Tình trạng ấm lên toàn cầu gây hạn hán ở vùng Sừng châu Phi

  • Gia súc  bị chết do hạn hán kéo dài tại Oromia, nam Ethiopia, ngày 16/3/2023. Ảnh: Kyodo/TTXVN
    Gia súc bị chết do hạn hán kéo dài tại Oromia, nam Ethiopia, ngày 16/3/2023. Ảnh: Kyodo/TTXVN
  • Gia súc  bị chết do hạn hán kéo dài tại Oromia, nam Ethiopia, ngày 16/3/2023. Ảnh: Kyodo/TTXVN
    Gia súc bị chết do hạn hán kéo dài tại Oromia, nam Ethiopia, ngày 16/3/2023. Ảnh: Kyodo/TTXVN
  • Khu trại tạm dành cho người dân phải rời bỏ nhà cửa do hạn hán tại Oromia, nam Ethiopia, ngày 16/3/2023. Ảnh: Kyodo/TTXVN
    Khu trại tạm dành cho người dân phải rời bỏ nhà cửa do hạn hán tại Oromia, nam Ethiopia, ngày 16/3/2023. Ảnh: Kyodo/TTXVN
  • Người dân các vùng hạn hán sơ tán tới nơi ở tạm ở Werder, Ethiopia. Ảnh: AFP/TTXVN
    Người dân các vùng hạn hán sơ tán tới nơi ở tạm ở Werder, Ethiopia. Ảnh: AFP/TTXVN
Nếu không có hiện tượng ấm lên toàn cầu, một đợt hạn hán tàn khốc đã không xảy ra ở vùng Sừng châu Phi. Đây là kết luận được đưa ra trong báo cáo của Tổ chức hợp tác quốc tế chuyên nghiên cứu về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu World Weather Attribution (WWA) công bố ngày 27/4/2023. Kể từ cuối năm 2020, các quốc gia ở vùng Sừng châu Phi, gồm Djibouti, Ethiopia, Eritrea, Kenya, Somalia, Nam Sudan và Sudan, đã phải hứng chịu đợt hạn hán tồi tệ nhất trong 40 năm qua. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN