Tòa nhà Quốc hội - Điểm nhấn bản sắc Ấn Độ ở thủ đô New Delhi

  • Tòa nhà Quốc hội mới được xây dựng tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ ngày 26/5/2023. Ảnh: AFP/TTXVN
    Tòa nhà Quốc hội mới được xây dựng tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ ngày 26/5/2023. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Tòa nhà Quốc hội mới được xây dựng tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ ngày 26/5/2023. Ảnh: AFP/TTXVN
    Tòa nhà Quốc hội mới được xây dựng tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ ngày 26/5/2023. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Tòa nhà Quốc hội mới được xây dựng tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ ngày 26/5/2023. Ảnh: AFP/TTXVN
    Tòa nhà Quốc hội mới được xây dựng tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ ngày 26/5/2023. Ảnh: AFP/TTXVN
Ấn Độ sẽ tổ chức lễ khánh thành tòa nhà Quốc hội của nước này vào ngày 28/5/2023 tới, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Narendra Modi. Công tác chuẩn bị đang diễn ra khẩn trương với quy mô hoành tráng. Công trình mới này là trọng điểm của dự án trị giá 2,4 tỷ USD nhằm thay thế các tòa nhà thời thuộc địa Anh ở trung tâm thủ đô New Delhi và tạo cho nơi đây có bản sắc Ấn Độ riêng biệt. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN