Tái tạo đồi cát giữa lòng thủ đô Canada - dự án táo bạo của một tiến sĩ gốc Việt

  • Tiến sĩ Đặng Trung Phước bên khu vực đồi cát Pinhey đang được bảo tồn. Ảnh: Trung Dũng - PV TTXVN tại Canada
    Tiến sĩ Đặng Trung Phước bên khu vực đồi cát Pinhey đang được bảo tồn. Ảnh: Trung Dũng - PV TTXVN tại Canada
  • Logo của Hội Bảo tồn đa dạng sinh vật thế giới và Nhóm những người bạn bảo tồn đồi cát Pinhey. Ảnh: Trung Dũng - PV TTXVN tại Canada
    Logo của Hội Bảo tồn đa dạng sinh vật thế giới và Nhóm những người bạn bảo tồn đồi cát Pinhey. Ảnh: Trung Dũng - PV TTXVN tại Canada
  • Hình ảnh bảo tồn đồi cát Pinhey và các loài sinh vật đặc hữu tại đây. Ảnh: Trung Dũng - PV TTXVN tại Canada
    Hình ảnh bảo tồn đồi cát Pinhey và các loài sinh vật đặc hữu tại đây. Ảnh: Trung Dũng - PV TTXVN tại Canada
  • Tư liệu lược sử về quá trình hình thành địa chất của đồi cát Pinhey. Ảnh: Trung Dũng - PV TTXVN tại Canada
    Tư liệu lược sử về quá trình hình thành địa chất của đồi cát Pinhey. Ảnh: Trung Dũng - PV TTXVN tại Canada
  • Ảnh các loại sinh vật đặc hữu đang có nguy cơ biến mất, được bảo tồn ở khu vực đồi cát Pinhey. Ảnh: Trung Dũng - PV TTXVN tại Canada
    Ảnh các loại sinh vật đặc hữu đang có nguy cơ biến mất, được bảo tồn ở khu vực đồi cát Pinhey. Ảnh: Trung Dũng - PV TTXVN tại Canada
  • Toàn cảnh khu vực đồi cát Pinhey đang được tái tạo, bảo tồn. Ảnh: Trung Dũng - PV TTXVN tại Canada
    Toàn cảnh khu vực đồi cát Pinhey đang được tái tạo, bảo tồn. Ảnh: Trung Dũng - PV TTXVN tại Canada
  • Sinh viên ngành sinh học - Đại học Ottawa hướng dẫn du khách tham quan đồi cát Pinhey. Ảnh: Trung Dũng - PV TTXVN tại Canada
    Sinh viên ngành sinh học - Đại học Ottawa hướng dẫn du khách tham quan đồi cát Pinhey. Ảnh: Trung Dũng - PV TTXVN tại Canada
  • Khu vực đồi cát Pinhey cũng thu hút rất đông người cao tuổi đến tham quan. Ảnh: Trung Dũng - PV TTXVN tại Canada
    Khu vực đồi cát Pinhey cũng thu hút rất đông người cao tuổi đến tham quan. Ảnh: Trung Dũng - PV TTXVN tại Canada
  • Người dân thủ đô Ottawa đến tham quan khu vực đồi cát Pinhey vào dịp cuối tuần. Ảnh: Trung Dũng - PV TTXVN tại Canada
    Người dân thủ đô Ottawa đến tham quan khu vực đồi cát Pinhey vào dịp cuối tuần. Ảnh: Trung Dũng - PV TTXVN tại Canada
  • Niềm vui của trẻ nhỏ khi được xem ảnh các loại sinh vật đặc hữu và tận mắt chứng kiến ở khu vực đồi cát Pinhey. Ảnh: Trung Dũng - PV TTXVN tại Canada
    Niềm vui của trẻ nhỏ khi được xem ảnh các loại sinh vật đặc hữu và tận mắt chứng kiến ở khu vực đồi cát Pinhey. Ảnh: Trung Dũng - PV TTXVN tại Canada
  • Khách tham quan chia sẻ niềm vui và sự quan tâm đến hệ sinh thái đa dạng khi đến với khu vực đồi cát Pinhey. Ảnh: Trung Dũng - PV TTXVN tại Canada
    Khách tham quan chia sẻ niềm vui và sự quan tâm đến hệ sinh thái đa dạng khi đến với khu vực đồi cát Pinhey. Ảnh: Trung Dũng - PV TTXVN tại Canada
  • Tiến sĩ Đặng Trung Phước hướng dẫn du khách tham quan đồi cát Pinhey. Ảnh: Trung Dũng - PV TTXVN tại Canada
    Tiến sĩ Đặng Trung Phước hướng dẫn du khách tham quan đồi cát Pinhey. Ảnh: Trung Dũng - PV TTXVN tại Canada
  • Nhóm du khách được hướng dẫn chi tiết về hệ sinh thái của khu vực đồi cát Pinhey. Ảnh: Trung Dũng - PV TTXVN tại Canada
    Nhóm du khách được hướng dẫn chi tiết về hệ sinh thái của khu vực đồi cát Pinhey. Ảnh: Trung Dũng - PV TTXVN tại Canada
Tại thủ đô Ottawa (Canada), một hệ thống đồi cát có lịch sử lâu dài từ thời tiền sử trong giai đoạn kết thúc của kỷ băng giá đã được tái tạo và bảo tồn, nhờ vào công sức của tiến sĩ gốc Việt, ông Đặng Trung Phước. Khu đồi cát này ngày nay có tên là Pinhey, xuất hiện từ cách đây 7.000-8.000 năm, đã được công nhận là một trong những di sản địa chất ở vùng thủ đô Ottawa của Canada. Vào những năm 1950-1960, thành phố bắt đầu trồng cây trên hệ thống đồi cát và nhà cửa cũng được phép xây cất. Hệ thống đồi cát dần dần bị xâm hại từ đấy. Đến năm 2010, trên 99% hệ thống đồi cát hoàn toàn bị che phủ bởi rừng trồng và các khu nhà biệt lập. Năm 2011, Hội Bảo tồn đa dạng sinh vật thế giới (BCI), do Tiến sĩ Đặng Trung Phước đứng đầu, đã đề xuất với NCC - cơ quan chịu trách nhiệm phát triển, quy hoạch đô thị và bảo tồn ở vùng thủ đô của Canada - dự án tái tạo hệ thống đồi cát cho Ottawa. Theo Tiến sĩ Đặng Trung Phước, kinh nghiệm tái tạo, bảo tồn khu vực đồi cát Pinhey và một số vườn quốc gia đồi cát ở một số nước trên thế giới như Mexico, Mỹ có thể được áp dụng đối với một số khu vực đồi cát ở Việt Nam, như ở Bình Thuận. Ảnh: Trung Dũng - PV TTXVN tại Canada

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN