Nga kêu gọi kiềm chế leo thang căng thẳng ở Trung Đông

  • Khói lửa bốc lên từ một cơ sở khai thác dầu ở quận Shahran, thủ đô Tehran (Iran) sau khi trúng không kích của Israel. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN
    Khói lửa bốc lên từ một cơ sở khai thác dầu ở quận Shahran, thủ đô Tehran (Iran) sau khi trúng không kích của Israel. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN
  • Một kho nhiên liệu ở Tehran, Iran trúng không kích của Israel tối 15/6/2025. Ảnh: AA/TTXVN
    Một kho nhiên liệu ở Tehran, Iran trúng không kích của Israel tối 15/6/2025. Ảnh: AA/TTXVN
  • Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, điều phối cuộc họp báo cuối năm thường niên của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moskva, ngày 19/12/2025. Ảnh: REUTERS/TTXVN
    Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, điều phối cuộc họp báo cuối năm thường niên của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moskva, ngày 19/12/2025. Ảnh: REUTERS/TTXVN
Ngày 30/12/2025, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, cho biết Nga sẽ tiếp tục liên lạc với tất cả các bên liên quan ở Trung Đông và kêu gọi các bên kiềm chế mọi bước đi có thể làm leo thang căng thẳng trong khu vực. Ông Peskov đưa ra tuyên bố trên, một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ ủng hộ tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran nếu như Tehran tiếp tục phát triển chương trình tên lửa và hạt nhân. Theo ông Peskov, để kiềm chế leo thang căng thẳng ở khu vực Trung Đông, trước hết cần phải đối thoại với Iran. Ông nhấn mạnh Nga sẽ tiếp tục phát triển quan hệ tốt đẹp và mang tính xây dựng với Iran, qua đó góp phần hạ nhiệt ở khu vực này. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN