Mỹ: Tổng thống Biden đề cử Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân mới

  • Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) đề cử Tướng Charles Brown (phải) làm Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân, tại Nhà Trắng ngày 25/5/2023. Ảnh: AFP/TTXVN
    Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) đề cử Tướng Charles Brown (phải) làm Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân, tại Nhà Trắng ngày 25/5/2023. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Tổng thống Mỹ Joe Biden (giữa) đề cử Tướng Charles Brown (phải) làm Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân mới, tại Nhà Trắng ngày 25/5/2023. Ảnh: AFP/TTXVN
    Tổng thống Mỹ Joe Biden (giữa) đề cử Tướng Charles Brown (phải) làm Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân mới, tại Nhà Trắng ngày 25/5/2023. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Tướng Charles Brown được Tổng thống Mỹ Joe Biden đề cử làm Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân mới, tại Nhà Trắng ngày 25/5/2023. Ảnh: AFP/TTXVN
    Tướng Charles Brown được Tổng thống Mỹ Joe Biden đề cử làm Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân mới, tại Nhà Trắng ngày 25/5/2023. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) thông báo đề cử Tướng Charles Brown (phải) làm Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân, tại Nhà Trắng ngày 25/5/2023. Ảnh: AFP/TTXVN
    Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) thông báo đề cử Tướng Charles Brown (phải) làm Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân, tại Nhà Trắng ngày 25/5/2023. Ảnh: AFP/TTXVN
Ngày 25/5/2023, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề cử Tướng Charles Brown làm Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân nước này, thay Tướng Lục quân Mark Milley. Nếu được Thượng viện thông qua, ông Brown sẽ là người da màu thứ 2 giữ cương vị trên, sau ông Colin Powell được bổ nhiệm hồi năm 1993. Ông Charles Brown, 61 tuổi, sinh ra và lớn lên ở San Antonio, bang Texas, đã kinh qua nhiều chức vụ chỉ huy ở chiến trường Thái Bình Dương. Ông Brown cũng từng phụ trách các hoạt động tác chiến răn đe chiến lược và tích hợp hạt nhân của Không quân Mỹ ở chiến trường châu Âu. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN