Quốc hội Nhật Bản thông qua Luật Hoàng thất sửa đổi

  • (Tư liệu) Nhật hoàng Naruhito (trái), Hoàng hậu Masako (giữa) và Công chúa Aiko chào người dân tại Hoàng cung ở Tokyo nhân dịp sinh nhật lần thứ 66 của Nhật hoàng, tháng 2/2026. Ảnh: Kyodo/TTXVN
    (Tư liệu) Nhật hoàng Naruhito (trái), Hoàng hậu Masako (giữa) và Công chúa Aiko chào người dân tại Hoàng cung ở Tokyo nhân dịp sinh nhật lần thứ 66 của Nhật hoàng, tháng 2/2026. Ảnh: Kyodo/TTXVN
  • (Tư liệu) Nhật hoàng Naruhito (thứ 3, trái), Hoàng hậu Masako (thứ 4, trái) cùng các thành viên Hoàng gia vẫy chào người dân từ ban công Hoàng cung ở Tokyo nhân dịp sinh nhật lần thứ 66 của Nhật hoàng, ngày 23/2/2026. Ảnh: Kyodo/TTXVN
    (Tư liệu) Nhật hoàng Naruhito (thứ 3, trái), Hoàng hậu Masako (thứ 4, trái) cùng các thành viên Hoàng gia vẫy chào người dân từ ban công Hoàng cung ở Tokyo nhân dịp sinh nhật lần thứ 66 của Nhật hoàng, ngày 23/2/2026. Ảnh: Kyodo/TTXVN
  • Quang cảnh phiên họp Quốc hội Nhật Bản tại thủ đô Tokyo. Ảnh: Kyodo/TTXVN phát
    Quang cảnh phiên họp Quốc hội Nhật Bản tại thủ đô Tokyo. Ảnh: Kyodo/TTXVN phát
  • Quang cảnh phiên họp Thượng viện Nhật Bản tại thủ đô Tokyo. Ảnh: Kyodo/TTXVN phát
    Quang cảnh phiên họp Thượng viện Nhật Bản tại thủ đô Tokyo. Ảnh: Kyodo/TTXVN phát
Ngày 17/7/2026, Thượng viện Nhật Bản đã thông qua Luật Hoàng thất sửa đổi với đa số phiếu tán thành, đánh dấu lần đầu tiên các điều khoản cốt lõi của đạo luật này được sửa đổi kể từ khi có hiệu lực vào năm 1947. Luật mới cho phép nhận nam giới thuộc dòng nam của 11 nhánh cựu Hoàng tộc làm con nuôi và cho phép các thành viên nữ tiếp tục giữ địa vị Hoàng gia sau khi kết hôn. Luật Hoàng thất sửa đổi nhằm giải quyết tình trạng số lượng thành viên Hoàng thất ngày càng thu hẹp. Ảnh: Kyodo/TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN