Thái Lan nêu lý do hoãn cuộc họp Ủy ban Biên giới hỗn hợp với Campuchia

  • Lễ ký thoả thuận tại cuộc họp của Ủy ban Biên giới hỗn hợp Thái Lan - Campuchia về phân định ranh giới tại khu vực biên giới hai nước, ở Phnom Penh (Campuchia) ngày 15/6/2025. Ảnh: THX/TTXVN
    Lễ ký thoả thuận tại cuộc họp của Ủy ban Biên giới hỗn hợp Thái Lan - Campuchia về phân định ranh giới tại khu vực biên giới hai nước, ở Phnom Penh (Campuchia) ngày 15/6/2025. Ảnh: THX/TTXVN
  • Lễ ký thoả thuận tại cuộc họp của Ủy ban Biên giới hỗn hợp Thái Lan - Campuchia về phân định ranh giới tại khu vực biên giới hai nước, ở Phnom Penh (Campuchia) ngày 15/6/2025. Ảnh: THX/TTXVN
    Lễ ký thoả thuận tại cuộc họp của Ủy ban Biên giới hỗn hợp Thái Lan - Campuchia về phân định ranh giới tại khu vực biên giới hai nước, ở Phnom Penh (Campuchia) ngày 15/6/2025. Ảnh: THX/TTXVN
  • Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Thái Lan Nikorndej Balankura trong cuộc họp báo tại Bangkok, thông báo lý do hoãn cuộc họp Ủy ban Biên giới hỗn hợp với Campuchia, ngày 30/12/2025. Ảnh: THX/TTXVN
    Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Thái Lan Nikorndej Balankura trong cuộc họp báo tại Bangkok, thông báo lý do hoãn cuộc họp Ủy ban Biên giới hỗn hợp với Campuchia, ngày 30/12/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Ngày 30/12/2025, Ngoại trưởng lâm thời Thái Lan Sihasak Phuangketkeow cho biết nước này không trì hoãn việc phân định biên giới với Campuchia, song cuộc họp của Ủy ban Biên giới hỗn hợp (JBC) do Campuchia đề xuất có thể sẽ phải hoãn lại cho đến khi Thái Lan có được chính phủ mới sau cuộc bầu cử ngày 8/2/2026. Ông Sihasak đưa ra tuyên bố trên sau khi Ban Thư ký Nhà nước về Biên giới của Campuchia (SSBA) tuần trước đã đề xuất tổ chức một cuộc họp của JBC trong tuần đầu tiên của năm 2026, nhằm thảo luận và tiếp tục khảo sát, phân định ranh giới ở các khu vực tại tỉnh Sa Kaeo giữa các mốc giới KM 42–47 và KM 33–37. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN