Mỹ cáo buộc nghi can thứ ba trong vụ đánh bom máy bay của hãng hàng không Pan Am năm 1988

  • Trong ảnh (tư liệu): Mảnh vỡ máy bay Pan Am 747 Jumbo, bị nổ tung trên bầu trời thị trấn Lockerbie, phía Nam Scotland, Vương quốc Anh, khi đang thực hiện hành trình thủ đô London (Anh) tới thành phố New York (Mỹ), ngày 22/12/1988. Ảnh: AFP/ TTXVN
    Trong ảnh (tư liệu): Mảnh vỡ máy bay Pan Am 747 Jumbo, bị nổ tung trên bầu trời thị trấn Lockerbie, phía Nam Scotland, Vương quốc Anh, khi đang thực hiện hành trình thủ đô London (Anh) tới thành phố New York (Mỹ), ngày 22/12/1988. Ảnh: AFP/ TTXVN
  • Trong ảnh (tư liệu): Một trong bốn động cơ của máy bay Pan Am 747 Jumbo, bị nổ tung trên bầu trời thị trấn Lockerbie, phía Nam Scotland, Vương quốc Anh, khi đang thực hiện hành trình thủ đô London (Anh) tới thành phố New York (Mỹ), ngày 22/12/1988. Ảnh: AFP/ TTXVN
    Trong ảnh (tư liệu): Một trong bốn động cơ của máy bay Pan Am 747 Jumbo, bị nổ tung trên bầu trời thị trấn Lockerbie, phía Nam Scotland, Vương quốc Anh, khi đang thực hiện hành trình thủ đô London (Anh) tới thành phố New York (Mỹ), ngày 22/12/1988. Ảnh: AFP/ TTXVN
Ngày 21/12/2020, Bộ Tư pháp Mỹ đã chính thức cáo buộc các tội danh hình sự đối với nghi phạm thứ ba trong vụ đánh bom máy bay của hãng hàng không Pan Am (Mỹ) trên bầu trời thị trấn Lockerbie, Scotland, Vương quốc Anh, năm 1988. Đối tượng này là cựu quan chức tình báo cấp cao người Libya, Abu Agela Mas'ud Kheir Al-Marimi, bị cáo buộc hai tội danh liên quan vụ tấn công khiến 270 người thiệt mạng này. Đối tượng còn có tên gọi khác là Abu Agila Mohammad Masud. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN