Tàu vũ trụ của NASA phát hiện muối và chất hữu cơ trên bề mặt mặt trăng của Sao Mộc

  • (Tư liệu) Hình ảnh Sao Thổ và Mặt trăng Europa do kính viễn vọng không gian Hubble của NASA chụp ngày 17/9/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
    (Tư liệu) Hình ảnh Sao Thổ và Mặt trăng Europa do kính viễn vọng không gian Hubble của NASA chụp ngày 17/9/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
  • (Tư liệu) Mặt trăng Ganymede (phải), mặt trăng lớn nhất của Sao Thổ (trái). Ảnh: AFP/TTXVN
    (Tư liệu) Mặt trăng Ganymede (phải), mặt trăng lớn nhất của Sao Thổ (trái). Ảnh: AFP/TTXVN
  • (Tư liệu) Hình ảnh Sao Mộc do tàu vũ trụ Juno của NASA chụp ngày 2/7/2018. Ảnh: AFP/TTXVN
    (Tư liệu) Hình ảnh Sao Mộc do tàu vũ trụ Juno của NASA chụp ngày 2/7/2018. Ảnh: AFP/TTXVN
  • (Tư liệu) Mặt trăng Ganymede, mặt trăng lớn nhất của Sao Thổ. Ảnh: AFP/TTXVN
    (Tư liệu) Mặt trăng Ganymede, mặt trăng lớn nhất của Sao Thổ. Ảnh: AFP/TTXVN
Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) ngày 31/10/2023 thông báo tàu vũ trụ Juno đã lần đầu tiên phát hiện muối khoáng và các hợp chất hữu cơ trên bề mặt mặt trăng Ganymede của Sao Mộc. Theo NASA, phát hiện này cho thấy nước muối dưới lòng đất đang chạm tới lớp vỏ của thế giới băng giá. Có kích thước lớn hơn Sao Thủy, Ganymede là mặt trăng lớn nhất của Sao Mộc và từ lâu đã được các nhà khoa học rất quan tâm do ẩn giấu bên dưới lớn vỏ băng giá của Ganymede là một đại dương mênh mông. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN