Mỹ, Đan Mạch và Greenland đạt thỏa thuận về an ninh

  • Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen trong cuộc họp báo tại Rovaniemi, Phần Lan, ngày 14/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát
    Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen trong cuộc họp báo tại Rovaniemi, Phần Lan, ngày 14/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát
  • Máy bay Hercules của Bộ Quốc phòng Đan Mạch tại sân bay ở thủ phủ Nuuk, Greenland, vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch. Ảnh: THX/TTXVN phát
    Máy bay Hercules của Bộ Quốc phòng Đan Mạch tại sân bay ở thủ phủ Nuuk, Greenland, vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch. Ảnh: THX/TTXVN phát
  • Quang cảnh thành phố Nuuk, Greenland, vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch. Ảnh: THX/TTXVN
    Quang cảnh thành phố Nuuk, Greenland, vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch. Ảnh: THX/TTXVN
  • Quang cảnh thành phố Nuuk, Greenland, vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch. Ảnh: THX/TTXVN phát
    Quang cảnh thành phố Nuuk, Greenland, vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch. Ảnh: THX/TTXVN phát
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/9/2026 thông báo Mỹ, Đan Mạch và Greenland đã đạt thỏa thuận về an ninh tại Greenland, theo đó Washington sẽ được mở rộng quyền tiếp cận và tăng cường hiện diện quân sự tại vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch này. Tuy nhiên, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen nhấn mạnh thỏa thuận khẳng định chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Vương quốc Đan Mạch, đồng thời tôn trọng quyền tự quyết của người dân Greenland. Theo bà, văn bản này sẽ góp phần củng cố an ninh chung tại Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương, mang lại lợi ích cho NATO và châu Âu. Về phần mình, Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen nhận định thỏa thuận bảo đảm lợi ích của Greenland và khẳng định vai trò của vùng lãnh thổ này trong hợp tác quốc tế. Ảnh: THX/TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN