng lãnh thổ này trong bối cảnh Israel đang đẩy mạnh không kích trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có chuyến công du Trung Đông. Ảnh: Tòa nhà bị phá hủy sau vụ không kích của Israel tại Jabalia, Dải Gaza. THX/TTXVN
    Ngày 14/5/2025, cơ quan y tế tại Dải Gaza cho biết các cuộc không kích của quân đội Israel đã khiến ít nhất 80 người Palestine thiệt mạng trên khắp vùng lãnh thổ này trong bối cảnh Israel đang đẩy mạnh không kích trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có chuyến công du Trung Đông. Ảnh: Tòa nhà bị phá hủy sau vụ không kích của Israel tại Jabalia, Dải Gaza. THX/TTXVN
  • Ngày 14/5/2025, cơ quan y tế tại Dải Gaza cho biết các cuộc không kích của quân đội Israel đã khiến ít nhất 80 người Palestine thiệt mạng trên khắp vùng lãnh thổ này trong bối cảnh Israel đang đẩy mạnh không kích trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có chuyến công du Trung Đông. Ảnh: Cảnh đổ nát sau vụ không kích của Israel tại Jabalia, Dải Gaza. THX/TTXVN
    Ngày 14/5/2025, cơ quan y tế tại Dải Gaza cho biết các cuộc không kích của quân đội Israel đã khiến ít nhất 80 người Palestine thiệt mạng trên khắp vùng lãnh thổ này trong bối cảnh Israel đang đẩy mạnh không kích trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có chuyến công du Trung Đông. Ảnh: Cảnh đổ nát sau vụ không kích của Israel tại Jabalia, Dải Gaza. THX/TTXVN
  • Liên hoan phim (LHP) Cannes lần thứ 78, sự kiện điện ảnh danh giá bậc nhất hành tinh, diễn ra từ ngày 13 đến 24/5/2025 tại Cannes, Pháp. Năm nay, 22 tác phẩm điện ảnh đầy hứa hẹn sẽ bước vào một cuộc tranh tài nghệ thuật kịch tính, với mục tiêu cao nhất - Cành cọ Vàng danh giá. Ảnh: THX/TTXVN
    Liên hoan phim (LHP) Cannes lần thứ 78, sự kiện điện ảnh danh giá bậc nhất hành tinh, diễn ra từ ngày 13 đến 24/5/2025 tại Cannes, Pháp. Năm nay, 22 tác phẩm điện ảnh đầy hứa hẹn sẽ bước vào một cuộc tranh tài nghệ thuật kịch tính, với mục tiêu cao nhất - Cành cọ Vàng danh giá. Ảnh: THX/TTXVN
  • Liên hoan phim (LHP) Cannes lần thứ 78, sự kiện điện ảnh danh giá bậc nhất hành tinh, diễn ra từ ngày 13 đến 24/5/2025 tại Cannes, Pháp. Năm nay, 22 tác phẩm điện ảnh đầy hứa hẹn sẽ bước vào một cuộc tranh tài nghệ thuật kịch tính, với mục tiêu cao nhất - Cành cọ Vàng danh giá. Ảnh: Các thành viên ban giám khảo trên thảm đỏ LHP Cannes lần thứ 78, ngày 13/5/2024. THX/TTXVN
    Liên hoan phim (LHP) Cannes lần thứ 78, sự kiện điện ảnh danh giá bậc nhất hành tinh, diễn ra từ ngày 13 đến 24/5/2025 tại Cannes, Pháp. Năm nay, 22 tác phẩm điện ảnh đầy hứa hẹn sẽ bước vào một cuộc tranh tài nghệ thuật kịch tính, với mục tiêu cao nhất - Cành cọ Vàng danh giá. Ảnh: Các thành viên ban giám khảo trên thảm đỏ LHP Cannes lần thứ 78, ngày 13/5/2024. THX/TTXVN
  • Liên hoan phim (LHP) Cannes lần thứ 78, sự kiện điện ảnh danh giá bậc nhất hành tinh, diễn ra từ ngày 13 đến 24/5/2025 tại Cannes, Pháp. Năm nay, 22 tác phẩm điện ảnh đầy hứa hẹn sẽ bước vào một cuộc tranh tài nghệ thuật kịch tính, với mục tiêu cao nhất - Cành cọ Vàng danh giá. Ảnh: Chủ tịch ban giám khảo LHP Cannes lần thứ 78 Juliette Binoche (phải). THX/TTXVN
    Liên hoan phim (LHP) Cannes lần thứ 78, sự kiện điện ảnh danh giá bậc nhất hành tinh, diễn ra từ ngày 13 đến 24/5/2025 tại Cannes, Pháp. Năm nay, 22 tác phẩm điện ảnh đầy hứa hẹn sẽ bước vào một cuộc tranh tài nghệ thuật kịch tính, với mục tiêu cao nhất - Cành cọ Vàng danh giá. Ảnh: Chủ tịch ban giám khảo LHP Cannes lần thứ 78 Juliette Binoche (phải). THX/TTXVN
  • Liên hoan phim (LHP) Cannes lần thứ 78, sự kiện điện ảnh danh giá bậc nhất hành tinh, diễn ra từ ngày 13 đến 24/5/2025 tại Cannes, Pháp. Năm nay, 22 tác phẩm điện ảnh đầy hứa hẹn sẽ bước vào một cuộc tranh tài nghệ thuật kịch tính, với mục tiêu cao nhất - Cành cọ Vàng danh giá. Ảnh: Các thành viên ban giám khảo trên thảm đỏ LHP Cannes lần thứ 78, ngày 13/5/2024. THX/TTXVN
    Liên hoan phim (LHP) Cannes lần thứ 78, sự kiện điện ảnh danh giá bậc nhất hành tinh, diễn ra từ ngày 13 đến 24/5/2025 tại Cannes, Pháp. Năm nay, 22 tác phẩm điện ảnh đầy hứa hẹn sẽ bước vào một cuộc tranh tài nghệ thuật kịch tính, với mục tiêu cao nhất - Cành cọ Vàng danh giá. Ảnh: Các thành viên ban giám khảo trên thảm đỏ LHP Cannes lần thứ 78, ngày 13/5/2024. THX/TTXVN
  • Liên hoan phim (LHP) Cannes lần thứ 78, sự kiện điện ảnh danh giá bậc nhất hành tinh, diễn ra từ ngày 13 đến 24/5/2025 tại Cannes, Pháp. Năm nay, 22 tác phẩm điện ảnh đầy hứa hẹn sẽ bước vào một cuộc tranh tài nghệ thuật kịch tính, với mục tiêu cao nhất - Cành cọ Vàng danh giá. Ảnh: THX/TTXVN
    Liên hoan phim (LHP) Cannes lần thứ 78, sự kiện điện ảnh danh giá bậc nhất hành tinh, diễn ra từ ngày 13 đến 24/5/2025 tại Cannes, Pháp. Năm nay, 22 tác phẩm điện ảnh đầy hứa hẹn sẽ bước vào một cuộc tranh tài nghệ thuật kịch tính, với mục tiêu cao nhất - Cành cọ Vàng danh giá. Ảnh: THX/TTXVN
  • Liên hoan phim (LHP) Cannes lần thứ 78, sự kiện điện ảnh danh giá bậc nhất hành tinh, diễn ra từ ngày 13 đến 24/5/2025 tại Cannes, Pháp. Năm nay, 22 tác phẩm điện ảnh đầy hứa hẹn sẽ bước vào một cuộc tranh tài nghệ thuật kịch tính, với mục tiêu cao nhất - Cành cọ Vàng danh giá. Ảnh: THX/TTXVN
    Liên hoan phim (LHP) Cannes lần thứ 78, sự kiện điện ảnh danh giá bậc nhất hành tinh, diễn ra từ ngày 13 đến 24/5/2025 tại Cannes, Pháp. Năm nay, 22 tác phẩm điện ảnh đầy hứa hẹn sẽ bước vào một cuộc tranh tài nghệ thuật kịch tính, với mục tiêu cao nhất - Cành cọ Vàng danh giá. Ảnh: THX/TTXVN
  • Liên hoan phim (LHP) Cannes lần thứ 78, sự kiện điện ảnh danh giá bậc nhất hành tinh, diễn ra từ ngày 13 đến 24/5/2025 tại Cannes, Pháp. Năm nay, 22 tác phẩm điện ảnh đầy hứa hẹn sẽ bước vào một cuộc tranh tài nghệ thuật kịch tính, với mục tiêu cao nhất - Cành cọ Vàng danh giá. Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của lễ khai mạc năm nay sẽ là sự vinh danh huyền thoại Robert De Niro (trái, phía trước) với Cành cọ Vàng danh dự - một sự ghi nhận đầy xứng đáng cho những đóng góp không thể đo đếm của ông đối với điện ảnh thế giới. Ảnh: THX/TTXVN
    Liên hoan phim (LHP) Cannes lần thứ 78, sự kiện điện ảnh danh giá bậc nhất hành tinh, diễn ra từ ngày 13 đến 24/5/2025 tại Cannes, Pháp. Năm nay, 22 tác phẩm điện ảnh đầy hứa hẹn sẽ bước vào một cuộc tranh tài nghệ thuật kịch tính, với mục tiêu cao nhất - Cành cọ Vàng danh giá. Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của lễ khai mạc năm nay sẽ là sự vinh danh huyền thoại Robert De Niro (trái, phía trước) với Cành cọ Vàng danh dự - một sự ghi nhận đầy xứng đáng cho những đóng góp không thể đo đếm của ông đối với điện ảnh thế giới. Ảnh: THX/TTXVN
  • Liên hoan phim (LHP) Cannes lần thứ 78, sự kiện điện ảnh danh giá bậc nhất hành tinh, diễn ra từ ngày 13 đến 24/5/2025 tại Cannes, Pháp. Năm nay, 22 tác phẩm điện ảnh đầy hứa hẹn sẽ bước vào một cuộc tranh tài nghệ thuật kịch tính, với mục tiêu cao nhất— Cành cọ Vàng danh giá. Ảnh: THX/TTXVN
    Liên hoan phim (LHP) Cannes lần thứ 78, sự kiện điện ảnh danh giá bậc nhất hành tinh, diễn ra từ ngày 13 đến 24/5/2025 tại Cannes, Pháp. Năm nay, 22 tác phẩm điện ảnh đầy hứa hẹn sẽ bước vào một cuộc tranh tài nghệ thuật kịch tính, với mục tiêu cao nhất— Cành cọ Vàng danh giá. Ảnh: THX/TTXVN
Cùng nhìn lại những sự kiện nổi bật trên thế giới trong tuần qua: Nga - Ukraine đàm phán trực tiếp, hướng tới hòa bình lâu dài; Tổng thống Mỹ Donald Trump công du vùng Vịnh, tăng cường quan hệ kinh tế và thương mại; Mỹ - Trung Quốc giảm mạnh thuế với hàng hóa của nhau; Mỹ tuyên bố sẽ dỡ bỏ trừng phạt Syria; Ấn Độ và Pakistan nhất trí gia hạn ngừng bắn; Israel nối lại hoạt động quân sự tại Gaza; LHP Cannes - Cuộc tranh tài đỉnh cao của những tài năng thế giới. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN