Nhật Bản chính thức có Thủ tướng mới

  • Trong ảnh: Ông Yoshihide Suga (giữa) được Quốc hội bầu chọn làm Thủ tướng mới của Nhật Bản, ngày 16/9/2020. Ảnh: THX/TTXVN
    Trong ảnh: Ông Yoshihide Suga (giữa) được Quốc hội bầu chọn làm Thủ tướng mới của Nhật Bản, ngày 16/9/2020. Ảnh: THX/TTXVN
  • Trong ảnh: Tân Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền Yoshihide Suga phát biểu tại cuộc họp báo ở Tokyo, Nhật Bản ngày 14/9/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Tân Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền Yoshihide Suga phát biểu tại cuộc họp báo ở Tokyo, Nhật Bản ngày 14/9/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Tân Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền Yoshihide Suga (trái) bỏ phiếu tại phiên họp Quốc hội Nhật Bản ở Tokyo ngày 16/9/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Tân Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền Yoshihide Suga (trái) bỏ phiếu tại phiên họp Quốc hội Nhật Bản ở Tokyo ngày 16/9/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Tân Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền Yoshihide Suga (giữa) được bầu làm Thủ tướng Nhật Bản tại phiên họp Quốc hội ở Tokyo ngày 16/9/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Tân Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền Yoshihide Suga (giữa) được bầu làm Thủ tướng Nhật Bản tại phiên họp Quốc hội ở Tokyo ngày 16/9/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
Chiều 16/9/2020, hai viện của Quốc hội Nhật Bản đã chính thức bầu ông Yoshihide Suga, tân Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, làm Thủ tướng thứ 99 ở nước này. Tại Hạ viện, ông nhận được 314 phiếu ủng hộ trong tổng số 465 nghị sĩ và tỷ lệ ủng hộ tại Thượng viện là 142/245. Tân Thủ tướng Suga sẽ sớm công bố thành phần nội các mới và chính thức tuyên thệ nhậm chức tại một buổi lễ được tổ chức ở Hoàng Cung. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN