Mỹ: Thành phố New York lún dần do sức nặng của hơn 1 triệu tòa nhà

  • Các tòa nhà cao tầng tại New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN
    Các tòa nhà cao tầng tại New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Các tòa nhà cao tầng tại New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN
    Các tòa nhà cao tầng tại New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Các tòa nhà cao tầng tại New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN
    Các tòa nhà cao tầng tại New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Các tòa nhà cao tầng tại New York, Mỹ, ngày 14/4/2023. Ảnh: AFP/TTXVN
    Các tòa nhà cao tầng tại New York, Mỹ, ngày 14/4/2023. Ảnh: AFP/TTXVN
New York - thành phố đông dân nhất nước Mỹ - đang sụt lún do sức nặng của các công trình xây dựng cùng nhiều yếu tố khác. Nghiên cứu này được một nhóm nhà khoa học tại Cục Khảo sát địa chất (USGS) thuộc Bộ Nội vụ Mỹ thực hiện và công bố mới đây trên tạp chí Earth’s Future. Tác giả chính của nghiên cứu, nhà nghiên cứu địa vật lý Tom Parsons tại USGS cho biết tốc độ sụt lún trung bình khoảng 1-2mm/năm, thậm chí một số nơi của thành phố ghi nhận khoảng 4,5mm/năm. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN