Mỹ muốn mở rộng ảnh hưởng tại Trung Á và Ấn Độ

  • Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar (trái) trong cuộc gặp Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bên lề Tuần lễ cấp cao khóa 81 Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York ngày 23/9/2026. Ảnh: ANI/TTXVN phát
    Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar (trái) trong cuộc gặp Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bên lề Tuần lễ cấp cao khóa 81 Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York ngày 23/9/2026. Ảnh: ANI/TTXVN phát
  • Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar trao đổi văn kiện đã ký về khuôn khổ hợp tác Mỹ - Ấn Độ nhằm bảo đảm nguồn cung khoáng sản thiết yếu và đất hiếm phục vụ khai thác, chế biến, tại New Delhi ngày 26/5/2026. Ảnh: ANI/TTXVN phát
    Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar trao đổi văn kiện đã ký về khuôn khổ hợp tác Mỹ - Ấn Độ nhằm bảo đảm nguồn cung khoáng sản thiết yếu và đất hiếm phục vụ khai thác, chế biến, tại New Delhi ngày 26/5/2026. Ảnh: ANI/TTXVN phát
Chuyến thăm Uzbekistan và Ấn Độ của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho thấy Washington chú trọng thúc đẩy ngoại giao kinh tế, sử dụng năng lượng, thương mại và đầu tư để tăng cường ảnh hưởng tại các khu vực chiến lược. Trong bối cảnh cạnh tranh ảnh hưởng tại Trung Á gia tăng và quan hệ Mỹ - Ấn Độ còn vướng mắc về thuế quan, dầu mỏ Nga, chuyến công du thể hiện nỗ lực của Mỹ nhằm mở rộng quan hệ đối tác và bảo đảm lợi ích chiến lược. Tại Ấn Độ, chương trình làm việc của Ngoại trưởng Rubio cùng phái đoàn đại diện các doanh nghiệp Mỹ tập trung vào quan hệ đối tác chiến lược, hợp tác năng lượng và đầu tư, trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực hoàn tất thỏa thuận thương mại song phương sau nhiều tháng đàm phán. Ảnh: ANI/TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN