Phe Cộng hòa đề xuất giải pháp ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa Mỹ

  • Đặc vụ của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) tuần tra tại sân bay La Guardia ở New York, Mỹ, ngày 23/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN
    Đặc vụ của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) tuần tra tại sân bay La Guardia ở New York, Mỹ, ngày 23/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN
  • Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN
    Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN
  • Đặc vụ của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) tuần tra tại sân bay La Guardia ở New York, Mỹ, ngày 23/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN
    Đặc vụ của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) tuần tra tại sân bay La Guardia ở New York, Mỹ, ngày 23/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN
  • Đặc vụ của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) tuần tra tại sân bay La Guardia ở New York, Mỹ, ngày 23/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN
    Đặc vụ của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) tuần tra tại sân bay La Guardia ở New York, Mỹ, ngày 23/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN
Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ John Thune và Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson ngày 1/4/2026 đã công bố bản kế hoạch 2 hướng nhằm mục đích tài trợ cho Bộ An ninh Nội địa (DHS), qua đó mở đường cho việc cấp ngân sách trước mắt cho Cơ quan An ninh Vận tải (TSA), đồng thời tách riêng phần tranh luận gây tranh cãi về thực thi luật di trú. Ông Thune và ông Johnson xác nhận kế hoạch này được thực hiện theo chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump, với mục tiêu tài trợ đầy đủ cho toàn bộ DHS thông qua 2 lộ trình song song, vừa theo quy trình ngân sách thông thường, vừa qua cơ chế hòa giải để tránh sự ngăn cản từ phía đảng Dân chủ. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN