Quan chức quân sự cấp cao Mỹ hối thúc Hàn Quốc duy trì GSOMIA với Nhật Bản

  • Trong ảnh: Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (phải) và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley trong cuộc gặp tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 12/11/2019. Ảnh: Kyodo/ TTXVN
    Trong ảnh: Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (phải) và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley trong cuộc gặp tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 12/11/2019. Ảnh: Kyodo/ TTXVN
  • Trong ảnh: Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (phải) và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley trong cuộc gặp tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 12/11/2019. Ảnh: Kyodo/ TTXVN
    Trong ảnh: Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (phải) và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley trong cuộc gặp tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 12/11/2019. Ảnh: Kyodo/ TTXVN
Ngày 12/11/2019, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley cho biết quyết định của Hàn Quốc không gia hạn Hiệp định Bảo mật thông tin quân sự chung (GSOMIA) với Nhật Bản là vấn đề nằm trong chương trình nghị sự mà ông đang tiến hành với cả hai nước này. Phát biểu với báo giới sau khi gặp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Tokyo, Tướng Milley nói: "Đây sẽ là một vấn đề thảo luận ở Hàn Quốc. Chúng tôi muốn tìm cách giải quyết trước khi hiệp định hết hạn". Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN