Taliban phát động đợt tấn công lớn tại Afghanistan

  • Trong ảnh (tư liệu): Các tay súng Taliban tại huyện Sangin, tỉnh Helmand, Afghanistan ngày 6/4/2009. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh (tư liệu): Các tay súng Taliban tại huyện Sangin, tỉnh Helmand, Afghanistan ngày 6/4/2009. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh (tư liệu): Các tay súng Taliban tại Jalalabad, Afghanistan ngày 24/2/2016. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh (tư liệu): Các tay súng Taliban tại Jalalabad, Afghanistan ngày 24/2/2016. Ảnh: AFP/TTXVN
Lực lượng an ninh Afghanistan đã đẩy lùi một đợt tấn công quy mô lớn của Taliban tại tỉnh Helmand ở miền Nam trong vòng 24 giờ qua, trong bối cảnh phiến quân phát động các cuộc tấn công trên cả nước, sau hạn chót về việc rút toàn bộ binh sĩ Mỹ khỏi Afghanistan ngày 1/5/2021 vừa qua. Ông Attaullah Afghan, người đứng đầu hội đồng tỉnh Helmand, cho biết Taliban đã phát động cuộc tấn công lớn vào ngày 3/5 từ nhiều hướng, nhằm vào các chốt kiểm soát quanh khu vực lân cận của Lashkar Gah, và chiếm lĩnh một số vị trí này. Các lực lượng an ninh Afghanistan đã không kích và triển khai lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ tới khu vực. Phiến quân đã bị đẩy lùi nhưng giao tranh vẫn tiếp diễn trong ngày 4/5 khiến hàng trăm gia đình phải rời bỏ nhà cửa. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN