Mỹ giải thể một phi đội Không quân của Lục quân tại Hàn Quốc

  • Trực thăng vận tải CH-47 cất cánh tại căn cứ Humphreys ở thành phố Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc, ngày 21/5/2024. Ảnh: Yonhap/TTXVN
    Trực thăng vận tải CH-47 cất cánh tại căn cứ Humphreys ở thành phố Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc, ngày 21/5/2024. Ảnh: Yonhap/TTXVN
  • Lực lượng đặc nhiệm Mỹ và Hàn Quốc đáp máy bay vận tải CH-47 để tham gia cuộc tập trận chung, tại căn cứ Humphreys ở thành phố Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc, ngày 12/8/2024. Ảnh: Yonhap/TTXVN
    Lực lượng đặc nhiệm Mỹ và Hàn Quốc đáp máy bay vận tải CH-47 để tham gia cuộc tập trận chung, tại căn cứ Humphreys ở thành phố Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc, ngày 12/8/2024. Ảnh: Yonhap/TTXVN
  • Trực thăng Apache chuẩn bị cất cánh tại căn cứ Humphreys ở thành phố Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc, ngày 12/8/2024. Ảnh: Yonhap/TTXVN
    Trực thăng Apache chuẩn bị cất cánh tại căn cứ Humphreys ở thành phố Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc, ngày 12/8/2024. Ảnh: Yonhap/TTXVN
Báo cáo mới nhất từ Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ (CRS) cho biết Phi đội Kỵ binh Không quân số 5 (5-17 ACS) thuộc Trung đoàn Kỵ binh số 17 đã chính thức ngừng hoạt động tại căn cứ Humphreys ở Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi, cách Seoul (Hàn Quốc) 60 km về phía Nam vào ngày 15/12 vừa qua. Động thái này đang làm dấy lên những đồn đoán về việc chính quyền Tổng thống Donald Trump có thể điều chỉnh quy mô quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc. Phi đội 5-17 ACS bắt đầu phục vụ từ tháng 5/2022 để hỗ trợ Sư đoàn Bộ binh số 2, chuyên trách nhiệm vụ trinh sát và bảo vệ sự ổn định quốc phòng. Phi đội sở hữu hàng trăm nhân sự cùng các trang bị hiện đại như trực thăng tấn công AH-64E Apache và máy bay không người lái RQ-7B Shadow. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN