-
Kết quả sơ bộ sau cuộc bầu cử ngày 9/6/2024 cho thấy các nhóm chính trị xuyên quốc gia, gồm đảng Nhân dân châu Âu (EPP), Liên minh Xã hội và Dân chủ (S&D) và đảng Đổi mới châu Âu (RE) vẫn giữ được đa số với tổng cộng 401 trên tổng số 720 ghế trong Nghị viện châu Âu (EP) nhiệm kỳ 2024 - 2029. Ảnh: Thủ tướng Hungary Viktor Orban bỏ phiều bầu Nghị viện châu Âu ở Budapest, ngày 9/6. THX/TTXVN
-
Kết quả sơ bộ sau cuộc bầu cử ngày 9/6/2024 cho thấy các nhóm chính trị xuyên quốc gia, gồm đảng Nhân dân châu Âu (EPP), Liên minh Xã hội và Dân chủ (S&D) và đảng Đổi mới châu Âu (RE) vẫn giữ được đa số với tổng cộng 401 trên tổng số 720 ghế trong Nghị viện châu Âu (EP) nhiệm kỳ 2024 - 2029. Ảnh: Thủ tướng Croatia Andrej Plenkovic bỏ phiều bầu Nghị viện châu Âu ở Zagreb, ngày 9/6. THX/TTXVN
-
Kết quả sơ bộ sau cuộc bầu cử ngày 9/6/2024 cho thấy các nhóm chính trị xuyên quốc gia, gồm đảng Nhân dân châu Âu (EPP), Liên minh Xã hội và Dân chủ (S&D) và đảng Đổi mới châu Âu (RE) vẫn giữ được đa số với tổng cộng 401 trên tổng số 720 ghế trong Nghị viện châu Âu (EP) nhiệm kỳ 2024 - 2029. Ảnh: Cử tri Romania bỏ phiếu bầu Nghị viện châu Âu ở Bucharest, Bỉ ngày 9/6. THX/TTXVN
-
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (ảnh) ngày 9/6/2024 tuyên bố giải tán Quốc hội và kêu gọi tổ chức bầu cử lập pháp sớm, sau khi đảng Mặt trận Quốc gia (FN) theo đường lối cực hữu đánh bại liên minh ôn hòa của ông trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu (EP). Tổng thống Macron cho biết vòng đầu tiên của cuộc bầu cử Hạ viện sẽ diễn ra trong ngày 30/6 và vòng 2 vào ngày 7/7. AFP/TTXVN
-
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (ảnh) ngày 9/6/2024 tuyên bố giải tán Quốc hội và kêu gọi tổ chức bầu cử lập pháp sớm, sau khi đảng Mặt trận Quốc gia (FN) theo đường lối cực hữu đánh bại liên minh ôn hòa của ông trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu (EP). Tổng thống Macron cho biết vòng đầu tiên của cuộc bầu cử Hạ viện sẽ diễn ra trong ngày 30/6 và vòng 2 vào ngày 7/7. AFP/TTXVN
-
Kết quả sơ bộ sau cuộc bầu cử ngày 9/6/2024 cho thấy các nhóm chính trị xuyên quốc gia, gồm đảng Nhân dân châu Âu (EPP), Liên minh Xã hội và Dân chủ (S&D) và đảng Đổi mới châu Âu (RE) vẫn giữ được đa số với tổng cộng 401 trên tổng số 720 ghế trong Nghị viện châu Âu (EP) nhiệm kỳ 2024 - 2029. Ảnh: Cử tri Pháp bỏ phiếu bầu Nghị viện châu Âu ở Lille, Pháp ngày 9/6. THX/TTXVN
-
Kết quả sơ bộ sau cuộc bầu cử ngày 9/6/2024 cho thấy các nhóm chính trị xuyên quốc gia, gồm đảng Nhân dân châu Âu (EPP), Liên minh Xã hội và Dân chủ (S&D) và đảng Đổi mới châu Âu (RE) vẫn giữ được đa số với tổng cộng 401 trên tổng số 720 ghế trong Nghị viện châu Âu (EP) nhiệm kỳ 2024 - 2029. Ảnh: Cử tri Slovenia bỏ phiếu bầu Nghị viện châu Âu ở Ljubljana, ngày 9/6. THX/TTXVN
-
Kết quả sơ bộ sau cuộc bầu cử ngày 9/6/2024 cho thấy các nhóm chính trị xuyên quốc gia, gồm đảng Nhân dân châu Âu (EPP), Liên minh Xã hội và Dân chủ (S&D) và đảng Đổi mới châu Âu (RE) vẫn giữ được đa số với tổng cộng 401 trên tổng số 720 ghế trong Nghị viện châu Âu (EP) nhiệm kỳ 2024 - 2029. Ảnh: Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula Von der Leyen, ứng viên đảng EPP, phát biểu tại phiên họp Nghị viện châu Âu ở Brussels, Bỉ ngày 9/6. THX/TTXVN
-
Chiều 8/6/2024, cử tri Italy bắt đầu bỏ phiếu để bầu ra 76 ghế trong Nghị viện châu Âu mới. Thủ tướng Giorgia Meloni (ảnh) và đảng Anh em Italy (FdI) cánh hữu của bà đang trên đường giành chiến thắng lớn, tiếp tục bỏ xa các đối tác trong liên minh cầm quyền như đảng Liên đoàn (Lega) chống người di cư và đảng Forza Italia (FI) trung hữu. FdI có khả năng giành được 27,2% số phiếu bầu, gấp hơn 3 lần so với con số 9,1% của Lega và 8,1% của FI. Ảnh: THX/TTXVN
-
Kết quả sơ bộ (ảnh) sau cuộc bầu cử ngày 9/6/2024 cho thấy các nhóm chính trị xuyên quốc gia, gồm đảng Nhân dân châu Âu (EPP), Liên minh Xã hội và Dân chủ (S&D) và đảng Đổi mới châu Âu (RE) vẫn giữ được đa số với tổng cộng 401 trên tổng số 720 ghế trong Nghị viện châu Âu (EP) nhiệm kỳ 2024 - 2029. Ảnh: THX/TTXVN
-
Ngày 10/6/2024, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua một nghị quyết do Mỹ soạn thảo, theo đó “ngừng bắn ngay lập tức và thả con tin” trong cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hamas ở Dải Gaza. Nga bỏ phiếu trắng, trong khi 14 thành viên hội đồng còn lại bỏ phiếu thuận. Ảnh: Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia (giữa) bỏ phiếu về dự thảo Nghị quyết của HĐBA LHQ ở New York, Mỹ. AFP/TTXVN
-
Ngày 10/6/2024, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua một nghị quyết do Mỹ soạn thảo, theo đó “ngừng bắn ngay lập tức và thả con tin” trong cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hamas ở Dải Gaza. Nga bỏ phiếu trắng, trong khi 14 thành viên hội đồng còn lại bỏ phiếu thuận. Ảnh: Đại sứ Mỹ tại LHQ Linda Thomas-Greenfield (giữa) bỏ phiếu về dự thảo Nghị quyết của HĐBA LHQ ở New York, Mỹ. AFP/TTXVN
-
Ngày 10/6/2024, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua một nghị quyết do Mỹ soạn thảo, theo đó “ngừng bắn ngay lập tức và thả con tin” trong cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hamas ở Dải Gaza. Nga bỏ phiếu trắng, trong khi 14 thành viên hội đồng còn lại bỏ phiếu thuận. Ảnh: THX/TTXVN
-
Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) khai mạc ngày 13/6/2024 tại Borgo Egnazia (Italy). Chương trình nghị sự của hội nghị gồm 6 phiên họp về phát triển châu Phi và biến đổi khí hậu, tình hình ở khu vực Trung Đông, xung đột ở Ukraine, di cư, khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, trí tuệ nhân tạo và năng lượng. Ảnh: Lãnh đạo các nước thành viên G7 và Liên minh châu Âu tại Hội nghị. Ảnh: THX/TTXVN
-
Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) khai mạc ngày 13/6/2024 tại Borgo Egnazia (Italy). Chương trình nghị sự của hội nghị gồm 6 phiên họp về phát triển châu Phi và biến đổi khí hậu, tình hình ở khu vực Trung Đông, xung đột ở Ukraine, di cư, khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, trí tuệ nhân tạo và năng lượng. Ảnh: Lãnh đạo các nước thành viên G7 và Liên minh châu Âu tại Hội nghị. Ảnh: Kyodo/TTXVN
-
Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) khai mạc ngày 13/6/2024 tại Borgo Egnazia (Italy). Chương trình nghị sự của hội nghị gồm 6 phiên họp về phát triển châu Phi và biến đổi khí hậu, tình hình ở khu vực Trung Đông, xung đột ở Ukraine, di cư, khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, trí tuệ nhân tạo và năng lượng. Ảnh: Lãnh đạo các nước thành viên G7 và Liên minh châu Âu tại Hội nghị. Ảnh: Kyodo/TTXVN
-
Ngày 11/6/2024, phát biểu tại Hội nghị Tái thiết Ukraine ở Berlin, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã kêu gọi các công ty tư nhân đầu tư cho các dự án tái thiết Ukraine. Về phần mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tin tưởng phái đoàn nước này sẽ rời hội nghị với các thỏa thuận trị giá hàng tỷ euro cho ngành công nghiệp quốc phòng và ngành năng lượng. Ảnh: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Thủ tướng Đức Olaf Scholz trong cuộc họp báo tại Hội nghị Tái thiết Ukraine ở Berlin. Ảnh: AFP/TTXVN
-
Ngày 11/6/2024, phát biểu tại Hội nghị Tái thiết Ukraine ở Berlin, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã kêu gọi các công ty tư nhân đầu tư cho các dự án tái thiết Ukraine. Về phần mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tin tưởng phái đoàn nước này sẽ rời hội nghị với các thỏa thuận trị giá hàng tỷ euro cho ngành công nghiệp quốc phòng và ngành năng lượng. Ảnh: Các nguyên thủ và lãnh đạo cấp cao dự Hội nghị Tái thiết Ukraine ở Berlin (Đức). AFP/TTXVN
-
Ngày 7/6/2024, tại phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin (ảnh) khẳng định Nga đặt mục tiêu trở thành một trong 4 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Ảnh: THX/TTXVN
-
Ngày 7/6/2024, tại phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin (ảnh) khẳng định Nga đặt mục tiêu trở thành một trong 4 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Ảnh: THX/TTXVN
-
Ngày 10/6/2024, Phó Tổng thống Malawi, ông Saulos Klaus Chilima và 8 người khác đã tử nạn khi máy bay quân sự chở họ, khởi hành từ thủ đô Lilongwe tới thành phố Mzuzu, bị rơi xuống một sườn đồi trong rừng Chikangawa, sau khi không thể hạ cánh do thời tiết xấu. Ảnh: Trực thăng chở thi thể ông Saulos Chilima và các nạn nhân về tới sân bay quốc tế ở Lilongwe, ngày 11/6/2024. THX/TTXVN
-
Ngày 10/6/2024, Phó Tổng thống Malawi, ông Saulos Klaus Chilima (ảnh) và 8 người khác đã tử nạn khi máy bay quân sự chở họ, khởi hành từ thủ đô Lilongwe tới thành phố Mzuzu, bị rơi xuống một sườn đồi trong rừng Chikangawa, sau khi không thể hạ cánh do thời tiết xấu. Ảnh: AFP/TTXVN
-
Ngày 10/6/2024, Phó Tổng thống Malawi, ông Saulos Klaus Chilima (ảnh) và 8 người khác đã tử nạn khi máy bay quân sự chở họ, khởi hành từ thủ đô Lilongwe tới thành phố Mzuzu, bị rơi xuống một sườn đồi trong rừng Chikangawa, sau khi không thể hạ cánh do thời tiết xấu. Ảnh: AFP/TTXVN
-
Đêm 12/6/2024 (giờ địa phương), sau cuộc họp chính sách thường kỳ, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức hiện tại 5,25%-5,50%, đồng thời hạ dự báo cắt giảm lãi suất xuống một lần duy nhất trong năm nay, thay vì 3 lần như dự báo hồi tháng 3/2024. Ảnh: Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ Jerome Powell trong cuộc họp báo công bố chính sách lãi suất, tại Washington DC., ngày 12/6/2024. KYODO/TTXVN
-
Đêm 12/6/2024 (giờ địa phương), sau cuộc họp chính sách thường kỳ, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức hiện tại 5,25%-5,50%, đồng thời hạ dự báo cắt giảm lãi suất xuống một lần duy nhất trong năm nay, thay vì 3 lần như dự báo hồi tháng 3/2024. Ảnh: Trụ sở Cục dự trữ liên bang Mỹ ở Washington DC. THX/TTXVN
-
Đêm 12/6/2024 (giờ địa phương), sau cuộc họp chính sách thường kỳ, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức hiện tại 5,25%-5,50%, đồng thời hạ dự báo cắt giảm lãi suất xuống một lần duy nhất trong năm nay, thay vì 3 lần như dự báo hồi tháng 3/2024. Ảnh: Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ Jerome Powell trong cuộc họp báo công bố chính sách lãi suất, tại Washington DC., ngày 12/6/2024. KYODO/TTXVN
-
Ngày 13/6/2024, Trung Quốc kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) thay đổi kế hoạch áp thuế đối với các dòng xe ô tô điện nhập khẩu từ Trung Quốc, đồng thời cảnh báo khả năng đệ đơn kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về mức thuế mới của khối. Thông điệp được đưa ra sau khi Ủy ban châu Âu (EC) ngày 12/6 thông báo cho các nhà sản xuất ô tô rằng khối sẽ áp dụng mức thuế bổ sung lên tới 38,1% đối với xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc. Ảnh: Công nhân làm việc tại nhà máy sản xuất ác quy của Công ty công nghệ cao Gotion ở tỉnh An Huy, Trung Quốc. THX/TTXVN
-
Ngày 13/6/2024, Trung Quốc kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) thay đổi kế hoạch áp thuế đối với các dòng xe ô tô điện nhập khẩu từ Trung Quốc, đồng thời cảnh báo khả năng đệ đơn kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về mức thuế mới của khối. Thông điệp được đưa ra sau khi Ủy ban châu Âu (EC) ngày 12/6 thông báo cho các nhà sản xuất ô tô rằng khối sẽ áp dụng mức thuế bổ sung lên tới 38,1% đối với xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc. Ảnh: Sạc điện cho xe ô tô tại Brussels, Bỉ. THX/TTXVN
-
Ngày 13/6/2024, Trung Quốc kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) thay đổi kế hoạch áp thuế đối với các dòng xe ô tô điện nhập khẩu từ Trung Quốc, đồng thời cảnh báo khả năng đệ đơn kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về mức thuế mới của khối. Thông điệp được đưa ra sau khi Ủy ban châu Âu (EC) ngày 12/6 thông báo cho các nhà sản xuất ô tô rằng khối sẽ áp dụng mức thuế bổ sung lên tới 38,1% đối với xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc. Ảnh: Công nhân làm việc trên dây chuyền sản xuất xe ô tô điện của Hãng Tesla ở Thượng Hải. THX/TTXVN
-
Cuốn sách Crosby-Schoyen Codex, có niên đại ít nhất 1.600 năm, đã được bán đấu giá tại London (Anh) ngày 11/6/2024 với giá hơn 3 triệu bảng Anh (3,8 triệu USD). Nội dung cuốn sách gồm những văn bản sớm nhất được biết đến của 2 cuốn Kinh thánh Jonah và Peter 1. Crosby-Schoyen Codex gồm 104 trang, được viết bằng tiếng Coptic trên giấy cói tại một tu viện ở Ai Cập vào khoảng thế kỷ thứ 4 sau Công nguyên. Ảnh: AFP/TTXVN
-
Cuốn sách Crosby-Schoyen Codex, có niên đại ít nhất 1.600 năm, đã được bán đấu giá tại London (Anh) ngày 11/6/2024 với giá hơn 3 triệu bảng Anh (3,8 triệu USD). Nội dung cuốn sách gồm những văn bản sớm nhất được biết đến của 2 cuốn Kinh thánh Jonah và Peter 1. Crosby-Schoyen Codex gồm 104 trang, được viết bằng tiếng Coptic trên giấy cói tại một tu viện ở Ai Cập vào khoảng thế kỷ thứ 4 sau Công nguyên. Ảnh: AFP/TTXVN