Nhật Bản bác đề nghị của Hàn Quốc về lao động cưỡng bức thời chiến tranh

  • Trong ảnh: Chánh Văn phòng nội các Nhật Bàn Yoshihide Suga trong cuộc họp báo tại Tokyo ngày 18/6/2019. Ảnh: Kyodo/ TTXVN
    Trong ảnh: Chánh Văn phòng nội các Nhật Bàn Yoshihide Suga trong cuộc họp báo tại Tokyo ngày 18/6/2019. Ảnh: Kyodo/ TTXVN
[20/06/2019 16:42:59] Nhật Bản ngày 20/6/2019 đã dứt khoát bác bỏ đề nghị của Hàn Quốc thành lập một quỹ chung để bồi thường cho các lao động cưỡng bức thời chiến tranh, một cuộc tranh cãi đã làm xấu đi quan hệ song phương. Chánh Văn phòng nội các Nhật Bàn Yoshihide Suga nói: "Quỹ được đề xuất không thể giải quyết được vấn đề. Đề nghị của Hàn Quốc hoàn toàn không thể chấp nhận được. Chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi Hàn Quốc nhất trí để trọng tài phân xử". Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN