Nga tăng cường mua sắm quốc phòng trong năm 2023

  • Trong ảnh (tư liệu): Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu phát biểu tại cuộc họp ở Moskva, ngày 26/3/2022. Ảnh: AFP/ TTXVN
    Trong ảnh (tư liệu): Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu phát biểu tại cuộc họp ở Moskva, ngày 26/3/2022. Ảnh: AFP/ TTXVN
  • Trong ảnh (tư liệu): Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tại một cuộc họp ở Moskva, ngày 11/2/2022. Ảnh: AFP/ TTXVN
    Trong ảnh (tư liệu): Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tại một cuộc họp ở Moskva, ngày 11/2/2022. Ảnh: AFP/ TTXVN
Ngày 30/11/2022, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết kế hoạch mua sắm quốc phòng của nước này trong năm 2023 sẽ tăng 50% để đảm bảo quân đội được cung cấp 97% thiết bị quân sự và vũ khí. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN