Thổ Nhĩ Kỳ tấn công người Kurd ở Syria: Ít nhất 15 người thiệt mạng

  • Trong ảnh: Khói bốc lên sau cuộc oanh tạc của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ xuống thị trấn Ras al-Ain ở tỉnh Hasakeh, miền Đông Bắc Syria ngày 9/10/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Khói bốc lên sau cuộc oanh tạc của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ xuống thị trấn Ras al-Ain ở tỉnh Hasakeh, miền Đông Bắc Syria ngày 9/10/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh (do Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp): Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu chiến dịch tấn công các tay súng người Kurd ở Đông Bắc Syria ngày 9/10/2019. Ảnh: THX/TTXVN
    Trong ảnh (do Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp): Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu chiến dịch tấn công các tay súng người Kurd ở Đông Bắc Syria ngày 9/10/2019. Ảnh: THX/TTXVN
Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), ngày 9/10, chiến dịch Hòa Bình Mùa Xuân của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào các tay súng người Kurd ở Đông Bắc Syria đã khiến ít nhất 15 người thiệt mạng, trong đó có 8 dân thường. Ngoài ra, hơn 40 người bị thương trong giai đoạn đầu của cuộc tấn công. Theo Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF - do người Kurd đứng đầu), tổng cộng 25 máy bay của Thổ Nhĩ kỳ đã tham gia giai đoạn đầu của chiến dịch, tấn công 16 mục tiêu trên khắp khu vực rộng lớn ở Đông Bắc Syria. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN