Mỹ chuyển trọng tâm sang hợp tác an ninh song phương với Iraq

  • Căn cứ không quân Al-Harir của Mỹ tại khu vực người Kurd ở Iraq. Ảnh: IRNA/TTXVN phát
    Căn cứ không quân Al-Harir của Mỹ tại khu vực người Kurd ở Iraq. Ảnh: IRNA/TTXVN phát
  • Căn cứ quân sự của Mỹ tại khu vực Harir, tỉnh Erbil, Iraq. Ảnh: IRNA/TTXVN phát
    Căn cứ quân sự của Mỹ tại khu vực Harir, tỉnh Erbil, Iraq. Ảnh: IRNA/TTXVN phát
Ngày 30/9/2026, Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi tuyên bố việc chấm dứt sứ mệnh của liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng mở ra “một giai đoạn mới” đối với Iraq, trong đó đề cao chủ quyền quốc gia, sức mạnh của các thể chế và năng lực của lực lượng an ninh nước này. Cùng ngày, quân đội Mỹ thông báo đã hoàn tất việc rút lực lượng và trang thiết bị khỏi Iraq, chính thức chấm dứt “Chiến dịch Nhổ tận gốc” sau 12 năm thực hiện nhiệm vụ chống IS. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN