Mỹ: Đảng Dân chủ tiếp tục công bố lời khai của hai quan chức Nhà Trắng về Tổng thống

  • Trong ảnh: Trung Tá Alexander Vindman, chuyên gia hàng đầu về Ukraine tại Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ tới phiên điều trần kín tại Quốc hội ở Washington DC., ngày 4/11/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Trung Tá Alexander Vindman, chuyên gia hàng đầu về Ukraine tại Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ tới phiên điều trần kín tại Quốc hội ở Washington DC., ngày 4/11/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Cựu Giám đốc cao cấp phụ trách châu Âu và Nga tại Hội đồng An ninh quốc gia rời khỏi Ủy ban giám sát, đối ngoại và tình báo Hạ viện Mỹ tại Washington DC., ngày 4/11/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Cựu Giám đốc cao cấp phụ trách châu Âu và Nga tại Hội đồng An ninh quốc gia rời khỏi Ủy ban giám sát, đối ngoại và tình báo Hạ viện Mỹ tại Washington DC., ngày 4/11/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
Ngày 8/11/2019, đảng Dân chủ tiếp tục công bố lời khai với một số chi tiết mới về Tổng thống Donald Trump của Trung Tá Alexander Vindman, chuyên gia hàng đầu về Ukraine tại Hội đồng An ninh Quốc gia và bà Fiona Hill, cựu Giám đốc cao cấp đặc trách châu Âu và Nga tại Hội đồng An ninh Quốc gia. Trong bản sao lời khai, hai quan chức Nhà Trắng khẳng định nỗ lực “rõ ràng” của Tổng thống Trump nhằm gây sức ép với Ukraine trong việc mở cuộc điều tra vì mục đích chính trị đối với cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden. Hai quan chức đồng thời cho biết quyền Chánh văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney cũng tham gia vào nỗ lực này. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN