Tấn công bằng dao ở Pháp: Cơ quan công tố điều tra theo hướng có liên quan khủng bố

  • Trong ảnh: Lực lượng cứu hỏa chuyển nạn nhân bị thương tại hiện trường vụ tấn công bằng dao gần văn phòng cũ của báo Charlie Hebdo ở thủ đô Paris, Pháp ngày 25/9/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Lực lượng cứu hỏa chuyển nạn nhân bị thương tại hiện trường vụ tấn công bằng dao gần văn phòng cũ của báo Charlie Hebdo ở thủ đô Paris, Pháp ngày 25/9/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Cảnh sát bắt giữ một nghi phạm gây ra vụ tấn công bằng dao gần văn phòng cũ của báo Charlie Hebdo ở thủ đô Paris, Pháp ngày 25/9/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Cảnh sát bắt giữ một nghi phạm gây ra vụ tấn công bằng dao gần văn phòng cũ của báo Charlie Hebdo ở thủ đô Paris, Pháp ngày 25/9/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ tấn công bằng dao xảy ra gần văn phòng cũ của báo Charlie Hebdo ở thủ đô Paris, Pháp ngày 25/9/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ tấn công bằng dao xảy ra gần văn phòng cũ của báo Charlie Hebdo ở thủ đô Paris, Pháp ngày 25/9/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
Ngày 25/9/2020, nhà chức trách Pháp đã mở cuộc điều tra về vụ tấn công bằng dao xảy ra cùng ngày ở gần văn phòng cũ của báo Charlie Hebdo ở thủ đô Paris khiến ít nhất 4 người bị thương. Theo đó, Văn phòng Công tố quốc gia về chống khủng bố của Pháp đang điều tra về "âm mưu ám sát liên quan đến khủng bố". Phát biểu tại cuộc họp báo, công tố viên Jean-Francois Ricard cho biết lực lượng chức năng vừa bắt giữ nghi phạm thứ hai trong vụ tấn công. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN