Pháp và EU tuyên bố sẵn sàng đáp trả đe dọa áp thuế mới của Mỹ

  • Trong ảnh: Thứ trưởng Kinh tế Pháp Agnes Pannier-Runacher phát biểu tại một cuộc họp ở thủ đô Paris. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Thứ trưởng Kinh tế Pháp Agnes Pannier-Runacher phát biểu tại một cuộc họp ở thủ đô Paris. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire phát biểu tại cuộc họp báo ở Paris ngày 16/7/2019. ẢNh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire phát biểu tại cuộc họp báo ở Paris ngày 16/7/2019. ẢNh: AFP/TTXVN
Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire và Thứ trưởng Kinh tế Pháp Agnes Pannier-Runacher ngày 3/12/2019 tuyên bố Pháp và Liên minh châu Âu (EU) sẵn sàng đáp trả quyết định của Mỹ đánh thuế lượng hàng hóa trị giá 2,4 tỷ USD của Paris. Tuyên bố này được đưa ra sau khi ngày 2/12, Chính phủ Mỹ thông báo đánh thuế lên tới 100% đối với lượng hàng hóa trị giá 2,4 tỷ USD của Pháp để trả đũa việc Paris đánh thuế dịch vụ kỹ thuật số (DST) 3% doanh thu đối với các công ty công nghệ có doanh thu trên 25 triệu euro (27,86 triệu USD) tại thị trường Pháp và 750 triệu USD (830 triệu USD) trên toàn cầu. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN