-
Sinh ngày 23/12/1933, Nhật Hoàng Akihito là con trai cả của Nhật hoàng Hirohito và Hoàng hậu Kojun. Tháng 11/1952, ngài đã được tấn phong làm Hoàng Thái tử. Ngày 7/1/1989, Nhật hoàng Akihito lên ngôi (trong ảnh) sau khi Vua cha băng hà. Ảnh: AFP/TTXVN
-
Sinh ngày 23/12/1933, Hoàng tử Akihito là con trai cả của Nhật hoàng Hirohito và Hoàng hậu Kojun. Trong ảnh: Hoàng tử Akihito lúc ba tháng tuổi ngày 23/3/1934. Ảnh: AFP/TTXVN
-
Sinh ngày 23/12/1933, Nhật hoàng Akihito là con trai cả của Nhật Hoàng Hirohito và Hoàng hậu Kojun. Tháng 11/1952, ngài đã được tấn phong làm Hoàng Thái tử. Ảnh: AFP/TTXVN
-
Sinh ngày 23/12/1933, Nhật hoàng Akihito là con trai cả của Nhật Hoàng Hirohito và Hoàng hậu Kojun. Tháng 11/1952, ngài đã được tấn phong làm Hoàng Thái tử. Ảnh: AFP/TTXVN
-
Năm 1959, Hoàng Thái tử Akihito (trái) đã kết hôn với một thường dân là bà Michiko Shoda, người sau này đã trở thành Hoàng hậu Michiko. Ảnh: AFP/TTXVN
-
Năm 1959, Hoàng Thái tử Akihito (thứ 2, trái) đã kết hôn với một thường dân là bà Michiko Shoda (thứ 2, phải), người sau này đã trở thành Hoàng hậu Michiko. Ảnh: AFP/TTXVN
-
Không chỉ là vị Hoàng đế của nhân dân, Nhật Hoàng Akihito còn được coi là vị Hoàng đế của tình hữu nghị khi góp phần không nhỏ vào việc tăng cường tình hữu nghị giữa Nhật Bản và các nước trên thế giới. Trong ảnh: Nhật Hoàng Akihito (trái) trong cuộc gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (thứ 2, phải) tại lễ đón Nhật Hoàng ở Hà Nội ngày 3/3/2017. Ảnh: AFP/TTXVN
-
Không chỉ là vị Hoàng đế của nhân dân, Nhật Hoàng Akihito còn được coi là vị Hoàng đế của tình hữu nghị khi góp phần không nhỏ vào việc tăng cường tình hữu nghị giữa Nhật Bản và các nước trên thế giới. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (thứ 2, phải) hội kiến Nhật Hoàng Akihito (thứ 2, trái) cùng Hoàng hậu Michiko (trái) có chuyến thăm Việt Nam ngày 2/3/2017. Ảnh: AFP/TTXVN
-
Không chỉ là vị Hoàng đế của nhân dân, Nhật Hoàng Akihito còn được coi là vị Hoàng đế của tình hữu nghị khi góp phần không nhỏ vào việc tăng cường tình hữu nghị giữa Nhật Bản và các nước trên thế giới. Trong ảnh: Nhật Hoàng Akihito (trái) trong cuộc gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội ngày 16/9/2015. Ảnh: AFP/TTXVN
-
Không chỉ là vị Hoàng đế của nhân dân, Nhật Hoàng Akihito còn được coi là vị Hoàng đế của tình hữu nghị khi góp phần không nhỏ vào việc tăng cường tình hữu nghị giữa Nhật Bản và các nước trên thế giới. Trong ảnh: Nhật Hoàng Akihito (phải) và Hoàng hậu Michiko (thứ 2, phải) thăm Vạn lý trường thành của Trung Quốc năm 1992. Ảnh: AFP/TTXVN
-
Không chỉ là vị Hoàng đế của nhân dân, Nhật Hoàng Akihito còn được coi là vị Hoàng đế của tình hữu nghị khi góp phần không nhỏ vào việc tăng cường tình hữu nghị giữa Nhật Bản và các nước trên thế giới. Năm 1991, trong chuyến thăm nước ngoài đầu tiên kể từ khi lên ngôi, Nhật Hoàng Akihito (thứ 2, phải) và Hoàng hậu Michiko (thứ 2, trái) đã tới thăm Thái Lan. Ảnh: AFP/TTXVN
-
Sau khi lên ngôi, Nhật Hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko thường xuyên tới thăm các khu vực trên khắp đất nước Nhật Bản để tìm hiểu về cuộc sống của người dân địa phương. Cho đến trước khi thoái vị, Nhật Hoàng và Hoàng hậu Michiko đã tới thăm tất cả 47 tỉnh, thành ở Nhật Bản. Trong ảnh: Nhật Hoàng Akihito (giữa) và Hoàng hậu Michiko (phải) thăm người dân tỉnh Kanagawa tháng 1/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
-
Sau khi lên ngôi, Nhật Hoàng Akihito (trái) và Hoàng hậu Michiko thường xuyên tới thăm các khu vực trên khắp đất nước Nhật Bản để tìm hiểu về cuộc sống của người dân địa phương. Cho đến trước khi thoái vị, Nhật Hoàng và Hoàng hậu Michiko đã tới thăm tất cả 47 tỉnh, thành ở Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN
-
Sau khi lên ngôi, Nhật Hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko thường xuyên tới thăm các khu vực trên khắp đất nước Nhật Bản để tìm hiểu về cuộc sống của người dân địa phương. Cho đến trước khi thoái vị, Nhật Hoàng và Hoàng hậu Michiko đã tới thăm tất cả 47 tỉnh, thành ở Nhật Bản. Trong ảnh: Nhật Hoàng Akihito (giữa) và Hoàng hậu Michiko (phải) trong chuyến thăm cuối cùng trước khi thoái vị tới tỉnh Mie ngày 19/4/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
-
Sau khi lên ngôi, Nhật Hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko thường xuyên tới thăm các khu vực trên khắp đất nước Nhật Bản để tìm hiểu về cuộc sống của người dân địa phương. Cho đến trước khi thoái vị, Nhật Hoàng và Hoàng hậu Michiko đã tới thăm tất cả 47 tỉnh, thành ở Nhật Bản. Trong ảnh: Nhật Hoàng Akihito (phải) và Hoàng hậu Michiko thăm trung tâm chăm sóc trẻ nhỏ Ohi-Kurata ở Tokyo năm 2001. Ảnh: AFP/TTXVN
-
Sau khi lên ngôi, Nhật Hoàng Akihito (trái) và Hoàng hậu Michiko (phải) thường xuyên tới thăm các khu vực trên khắp đất nước Nhật Bản để tìm hiểu về cuộc sống của người dân địa phương. Cho đến trước khi thoái vị, Nhật Hoàng và Hoàng hậu Michiko đã tới thăm tất cả 47 tỉnh, thành ở Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN
-
Sau khi lên ngôi, Nhật Hoàng Akihito (trái, phía trước) và Hoàng hậu Michiko (phải) thường xuyên tới thăm các khu vực trên khắp đất nước Nhật Bản để tìm hiểu về cuộc sống của người dân địa phương. Cho đến trước khi thoái vị, Nhật Hoàng và Hoàng hậu Michiko đã tới thăm tất cả 47 tỉnh, thành ở Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN
-
Sau khi lên ngôi, Nhật Hoàng Akihito (thứ 2, phải) và Hoàng hậu Michiko (phải) thường xuyên tới thăm các khu vực trên khắp đất nước Nhật Bản để tìm hiểu về cuộc sống của người dân địa phương. Cho đến trước khi thoái vị, Nhật Hoàng và Hoàng hậu Michiko đã tới thăm tất cả 47 tỉnh, thành ở Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN
-
Trong ảnh: Các thế hệ trong gia đình Hoàng gia Nhật Bản (từ trái sang): Cố Nhật Hoàng Hirohito, Nhật Hoàng Akihito và Hoàng Thái tử sắp nối ngôi Naruhito. Ảnh: AFP/TTXVN