Séc và Đức ký thỏa thuận hỗ trợ cung cấp khí đốt

  • Trong ảnh: Bộ trưởng Kinh tế và Bảo vệ khí hậu Đức Robert Habeck (trái) cùng Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại CH Séc Jozef Sikela tại cuộc họp báo ở Praha, CH Séc ngày 11/7/2022. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Bộ trưởng Kinh tế và Bảo vệ khí hậu Đức Robert Habeck (trái) cùng Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại CH Séc Jozef Sikela tại cuộc họp báo ở Praha, CH Séc ngày 11/7/2022. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Bộ trưởng Kinh tế và Bảo vệ khí hậu Đức Robert Habeck (trái) cùng Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại CH Séc Jozef Sikela trong cuộc họp báo ở Praha, ngày 11/7/2022. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Bộ trưởng Kinh tế và Bảo vệ khí hậu Đức Robert Habeck (trái) cùng Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại CH Séc Jozef Sikela trong cuộc họp báo ở Praha, ngày 11/7/2022. Ảnh: AFP/TTXVN
Ngày 11/7/2022, Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại CH Séc Jozef Sikela cùng Bộ trưởng Kinh tế và Bảo vệ khí hậu Đức Robert Habeck đã ký thỏa thuận về an ninh năng lượng, trong đó nhất trí hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp nguồn cung khí đốt bị ngắt. Phát biểu sau lễ ký tại Praha, Bộ trưởng Sikela cho rằng các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) cần đoàn kết và hành động thống nhất trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng hiện nay. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN