Nét độc đáo của Chùa Buseok, Hàn Quốc - Di sản thế giới được UNESCO công nhận

  • Chùa Buseok tọa lạc ở sườn núi Bonghwang. Ảnh: Anh Nguyên, PV TTXVN tại Hàn Quốc.
    Chùa Buseok tọa lạc ở sườn núi Bonghwang. Ảnh: Anh Nguyên, PV TTXVN tại Hàn Quốc.
  • Biểu tượng
    Biểu tượng "Di sản Thế giới được UNESCO công nhận" của Chùa Buseok. Ảnh: Anh Nguyên - PV TTXVN tại Hàn Quốc
  • Muryangsujeon (Bảo vật quốc gia số 18) tòa nhà bằng gỗ lâu đời nhất còn sót lại ở Hàn Quốc và Đèn lồng đá (Kho báu quốc gia số 17) trong khuôn viên Chùa Buseol. Ảnh: Anh Nguyên, PV TTXVN tại Hàn Quốc.
    Muryangsujeon (Bảo vật quốc gia số 18) tòa nhà bằng gỗ lâu đời nhất còn sót lại ở Hàn Quốc và Đèn lồng đá (Kho báu quốc gia số 17) trong khuôn viên Chùa Buseol. Ảnh: Anh Nguyên, PV TTXVN tại Hàn Quốc.
  • Bức tượng của Amita-bul (Đức Phật của Tây Phương Cực Lạc) được làm bằng đất sét (Bảo vật Quốc gia số 45) có từ đầu Triều đại Goryeo.Ảnh : Anh Nguyên, PV TTXVN tại Hàn Quốc.
    Bức tượng của Amita-bul (Đức Phật của Tây Phương Cực Lạc) được làm bằng đất sét (Bảo vật Quốc gia số 45) có từ đầu Triều đại Goryeo.Ảnh : Anh Nguyên, PV TTXVN tại Hàn Quốc.
  • Tháp đá ba tầng, Kho báu số 249 của Hàn Quốc, được đặt ở phía Đông của tòa chính Muryangsujeon. Ảnh: Anh Nguyên, PV TTXVN tại Hàn Quốc.
    Tháp đá ba tầng, Kho báu số 249 của Hàn Quốc, được đặt ở phía Đông của tòa chính Muryangsujeon. Ảnh: Anh Nguyên, PV TTXVN tại Hàn Quốc.
  • Nhà trưng bày Anyang-ru nơi đặt trống lệnh và rồng gỗ trong khuôn viên Chùa Buseok. Ảnh : Anh Nguyên, PV TTXVN tại Hàn Quốc.
    Nhà trưng bày Anyang-ru nơi đặt trống lệnh và rồng gỗ trong khuôn viên Chùa Buseok. Ảnh : Anh Nguyên, PV TTXVN tại Hàn Quốc.
  • Nét kiến trúc gỗ độc đáo Chùa Buseok. Ảnh: Anh Nguyên, PV TTXVN tại Hàn Quốc.
    Nét kiến trúc gỗ độc đáo Chùa Buseok. Ảnh: Anh Nguyên, PV TTXVN tại Hàn Quốc.
  • Nét kiến trúc gỗ độc đáo Chùa Buseok. Ảnh: Anh Nguyên, PV TTXVN tại Hàn Quốc.
    Nét kiến trúc gỗ độc đáo Chùa Buseok. Ảnh: Anh Nguyên, PV TTXVN tại Hàn Quốc.
  • Tháp chuông trong khuôn viên Chùa Buseok. Ảnh: Anh Nguyên, PV TTXVN tại Hàn Quốc.
    Tháp chuông trong khuôn viên Chùa Buseok. Ảnh: Anh Nguyên, PV TTXVN tại Hàn Quốc.
  • Hoejeongmun, Cổng chính dẫn vào Chùa Buseok. Ảnh : Anh Nguyên, PV TTXVN tại Hàn Quốc.
    Hoejeongmun, Cổng chính dẫn vào Chùa Buseok. Ảnh : Anh Nguyên, PV TTXVN tại Hàn Quốc.
Chùa Buseok (Phù Thạch tự), Di sản thế giới được UNESCO công nhận, là một ngôi chùa Phật giáo nằm ở sườn núi Bonghwang thuộc xã Buseok, thành phố Yeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc. Đại sư Uisang nổi tiếng của Buseok đã xây dựng ngôi chùa này vào năm 676 (tức năm thứ 16 dưới thời vua Munmu (Văn Vũ Vương) của Triều đại Silla) theo lệnh của hoàng gia. Chùa hiện sở hữu Muryangsujeon, tòa nhà gỗ lâu đời thứ hai (được xây dựng lại vào năm 1376) còn sót lại ở Hàn Quốc từ thời đại Cao Ly (thế kỷ IX đến cuối thế kỷ XIV, nơi có duy nhất một bức tượng phật A Di Đà được làm bằng đất sét. Ảnh: Anh Nguyên, PV TTXVN tại Hàn Quốc

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN