Mỹ điều máy bay ném bom hạng nặng đến Trung Đông

  • Trong ảnh: Máy bay ném bom hạng nặng B-52H Stratofortress tại căn cứ không quân Minot ở North Dakota, Mỹ ngày 20/11/2020. Ảnh: Reuters/TTXVN
    Trong ảnh: Máy bay ném bom hạng nặng B-52H Stratofortress tại căn cứ không quân Minot ở North Dakota, Mỹ ngày 20/11/2020. Ảnh: Reuters/TTXVN
  • Trong ảnh (tư liệu): Máy bay ném bom B-52H Stratofortress của Mỹ được triển khai trong chiến dịch chống lực lượng khủng bố al Qaeda tại Afghanistan ngày 7/10/2001. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh (tư liệu): Máy bay ném bom B-52H Stratofortress của Mỹ được triển khai trong chiến dịch chống lực lượng khủng bố al Qaeda tại Afghanistan ngày 7/10/2001. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh (tư liệu): Máy bay ném bom B-52H Stratofortress của Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh (tư liệu): Máy bay ném bom B-52H Stratofortress của Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN
Truyền thông khu vực ngày 23/11/2020 cho biết trong tuần này Mỹ đã triển khai một số máy bay ném bom hạng nặng B-52H Stratofortress đến Trung Đông. Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận số máy bay trên đã được lệnh gấp bay thẳng từ căn cứ tại North Dakota đến Trung Đông để "trấn an các đồng minh cùng đối tác của Mỹ". Máy bay ném bom được hộ tống bởi máy bay chiến đấu F-15 và F-16, cùng máy bay tiếp liệu trên không KC-10 và KC-135. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN