Saudi Arabia cho phép phụ nữ gia nhập các lực lượng vũ trang

  • Trong ảnh (tư liệu): Phụ nữ Saudi Arabia tham dự triển lãm tại Jeddah. Ảnh: AFP/ TTXVN
    Trong ảnh (tư liệu): Phụ nữ Saudi Arabia tham dự triển lãm tại Jeddah. Ảnh: AFP/ TTXVN
  • Trong ảnh (tư liệu): Phụ nữ Saudi Arabia tới theo dõi một trận bóng đá tại Jeddah ngày 12/1/2018. Ảnh: AFP/ TTXVN
    Trong ảnh (tư liệu): Phụ nữ Saudi Arabia tới theo dõi một trận bóng đá tại Jeddah ngày 12/1/2018. Ảnh: AFP/ TTXVN
  • Trong ảnh: Phụ nữ Saudi Arabia tham dự một hội nghị ở Riyadh ngày 18/9/2019. Ảnh: AFP/ TTXVN
    Trong ảnh: Phụ nữ Saudi Arabia tham dự một hội nghị ở Riyadh ngày 18/9/2019. Ảnh: AFP/ TTXVN
Ngày 9/10/2019, Saudi Arabia công bố nước này sẽ cho phép phụ nữ gia nhập các lực lượng vũ trang, trong bối cảnh chính quyền Riyadh đang theo đuổi các chương trình cải cách kinh tế và xã hội rộng rãi. Quyết định này là động thái mới nhất trong hàng loạt biện pháp của Saudi Arabia tăng quyền cho nữ giới ở vương quốc này. Năm ngoái, Saudi Arabia đã cho phép phụ nữ tham gia các lực lượng an ninh. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN