Mỹ đưa Sudan khỏi danh sách quốc gia tài trợ khủng bố

  • Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) tuyên bố đưa Sudan khỏi danh sách quốc gia tài trợ khủng bố và thông báo Sudan sẽ bình thường hóa quan hệ với Israel, tại Nhà Trắng ngày 23/10/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) tuyên bố đưa Sudan khỏi danh sách quốc gia tài trợ khủng bố và thông báo Sudan sẽ bình thường hóa quan hệ với Israel, tại Nhà Trắng ngày 23/10/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) tuyên bố đưa Sudan khỏi danh sách quốc gia tài trợ khủng bố và thông báo Sudan sẽ bình thường hóa quan hệ với Israel, tại Nhà Trắng ngày 23/10/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) tuyên bố đưa Sudan khỏi danh sách quốc gia tài trợ khủng bố và thông báo Sudan sẽ bình thường hóa quan hệ với Israel, tại Nhà Trắng ngày 23/10/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc điện đàm với các nhà lãnh đạo Sudan và Israel, trong đó ông tuyên bố đưa Khartoum khỏi danh sách quốc gia tài trợ khủng bố và Sudan sẽ bình thường hóa quan hệ với Israel, tại Nhà Trắng ngày 23/10/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc điện đàm với các nhà lãnh đạo Sudan và Israel, trong đó ông tuyên bố đưa Khartoum khỏi danh sách quốc gia tài trợ khủng bố và Sudan sẽ bình thường hóa quan hệ với Israel, tại Nhà Trắng ngày 23/10/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
Ngày 23/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức có động thái nhằm đưa Sudan khỏi danh sách nhà nước tài trợ khủng bố, đồng thời thông báo quốc gia châu Phi này sẽ bình thường hóa quan hệ với Israel. Nhà Trắng cho hay Chính phủ chuyển tiếp của Sudan đã ký thác 335 triệu USD như một phần của thỏa thuận, nhằm bồi thường cho những người sống sót và các thành viên gia đình của họ là nạn nhân của các vụ tấn công diễn ra khi cựu Tổng thống Omar al-Bashir chào đón tổ chức khủng bố Al-Qaeda. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN