Số người di dời trong nước lên mức cao kỷ lục trong năm 2024

  • Người dân đi sơ tán tránh xung đột tại tỉnh Bắc Kivu, CHDC Congo. Ảnh: THX/TTXVN
    Người dân đi sơ tán tránh xung đột tại tỉnh Bắc Kivu, CHDC Congo. Ảnh: THX/TTXVN
  • Người dân đi sơ tán tránh xung đột tại Liban. Ảnh: THX/TTXVN
    Người dân đi sơ tán tránh xung đột tại Liban. Ảnh: THX/TTXVN
  • Người tị nạn chờ được phát bữa ăn cứu trợ tại Omdurman, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN
    Người tị nạn chờ được phát bữa ăn cứu trợ tại Omdurman, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN
  • Người dân tại trại tị nạn ở Goma, tỉnh Bắc Kivu, CHDC Congo. Ảnh: THX/TTXVN
    Người dân tại trại tị nạn ở Goma, tỉnh Bắc Kivu, CHDC Congo. Ảnh: THX/TTXVN
  • Người dân tại trại tị nạn ở Goma, tỉnh Bắc Kivu, CHDC Congo. Ảnh: THX/TTXVN
    Người dân tại trại tị nạn ở Goma, tỉnh Bắc Kivu, CHDC Congo. Ảnh: THX/TTXVN
  • Người dân tại trại tị nạn ở Kabul, Afghanistan. Ảnh: THX/TTXVN
    Người dân tại trại tị nạn ở Kabul, Afghanistan. Ảnh: THX/TTXVN
  • Người tị nạn trở về nhà tại Dải Gaza, sau khi phải rời bỏ nhà cửa tránh xung đột. Ảnh: THX/TTXVN
    Người tị nạn trở về nhà tại Dải Gaza, sau khi phải rời bỏ nhà cửa tránh xung đột. Ảnh: THX/TTXVN
  • Người dân tại trại tị nạn ở ngoại ô Juba, Nam Sudan. Ảnh: THX/TTXVN
    Người dân tại trại tị nạn ở ngoại ô Juba, Nam Sudan. Ảnh: THX/TTXVN
Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cho biết tính đến cuối năm 2024, thế giới có 83,4 triệu người phải rời bỏ nhà cửa dịch chuyển ở trong nước (di dời trong nước), con số cao kỷ lục. Theo báo cáo do Trung tâm Giám sát di dời trong nước (IDMC) có trụ sở tại Geneva (Thụy Sĩ) mới công bố, xung đột và bạo lực vẫn là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng người dân phải di dời. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN