Papua New Guinea đóng cửa nhà máy niken của Trung Quốc sau sự cố tràn bùn độc hại

  • Trong ảnh: Bờ biển và các vùng nước xung quanh nhà máy sản xuất niken Ramu nhuốm màu đỏ sau sự cố tràn bùn độc hại tại vịnh Basamuk, tỉnh Madang, Papua New Guinea. Ảnh: AFP/ TTXVN
    Trong ảnh: Bờ biển và các vùng nước xung quanh nhà máy sản xuất niken Ramu nhuốm màu đỏ sau sự cố tràn bùn độc hại tại vịnh Basamuk, tỉnh Madang, Papua New Guinea. Ảnh: AFP/ TTXVN
  • Trong ảnh: Bờ biển và các vùng nước xung quanh nhà máy sản xuất niken Ramu nhuốm màu đỏ sau sự cố tràn bùn độc hại tại vịnh Basamuk, tỉnh Madang, Papua New Guinea. Ảnh: AFP/ TTXVN
    Trong ảnh: Bờ biển và các vùng nước xung quanh nhà máy sản xuất niken Ramu nhuốm màu đỏ sau sự cố tràn bùn độc hại tại vịnh Basamuk, tỉnh Madang, Papua New Guinea. Ảnh: AFP/ TTXVN
Chính phủ Papua New Guinea (PNG) đã tạm thời đóng cửa một nhà máy chế biến niken thuộc sở hữu của Trung Quốc do vi phạm luật an toàn và khai khoáng, sau khi nhà máy này làm tràn hàng chục nghìn lít bùn độc hại ra biển hồi tháng 8 vừa qua. Cơ quan tài nguyên khoáng sản của PNG (MRA) đã áp dụng biện pháp phạt nói trên đối với công ty Ramu Nico, phần lớn thuộc sở hữu của Tập đoàn luyện kim Trung Quốc (MCC), sau khi nhà máy không khắc phục được các nguyên nhân gây sự cố tràn bùn theo khuyến nghị của MRA. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN